Lạc giống không nảy mầm ở Nghi Xuân: Hệ quả từ sự buông lỏng quản lý

(Baohatinh.vn) - “Sau “sự cố” hàng chục ha lạc trên địa bàn không lên mầm như Báo Hà Tĩnh đã phản ánh, đến thời điểm này, Nghi Xuân đã chỉ đạo các địa phương thu hồi được hơn 12 tấn lạc kém chất lượng. Bên cạnh những băn khoăn về năng suất, chất lượng khi đầu vào lạc giống quá thấp thì chuyện “lỡ” thời vụ cũng là vấn đề đáng quan ngại” – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng cho biết.

>> Lạc giống “dởm” không nảy mầm, nông dân Nghi Xuân “dở khóc dở mếu”!

Cho đến nay, câu chuyện lạc giống “dởm” vẫn là đề tài “nóng” khắp “làng trên xóm dưới” của huyện Nghi Xuân. Theo nhiều nguồn tin, tất cả các loại lạc giống không nảy mầm, chất lượng kém đều không rõ nguồn gốc, cũng có loại “đội lốt” lạc Bắc Giang – nơi được coi là một trong những địa phương có uy tín về lạc giống hiện nay. Tuy nhiên, theo khẳng định của Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân Trần Văn Hiền: “Giống nhập từ Bắc Giang với mức giá thấp nhất có bảo hành trong một khoảng thời gian nhất định đã là 35.000 đồng/kg, cước phí khi về tới nơi cũng lên đến 36.000 hoặc 37.000 đồng/kg”.

lac giong khong nay mam o nghi xuan he qua tu su buong long quan ly

Theo cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, đây là lô hàng lạc giống có xuất xứ từ Trung Quốc được người dân trả lại cho cơ sở cung cấp giống Hà Tình (thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang). Trước đó, cơ sở này bị đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nghi Xuân phát hiện 3 tấn lạc giống không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Nguồn gốc xuất xứ lạc giống rất quan trọng. Tuy nhiên, giống đảm bảo chất lượng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Phó Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh Trần Thị Lài cho rằng: “Lạc giống là loại rất “nhạy cảm”. Nắng, nóng hoặc ẩm ướt đều ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giống. Vì vậy, lạc giống phải được bảo quản trong một môi trường đặc biệt. Các cơ sở tư nhân chắc chắn không đủ điều kiện để bảo quản. Đó là chưa nói đến việc giống mang về quá sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nảy mầm”. Việc cung ứng lạc giống được giao cho Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân. Song theo ông Trần Văn Trình - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện: “Năm 2015, trung tâm cung ứng được 12 tấn lạc giống. Năm 2016, trung tâm không cung ứng được cân nào”.

Đề cập đến vai trò quản lý nhà nước, ông cũng thẳng thắn thừa nhận: “Việc kiểm tra, giám sát khuyến cáo có thực hiện nhưng chưa thường xuyên”. Điều đáng nói là việc cung ứng vật tư nông nghiệp, các loại giống cây trồng được UBND huyện Nghi Xuân giao cho Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi đảm bảo kịp thời, số lượng, chất lượng đã được huyện Nghi Xuân cụ thể hóa rất rõ trong đề án sản xuất vụ xuân năm 2017. Thế nhưng, không hiểu nguyên nhân gì mà hàng chục tấn lạc kém chất lượng vẫn qua mặt Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân để “tự tung tự tác” như hiện nay.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở tư thương, xử phạt nghiêm, thậm chí thu hồi giấy phép nếu thấy không đủ điều kiện kinh doanh” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng khẳng định. Sự vào cuộc quyết liệt của huyện Nghi Xuân ở thời điểm hiện tại để khắc phục hậu quả là vô cùng cần thiết. Giá như việc đôn đốc kiểm tra và xử lý diễn ra sớm hơn, chắc chắn tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” không xảy ra.

Đến nay, mức độ thiệt hại từ việc lạc không nảy mầm ở Nghi Xuân vẫn chưa có con số cụ thể. Chỉ biết rằng, sau khi Báo Hà Tĩnh nêu, huyện Nghi Xuân mới nhanh chóng triển khai và thu hồi được 12 tấn lạc giống “dởm” tại 2 xã Xuân Mỹ (7 tấn) và Xuân Viên (5 tấn) – con số rất nhỏ trong số 410 tấn lạc giống mà Nghi Xuân có kế hoạch gieo trỉa vụ xuân 2017. Đây cũng là bài học đắt giá đối với huyện Nghi Xuân trong công tác buông lỏng quản lý. Bởi chưa nói đến năng suất, chất lượng bị ảnh hưởng do giống kém chất lượng mà nếu không đủ giống và không cung cấp kịp thời thì chuyện “lỡ thời vụ” là lẽ đương nhiên.

Đọc thêm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Bài toán để các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, tM-DV và nông nghiệp tăng thêm điểm phần trăm về tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung cả năm từ 8% được các cấp, ngành tập trung tìm lời giải với phương châm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.
Mỹ phẩm ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt

Nhan nhản mỹ phẩm ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt

Không ít cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở TP Hà Tĩnh bày bán sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, khiến người tiêu dùng gặp khó trong xác định thông tin về thành phần, công dụng và hạn sử dụng.