Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, ngư dân Hà Tĩnh đã phát triển một số loại hình khai thác thủy sản ít gây hại đến ngư trường, đem lại nguồn thu nhập khá và ổn định cho ngư dân.

Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

Đội tàu của ngư dân xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) hoạt động đánh bắt xa bờ ở những ngư trường rộng lớn. (Ảnh tư liệu).

Nhờ đầu tư cải hoán tàu thuyền, trang thiết bị, thời gian qua, đội tàu của ngư dân xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) đã tự tin và có kinh nghiệm tiếp cận các ngư trường rộng lớn, xa bờ với nguồn thuỷ sản giàu có ở ngoài khơi TP Đà Nẵng, đảo Bạch Long Vỹ…

Ngư dân Trần Thế Dương (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) cho hay: “Được tiếp cận với một số chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển nghề cá, chúng tôi đầu tư tàu có công suất 750 CV chịu được sóng to, sức gió lớn để phục vụ đánh bắt xa bờ. Trên tàu được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ thông tin liên lạc và cứu trợ, cứu nạn. Việc ra khơi thực hiện theo hình thức tổ, đội để hỗ trợ, góp phần đảm bảo an toàn cho nhau trong quá trình tìm kiếm ngư trường và sản xuất trên biển”.

Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

Hà Tĩnh đang tiếp tục thực hiện cơ cấu nghề khai thác thủy sản nhằm phát triển bền vững.

Cũng theo các “lão ngư” xã Kỳ Hà, mỗi chuyến đi biển của ngư dân trong xã thường kéo dài từ 10 - 15 ngày. Tuy vất vả và khá nguy hiểm nhưng nghề câu khơi, lồng bẫy vẫn được xem là nghề “hái ra tiền” và thân thiện với môi trường, nhất là không sử dụng các phương tiện tận diệt. Các sản phẩm đánh bắt có giá trị xuất khẩu, trọng lượng lớn nên hiệu quả kinh tế rất cao như: cá mú, cá thu, cá trổng, mực lớn…

Theo thông tin từ Chi cục Thuỷ sản tỉnh, trung bình mỗi tàu cá hoạt động ngoài khơi xa có thể đạt sản lượng trên 13 tấn/năm với doanh thu từ 3 - 5 tỷ đồng/năm, đây là khoản thu nhập lớn với ngư dân.

Cơ cấu lại phương tiện, tìm biện pháp chuyển đổi nghề hợp lý cho ngư dân theo hướng thân thiện với môi trường là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển nghề khai thác thủy hải sản tại địa phương. Nghề bóng mực kết hợp câu khơi trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, ngư dân tiếp cận được vùng ngư trường rộng lớn, mang lại sinh kế ổn định. Hiện nay, địa phương đã có trên 32 tàu có công suất từ 250 - 750 CV phục vụ đánh bắt xa bờ”.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện
Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

Nghề bóng ghẹ trên đội tàu có chiều dài từ 12 - 20m tại xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) không gây hại đến nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Cùng với nghề câu khơi, nghề bóng ghẹ của đội tàu có chiều dài từ 12 - 20m tại xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) cũng đang mang lại hiệu quả cao, góp phần hạn chế việc khai thác bằng xung điện, mìn, giã cào… ảnh hưởng đến môi trường, suy giảm nguồn thủy sản gần bờ do khai thác quá mức.

Ngư dân Lê Văn Tuấn (xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) cho biết: “Ưu thế nổi bật của lồng bẫy cải tiến là sử dụng các loại lưới có độ hở phù hợp giúp việc khai thác ghẹ, ốc hương có chọn lọc, loại bỏ các con non, nhỏ và đặc biệt là không gây hại đến nguồn lợi thủy sản ven bờ".

Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

Xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) có trên 130 hộ tham gia sản xuất trên biển với nghề bóng ghẹ.

Được biết, xã Cẩm Lộc là một trong những địa phương có nghề bóng ghẹ phát triển mạnh nhất tỉnh. Toàn xã có khoảng 50 tàu có công suất lớn từ 90 CV trở lên làm nghề, thường tập trung đánh bắt cách bờ từ 15 - 20 hải lý.

Với thời tiết ổn định, nghề này có thể đạt sản lượng từ 20 - 25 tấn/tàu/năm, đạt doanh thu từ 1,8 - 2 tỷ đồng/tàu/năm. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 120 tàu chuyển đổi sang làm nghề bóng ghẹ, đem lại cuộc sống ổn định cho ngư dân.

Khai thác thân thiện môi trường, ngư dân Hà Tĩnh “sống khoẻ” với nghề biển

Ghẹ được đánh bắt lên còn tươi mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh, cơ cấu nghề khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh đang chuyển dịch theo hướng phát triển các loại nghề có tính chọn lọc cao, ít gây hại đến ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Việc đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu có công suất lớn để vươn khơi nhằm giảm mật độ tàu, thuyền đánh bắt tại cùng một ngư trường được quan tâm. Trong đó, nghề bóng mực kết hợp câu khơi, nghề bóng ghẹ đã cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nghề, cơ cấu lại phương tiện khai thác cũng phải có lộ trình và bước đi hợp lý để người dân hiểu và quan tâm đầu tư trang thiết bị, bắt nhịp, làm quen với các nghề mới.

Hà Tĩnh cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tiến tới ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!