Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Là địa phương thường xuyên phải hứng chịu các đợt thiên tai nên các cấp, ngành và người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tích cực chuẩn bị để phòng chống thiên tai (PCTT) hiệu quả, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) kịp thời.

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đê điều, nơi neo đậu tàu thuyền, phương án sẵn sàng di dời dân tại vùng cửa biển xã Thạch Kim. (ngày 9/8/2022).

Ở các mùa mưa bão trước đây, Lộc Hà thường xuyên có 5/6 xã vùng ven biển, cửa sông (vùng hạ huyện) với 30 thôn và hơn 2.000 hộ/7.000 khẩu bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng kết hợp với triều cường. Tất cả 6 xã vùng thượng huyện cũng luôn đứng trước nguy cơ ngập úng kéo dài ở hàng chục thôn, với khoảng 450 hộ/1.200 nhân khẩu bị tác động.

Cùng đó, có nhiều điểm dưới chân núi ở các xã Thịnh Lộc, Bình An, thị trấn Lộc Hà, Hồng Lộc, Tân Lộc cũng đối diện với nguy cơ bị sản lở khi có mưa bão lớn, kéo dài. Ở các vị trí dễ mất an toàn, có 20 hộ/70 người thuộc diện phải di dời khi thiên tai xảy ra.

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại âu thuyền Cửa Sót (Thạch Kim) trước mùa mưa bão.

Vì thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão nên Lộc Hà luôn tiềm ẩn các sự cố mất an toàn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nhiều khu vực, nhiều địa phương trọng điểm đã được liệt kê trong các danh sách, kế hoạch ứng phó với thiên tai và TKCN như: Mai Phụ, Hộ Độ (bị lũ lụt, triều cường gây ngập úng, chia cắt), thôn Tân Thành - xã Tân Lộc (bị sạt lở đất đá), các xã Thịnh Lộc, Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà (nước biển dâng, lốc xoáy)...

Ngoài ra, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ngư dân Lộc Hà cũng thường xuyên bị tai nạn, gặp sự cố trên biển, trên sông khi đi khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

BĐBP Cửa Sót tăng cường tuần tra, kiểm soát cửa sông, cửa lạch khi thời tiết xấu để ngăn ngừa tàu thuyền ra biển nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân.

Trước thực trạng đó, trước mùa mưa bão năm nay, các xã, thị trấn, lực lượng trên địa bàn toàn huyện đã sớm chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, bố trí phương tiện sát đúng với tình hình để sẵn sàng di dời người, tài sản khi có thiên tai xảy ra. Địa điểm di dời là các nhà hội quán thôn, trụ sở xã, trường học, trạm xá, nhà thờ công giáo và các nơi tránh trú an toàn khác.

Các địa phương cũng chuẩn bị, hiệp đồng đầy đủ tàu thuyền, xe tải, xe khách, thực phẩm, nước uống, thuốc men... để không bị động, thiếu thốn. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe cho người dân tại các điểm tập kết cũng đã được xây dựng chu đáo.

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Ngư dân xã Thịnh Lộc đưa tàu thuyền về nơi tránh trú ở vị trí an toàn khi mưa bão đến.

Ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc chia sẻ: "Ngoài một số hộ sinh sống ven chân núi Chân Tiên, xã có đến 1.547 hộ/6.000 khẩu ở tất cả 6 thôn có thể phải di dời nếu xảy ra mưa bão lớn, triều cường cao. Do đó, chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án di dời khá đầy đủ, cụ thể, sát tình hình thực tế.

Các lực lượng như: công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh được phân công, phân nhiệm cụ thể để thường xuyên bám địa bàn, theo dõi sát tình hình và sẵn sàng vào cuộc khi có tình huống xấu, nhất là hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai... di dời đảm bảo an toàn, trật tự đến các vị trí kiên cố đã xác định sẵn".

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú lũ thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc) là điểm tránh trú an toàn khi trên địa bàn xảy ra ngập lụt hoặc sạt lở đất đá.

Trong công tác TKCN, ngoài hoạt động thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở người chú trọng đảm bảo an toàn, các cấp, ngành ở Lộc Hà cũng đã có sự vào cuộc tích cực. Tất cả các vị trí, các tình huống có thể xảy ra sự cố đều đã được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lộc Hà dự báo cụ thể, có kế hoạch điều động và sử dụng lực lượng chi tiết, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và trang bị sẵn sàng tham gia ứng cứu.

Riêng đối với các tình huống CHCN trên biển thì sẽ xử lý theo hướng: xác minh rõ đối tượng cần TKCN và thông tin, báo cáo kịp thời; sớm đưa ra phương án ứng cứu phù hợp và điều động phương tiện đủ điều kiện đi cứu hộ; gấp rút liên lạc bằng định vị hoặc sóng ngắn cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực lân cận đến ứng cứu; đề xuất BĐBP và Cảnh sát biển đưa tàu chuyên dụng hỗ trợ.

Ngoài ra, Lộc Hà cũng đã có phương án để động viên gia đình, ngăn chặn các hành động cứu hộ tự phát không đảm an toàn, bố trí lực lượng y tế sẵn sàng vào cuộc...

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Mai Phụ và Hộ Độ.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành thì ý thức của người dân Lộc Hà về PCTT, hỗ trợ TKCN cũng đã được nâng lên.

Ngư dân Nguyễn Xuân Thịnh ở thôn Giang Hà (xã Thạch Kim) chia sẻ: “Trước mùa mưa bão, ngư dân chúng tôi luôn ý thức cao trong việc phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn. Là những ngư dân sinh sống đầu cửa lạch, lại thường xuyên đi biển nên chúng tôi đã sớm sửa chữa nhà cửa, gia cố tàu thuyền, ghép dọn đồ đạc gọn gàng và sẵn sàng di dời có lệnh. Chúng tôi cũng chấp hành nghiêm việc không đi biển khi thời tiết phức tạp, sẵn sàng giúp đỡ bạn nghề không may gặp nạn và hỗ trợ các lực lượng chức năng các thông tin, kinh nghiệm về cứu hộ, cứu nạn trên biển”.

Lộc Hà chủ động giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão

Các nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dễ bị thiên tai tác động tại Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn (đoạn qua thị trấn Lộc Hà).

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình cho biết: “Cách đây hơn 3 tháng, huyện Lộc Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN và bắt đầu các triển khai các phần việc cụ thể. Đến nay, hầu hết các vấn đề có liên quan đều đã được các địa phương, đơn vị chuẩn bị cơ bản đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xẩy ra. Đặc biệt, huyện đã sớm phê duyêt và triển khai đầy đủ, kịp thời các phương án PCTT&TKCN là: phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và nguy cơ nước biển dâng cao; đảm bảo an toàn các tuyến đê và các công trình trên đê; sơ tán dân các khu vực xung yếu; đảm an toàn giao thông và phương tiện; đảm bảo ANTT; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; huy động lực lượng ứng cứu và TKCN; đảm bảo an toàn hồ chứa”.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!