Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Đức Thọ triển khai linh hoạt, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH may mặc xuất khẩu APPAREL TECH Hà Tĩnh thuộc xã Tùng Ảnh.

Sáng 26/8, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dự lễ khánh thành, khởi công nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, lũ tại địa bàn huyện Đức Thọ.

Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Linh hoạt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPAREL TECH Hà Tĩnh có 1.400 công nhân, tuy nhiên, hiện chỉ có 1.200 công nhân là người dân cư trú trên địa bàn huyện Đức Thọ đang tham gia các dây chuyền sản xuất, số công nhân còn lại do ở các địa bàn đang thực hiện cách ly y tế nên tạm thời nghỉ việc.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu APPAREL TECH Hà Tĩnh thuộc xã Tùng Ảnh; tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ; chốt kiểm soát dịch tiếp giáp giữa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) - huyện Nam Đàn (Nghệ An) thuộc xã Tùng Châu.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Đoàn công tác trò chuyện, động viên tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ...

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

... và chốt kiểm soát dịch tiếp giáp giữa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) - Nam Đàn (Nghệ An) thuộc xã Tùng Châu.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Đoàn công tác làm việc với huyện Đức Thọ.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức Thọ.

Theo báo cáo, huyện Đức Thọ hiện có tổng 11 ca bệnh COVID-19; tổng số F1, F2 là 597 người; tổng số cách ly tập trung có 320 người; cách ly tại nhà 506 người; tự theo dõi sức khỏe 1.113 người; cách ly tại cơ sở y tế 12 người.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trên địa bàn đã thành lập và triển khai hoạt động 1.272 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng với 2.990 người tham gia. Huyện cũng lập 50 chốt kiểm soát, trong đó có 5 chốt kiểm soát cấp huyện và 45 chốt xã, thị trấn, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn.

Huyện đang tích cực bám sát các chỉ đạo của tỉnh, triển khai thực hiện nâng mức cảnh báo, dự báo lên mức cao và sẵn sàng các phương án chủ động phòng, chống dịch.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Đức Thọ báo cáo tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý, huyện cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công dân từ các tỉnh phía Nam, các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg khi trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà của công dân; lập danh sách, thực hiện khai báo y tế thường xuyên đối với các công nhân tại khu công nghiệp; các chốt kiểm soát dịch cần thực hiện nghiêm theo đúng quy định; tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhằm sớm phát hiện mầm bệnh nếu có... Phát huy vai trò của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; lực lượng công an xã trong việc rà soát, kiểm soát người đi đến, thường trú, tạm trú...

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là hoạt động của các chốt kiểm soát dịch và tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và ngành y tế. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, triển khai linh hoạt, vận dụng sáng tạo các văn bản chỉ đạo sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; xem xét lập thêm các chốt kiểm soát dịch phù hợp.

Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các khu cách ly, tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, chốt kiểm soát dịch.

Quan tâm chỉ đạo các xưởng sản xuất tuân thủ các quy định của ngành y tế về phòng, chống dịch, đặc biệt là tổ chức tốt việc xét nghiệm cho người lao động. Đồng thời, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trong thời gian hiện nay chỉ sử dụng lao động cư trú trên địa bàn huyện, tạm thời ngừng sử dụng lao động ngoài địa bàn.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng huyện Đức Thọ 1.200 bộ kit test nhanh; 12.500 chiếc khẩu trang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Khánh thành và khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã dự lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Phúc Xá và lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Thị Hòa (xã Hòa Lạc).

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (TP Hồ Chí Minh) và gia đình đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước tài trợ công trình nhà văn hóa thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc.

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Phúc Xá được khởi công từ tháng 4/2020 với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng. Công trình xây dựng 2 tầng, diện tích mặt sàn 170 m2 với các hạng mục: phòng văn hóa cộng đồng, sân khấu, bếp, kho, khu vệ sinh chung, sảnh chính, hàng lang, cầu thang...

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và thôn Phúc Xá gỡ băng khánh thành công trình.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng trao tặng quà lưu niệm và khẩu trang y tế cho người dân thôn Phúc Xá.

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Thị Hòa được xây dựng trên diện tích 170 m2 với thiết kế 2 tầng, rộng 11,1m, cao 10,5m và dài 15,3m. Tổng kinh phí xây dựng 2,2 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm hỗ trợ. Công trình phấn đấu hoàn thành vào tháng 1/2022.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Nhà văn hóa thôn Thị Hòa hiện tại.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Đoàn công tác dự lễ khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Thị Hòa.

Chia vui cùng người dân địa phương, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con phát huy tối đa công năng, hiệu quả của các công trình nhà văn hóa; để nơi đây trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, cũng là nơi tránh trú an toàn khi mùa mưa bão đến.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con nhân dân phát huy tối đa hiệu quả công trình nhà văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến động viên, trao tặng quà cho 3 em học sinh đạt điểm thi đại học cao, gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Hòa Lạc, Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho em Đinh Thị Minh Trang ở thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh. Trang có hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ làm phụ hồ nuôi 2 chị em. Kỳ thi vừa qua, Trang đạt 27,55 điểm.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà, trò chuyện với gia đình em Đinh Thị Tình ở thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thủy. Tình là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ già yếu, các chị đã lập gia đình. Cuộc sống của gia đình em chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng và vài con lợn thịt nên gặp rất nhiều khó khăn. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh, trong kỳ thi vừa qua, Tình đạt 28,2 điểm.

Linh hoạt triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho em Lê Như Quỳnh ở thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc. Em Quỳnh hiện đang sống với bố, trong khi đó bố sức khỏe yếu. Kỳ thi vừa rồi, Quỳnh đạt 27,5 điểm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...