Làm giàu từ 13.000 con gà mái đẻ!

Theo giới thiệu của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà, chúng tôi tìm về trang trại gà đẻ “khủng” của anh Trần Quốc Hòa, thôn Tiến Bộ, xã Thạch Tân (Thạch Hà). Đến mô hình nuôi gà khép kín của anh Hòa, chúng tôi thật sự bị cuốn hút bởi trại gà lên đến 13.000 con gà đẻ, cho lãi ròng trên 180 triệu đồng mỗi tháng!

Trại gà "khủng" với 13.000 con gà đẻ, 2.000 gà thịt của anh Hòa
Trại gà "khủng" với 13.000 con gà đẻ, 2.000 gà thịt của anh Hòa

Năm 2011, anh Hòa thuê 2,5 ha đất hoang hóa tại vùng Cồn Nhòi của xã để làm trại nuôi lợn. Thuê được đất, anh đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng trang trại và bắt tay vào nuôi lợn thịt với quy mô 150 con/lứa. Mặc dù nuôi lợn quy mô này đã mang lại cho gia đình một nguồn thu nhập khá, nhưng, không dừng lại ở đó, cuối năm 2012, anh lặn lội ra Sóc Sơn (Hà Nội) để học cách nuôi gà đẻ. Sau thời gian tìm hiểu thực tế tại một trại gà ở Sóc Sơn, anh tìm đến Trung tâm bảo tồn và thực nghiệm vật nuôi -Viện chăn nuôi ( Bộ NN&PTNT) ở Thụy Phương (Hà Nội), gặp tiến sỹ Vũ Ngọc ông Sơn – Giám đốc Trung tâm, để tiếp tục tìm hiểu về nuôi gà đẻ. Được sự giúp đỡ tận tình của tiến sỹ Vũ Ngọc Sơn, anh về xây dựng 5 dãy chuồng (mỗi dãy dài 50 mét, rộng 8 mét), tổng diện tích trên 2.000 m2 để nuôi gà đẻ. Trong quá trình xây dựng chuồng trại, anh được sự chỉ dẫn cụ thể của ông Sơn cũng như cán bộ kỹ thuật của Trung tâm. Thậm chí, đích thân ông Sơn còn về kiểm tra trang trại của anh trước khi xuất giống. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Sơn và cán bộ kỹ thuật Trung tâm, tháng 2 năm 2013, anh mạnh dạn đặt mua 10.000 con gà giống 3 máu AVGA (còn gọi là VCN-G15, lai giữa gà Ai Cập, gà Ucraina và gà cỏ Việt Nam) về om nuôi làm gà đẻ.

Hiện tại, gần 10.000 gà đã đẻ trứng
Hiện tại, gần 10.000 gà đã đẻ trứng

Nhờ được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp hướng dẫn om nuôi, nên tỷ lệ gà sống đạt gần 98%. Sau 5 tháng kể từ ngày đem gà con giống về, đàn gà gần 10.000 con của anh bắt đầu đẻ trứng. Hiện tại, đàn gà này đã cho trung bình mỗi ngày trên 6.000 quả trứng. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi quả lãi 1.100 đồng. Tính ra, mỗi ngày anh lãi ròng khoảng trên 6 triệu; mỗi tháng lãi ròng ít nhất là 180 triệu đồng. Ngoài đàn gà đẻ gần 10.000 con, anh còn đang om nuôi thêm 3.000 gà hậu bị, cũng chuẩn bị đến thời kỳ đẻ trứng. Nhờ chăm nuôi đúng kỹ thuật, giống gà tốt, chất lượng trứng tốt, nên sản phẩm trứng của trại gà anh được thị trường ưa chuộng. Mặc dù mỗi ngày có khoảng trên 6.000 quả trứng nhưng hầu như gà đẻ đến đâu, bán hết đến đó. Ngoài gà đẻ, anh còn nuôi thêm trên 2.000 con gà thịt. Đến nay, gà thịt đã bắt đầu đến tuổi xuất chuồng và cũng bán rất chạy.

Bên cạnh con gà là chủ lực, anh còn nuôi thêm trên 1.000 con vịt đẻ. Cũng nhờ chăm sóc tốt nên tỷ lệ vịt đẻ đạt trên 90%. Mỗi tháng, trừ mọi chi phí, anh lãi ròng hàng chục triệu đồng từ đàn vịt đẻ này.

Để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cũng như giới thiệu sản phẩm gà thịt của mình, mới đây anh đã mở một nhà hàng chuyên về các món gà tại đường Hàm Nghi- thành phố Hà Tĩnh. Tuy mới mở, nhưng nhờ chế biến được nhiều món học từ Hà Nội, cộng với chất lượng ngon, giá cả hợp lý nên quán của anh rất đông khách.

Hiện tại, anh đang giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 16 lao động, trong đó, có 10 người làm việc thường xuyên tại trại gà.

Trung bình mỗi ngày gà đẻ 6.000 trứng, cho lãi ròng khoảng 6 triệu đồng
Trung bình mỗi ngày gà đẻ 6.000 trứng, cho lãi ròng khoảng 6 triệu đồng

Nhờ có gan làm giàu nên chỉ sau một thời gian ngắn, một vùng đất bỏ hoang cả mấy chục năm nay đã được anh đánh thức và cho gia đình anh một nguồn thu nhập “khủng”. Theo tính toán, chỉ riêng đàn gà đẻ hiện tại, anh đã lãi ròng khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Đó là chưa nói đến gà thịt và vịt. Chỉ một thời gian ngắn nữa, khi 3.000 gà hậu bị vào đẻ, sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình mỗi tháng hàng chục triệu đồng. Mô hình nuôi gà đẻ của anh Hòa được đánh giá là một trong những mô hình lớn nhất miền Trung.

Anh Hòa cho biết: “ Có được trại gà như ngày hôm nay, tôi thật sự biết ơn sự quan tâm giúp đỡ tận tình của tiến sỹ Vũ Ngọc Sơn cũng như cán bộ kỹ thuật của Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi. Ngoài ra, tôi cũng rất biết ơn địa phương trong việc tạo điều kiện cho thuê đất và hỗ trợ 100 triệu đồng cho mô hình nuôi gà của tôi theo chương trình khuyến khích xây dựng mô hình NTM của xã. Hiện tôi đang muốn tiếp tục mở rộng quy mô, nhưng chưa tự tin lắm vì sợ khi lượng trứng quá nhiều, đầu ra sẽ gặp khó khăn. Rất mong cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong vấn đề tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm để gia đình yên tâm phát triển sản xuất…”.

Nuôi gà đẻ không cần nhiều diện tích, cũng không ảnh hưởng môi trường như nuôi lợn nên rất nhiều hộ gia đình nông thôn ở tỉnh ta có thể áp dụng làm giàu theo mô hình của anh Hòa.

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!