Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Cùng với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh đã tham gia lớp bồi dưỡng quan trọng này.

Sáng 3/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Điểm cầu Hà Tĩnh do đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hồng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị được kết nối 61 điểm cầu với sự tham gia của hơn 900 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ 252 cơ quan báo chí và cán bộ, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông 61 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó, tạo thống nhất ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (Ảnh tư liệu: TTXVN).

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, đề tài về công tác xây dựng Đảng là mảng đề tài rộng, khó và có yêu cầu cao. Vì vậy, làm thế nào để sản xuất những sản phẩm báo chí vừa mang tính chân thực, sinh động, phản ánh đúng quan điểm, đường lối của Đảng vừa chính xác, thu hút được sự quan tâm của bạn đọc là điều các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên cần không ngừng nỗ lực đổi mới, hoàn thiện.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, có những cây viết giỏi, sâu sắc về thực tiễn đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan thông tấn, báo chí phải vừa làm tốt vai trò tuyên truyền, vừa là cầu nối đưa tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt vai trò tham mưu các chủ trương, chính sách...

Cùng với tuyên truyền các tấm gương điển hình, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ quan báo chí cần tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ; tích cực có các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã khái quát một số nội dung lớn trong mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thông tin một số điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Đây là dịp để lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau khai mạc, đại biểu được nghe báo cáo viên thông tin chuyên đề về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước 5 năm 2021 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Đặc biệt, Đại hội XIII còn đề ra tầm nhìn của Đảng về mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới, có ý nghĩa rất quan trọng.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Hội nghị kết nối 61 điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị cũng được thông tin chuyên đề về những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội XIII đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở kế thừa 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng của Đại hội XII, Đại hội XIII xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đồng thời, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đồng bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó có nhiều nội dung mới.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đến sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng).

Chương trình tập huấn diễn ra trong 1 ngày với 5 chuyên đề lớn:

Chuyên đề 1: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng;

Chuyên đề 2: Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng;

Chuyên đề 3: Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng;

Chuyên đề 4: Kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng;

Chuyên đề 5: Giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!