LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

(Baohatinh.vn) - Thực hiện tốt tinh thần nêu gương theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” đã giúp cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh nâng cao ý thức rèn luyện, tinh thần học tập, nêu gương và khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương...

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Phát huy tinh thần học tập, rèn luyện, các chiến sỹ dân quân xã Phúc Trạch (Hương Khê) hăng say bám thao trường, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đầu giờ sáng, không khí tập luyện trên thao trường của các chiến sĩ dân quân xã Phúc Trạch (Hương Khê) đã trở nên rộn ràng. Cùng quyết tâm của mỗi chiến sỹ trên thao trường, Trung tá Nguyễn Hoài Nam - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê luôn bám sát, theo dõi, động viên nắm tình hình huấn luyện.

Với sự hiện diện thường xuyên, quan tâm sâu sát của chỉ huy, cán bộ huấn luyện và mỗi chiến sỹ dân quân ý thức rõ trách nhiệm của mình, thực hành huấn luyện nghiêm túc, tích cực, đảm bảo chất lượng và an toàn về mọi mặt.

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Trung tá Nguyễn Hoài Nam - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê luôn gương mẫu sâu sát bám nắm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Rèn luyện phương pháp, tác phong công tác “sâu cơ sở, sát thực tế” là một bước “làm theo” cụ thể trong học và làm theo gương Bác ở đơn vị chúng tôi. Nó không chỉ giúp rèn luyện cấp trên gương mẫu, trách nhiệm, sâu sát thực tế mà còn giúp cấp dưới nêu gương trong huấn luyện, chiến đấu. Ngoài ra, còn giúp phát hiện những hạn chế, khuyết điểm và có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, mang tính khả thi cao”.

Nắng gay gắt đầu mùa không thể ngăn cản khí thế luyện quân và quyết tâm của những người chiến sỹ trẻ trên thao trường của Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841. Dưới sự điều hành của giáo viên hướng dẫn là Trung úy Trần Xuân Huỳnh và sự giám sát chặt chẽ của Tiểu đoàn trưởng là Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, mỗi chiến sỹ mới luôn miệt mài, say sưa theo dõi từng đường ngắm súng tiểu liên AK, điểm rơi của mỗi quả lựu đạn, cách đặt từng khối thuốc nổ…

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Đội ngũ cán bộ chủ trì Đại đội 5 (Trung đoàn 841) luôn sâu sát, gần gũi nắm chắc tình hình và kết quả huấn luyện để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Binh nhất Lò Châu Long (dân tộc Thái) ở Trung đội 4, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) thổ lộ: “Ở đây, từ chỉ huy đến cán bộ huấn luyện đều mực thước, nghiêm khắc, gương mẫu trong công việc, huấn luyện lẫn sinh hoạt hằng ngày. Đó là môi trường tốt để những chiến sỹ trẻ nêu gương, học tập, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, tinh thần “khổ luyện”, ý thức và khả năng SSCĐ”.

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) chia sẻ: “Gần gũi chiến sĩ, hiểu chiến sĩ để luyện giỏi, rèn nghiêm là nội dung quan trọng trong việc thi đua học và làm theo gương Bác. Do vậy, ngoài hỗ trợ hướng dẫn thì chúng tôi cũng luôn gần gũi với chiến sỹ để xây dựng mối quan hệ “cán - binh đồng lòng, trên dưới đồng sức”, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ".

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Quán triệt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, CBCS ở Trung đoàn 841 ngày đêm bám thao trường, bãi tập để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ.

Không chỉ có 2 đơn vị trên mà phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” còn là mệnh lệnh được tất cả các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh tập trung cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động cụ thể. Phương châm này được gắn liền với các phong trào thi đua như “Tự soi, tự sửa”, nêu gương người đứng đầu, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”… do Quân ủy Trung ương phát động. Qua đó, vừa tạo được điểm nhấn trong cuộc vận động Phát huy truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa đem đến những kết quả ý nghĩa.

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Phân đội súng máy phòng không 12.7mm của Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh thực hành luyện tập phương án bảo vệ vùng trời thành phố. (ảnh T.L)

Nhờ chỉ huy, cán bộ gương mẫu và cấp dưới, chiến sỹ làm tốt nêu gương nên toàn quân đều có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Toàn lực lượng có chất lượng huấn luyện đạt khá và giỏi 90%; tham gia diễn tập, tham gia cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt, khả năng SSCĐ cao; cơ quan, doanh trại được xây dựng chính quy, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương được thực hiện thắng lợi toàn diện.

Đặc biệt, nhờ quán triệt phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, trong 5 năm gần đây đã có hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh; có 156 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng tốt trong thực tiễn; hỗ trợ 4 tỷ đồng và 200 ngàn lượt ngày công tham gia xây dựng NTM; xây dựng 47 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá 3.290 triệu đồng và tặng hàng ngàn suất quà trị giá 1.353 triệu đồng...

LLVT Hà Tĩnh “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Học và làm theo gương Bác, CBCS Đại đội thiết giáp BTR-152 luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo để duy tu, sửa chữa tốt thiết bị chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” là điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của LLVT Hà Tĩnh. Đây không chỉ là mệnh lệnh, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị: đẩy khá, xóa yếu, phấn đấu vươn lên, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.