(Baohatinh.vn) - Vì mâu thuẫn đất đai với người cùng xóm, hai cha con Trần Quyết Thắng ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chặt hạ 130 cây keo và chặt, bóc vỏ phần gốc 125 cây keo lá tràm từ 1-8 năm tuổi; nhổ 300 cây keo con mới trồng khoảng 2 tháng tuổi.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa hoàn tất hồ sơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quyết Thắng (SN 1946) và Trần Thăng Long (SN 1984), đều trú tại xóm 1, xã Hương Đô về tội cố ý hủy hoại tài sản.
Ông Trần Quyết Thắng và con trai là Trần Thăng Long.
Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rừng nên vào khoảng 7h ngày 21/4/2020, Trần Quyết Thắng gọi điện thoại cho con trai là Trần Thăng Long nói đi lên chặt cây keo của bà Nguyễn Thị Hường (ở xóm 1, xã Hương Đô) để yêu cầu trả lại đất. Long đồng ý rồi hẹn ông Thắng gặp nhau trước cổng trại bà Nguyễn Thị Hường.
Sau đó, ông Thắng lấy xe máy và mang theo 2 chiếc rựa mồng chạy đến gặp Long đang đứng chờ. Thắng lấy 1 chiếc rựa mồng đưa cho Long rồi hai người đi lên khu vực đất rừng của bà Hường. Khi đến nơi, ông Thắng nói với Long: “Cây nào đủ điều kiện thu hoạch thì ta cạo vỏ, cây keo vừa chưa thu hoạch thì ta chặt, những cây mới trồng thì ta nhổ”.
Các cây keo tràm bị cha con ông Thắng đốn hạ.
Tiếp đó, ông Thắng và Long cùng đi vào khoảnh 7, tiểu khu 234 thuộc địa phận xóm 1, xã Hương Đô và khoảnh 1, tiểu khu 237 thuộc xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, dùng rựa mồng chặt hạ 130 cây keo và chặt, bóc vỏ phần gốc 125 cây keo lá tràm từ 1 năm đến 8 năm tuổi; nhổ 300 cây keo con mới trồng khoảng 2 tháng tuổi, gây tổng thiệt hại 7.189.000 đồng.
Đến khoảng 10h cùng ngày, bà Hường đi vào trang trại của mình để cho lợn ăn thì nghe tiếng chặt phá trên đồi nên lên kiểm tra. Khi đến nơi, thấy ông Trần Quyết Thắng và Trần Thăng Long đang dùng rựa mồng chặt cây keo trong trang trại của gia đình mình nên quay về UBND xã Hương Đô để trình báo sự việc.
Hiện, cơ quan Công an huyện Hương Khê đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quyết Thắng và Trần Thăng Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nghĩa trang là không gian tâm linh, gắn với phong tục tập quán của người Việt. Tuy nhiên, tại một số địa phương ở Hà Tĩnh, công tác quản lý nghĩa trang đang bộc lộ không ít bất cập.
Sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè dọc quốc lộ 8 và tập kết đất phong hóa trong khu dân cư, UBND xã Đức Thọ đã nghiêm túc kiểm tra, vào cuộc xử lý.
Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.
Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia kịp thời phát hiện, ngăn chặn Nguyễn Viết Quốc (SN 2003) có hành vi mua hóa chất, chế tạo pháo nổ trái phép.
Gần đây, tại Hà Tĩnh xuất hiện nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo, điều khiển phương tiện liều lĩnh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.
Ngày 17/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 1 giờ ngày 17/12/2025, một tàu câu mực của ngư dân xã Núi Thành khi đang hành nghề câu mực tại vùng biển Đặc khu Trường Sa bị cháy và chìm trên biển, trên tàu có 55 thuyền viên.
Công an xã Tiên Điền phối hợp Phòng PC01 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, từng lẩn trốn trên địa bàn xã.
Khi cứu người, không mấy ai mong chờ được trả công, tuy nhiên, chính sách hỗ trợ đến 5 triệu đồng cho người giúp nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu, có ý nghĩa động viên lớn, góp phần giúp lan tỏa sự nhân văn.
Tình trạng các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, bia mộ đá ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại thôn Châu Lĩnh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.
Theo quy định không được bật đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư và khi tránh xe ngược chiều, nhưng thực tế vi phạm vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Tĩnh, tiềm ẩn tai nạn và nhiều hệ lụy khác.
Dù khai thác tạm nhưng việc được đầu tư khá bài bản, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng ở Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho tài xế, mang lại hiệu quả từ khi đi vào hoạt động.
Mô hình "Thắp lại niềm tin, vượt qua bóng tối, vươn tới tương lai" của Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ học viên cai nghiện sớm tái hoà nhập cộng đồng.
Ngã tư giao giữa đường Việt Lào và đường Trung tâm tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT khi lưu lượng xe lớn, nhiều hướng di chuyển đan xen nhưng chưa có đèn tín hiệu.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời.
Việc chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo một mùa Giáng sinh an toàn - an lành - hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà ở Hà Tĩnh.
Sau va chạm giao thông, em Lê Ngọc Long T. (SN 2010, ở thôn Lâm Phú Thịnh, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh), học lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân tử vong tại chỗ.
Trước thực tế các vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra cảnh báo và hướng dẫn giải pháp ứng cứu.
Qua đánh giá, công tác xử lý sạt lở đã đảm bảo an toàn, đoàn liên ngành thống nhất cho người và phương tiện lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh qua xã Kỳ Xuân từ 14h ngày 9/12.
Ôtô chở 12 người từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, trên đường trở về tới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tông xe đầu kéo, khiến 4 người chết, 10 người bị thương.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh đã làm thay đổi, chuyển biến nhận thức của người dân.