Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

(Baohatinh.vn) - Cùng với khẳng định những thành tựu nổi bật, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sáng 24/5, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành dự hội nghị.

Thời gian qua, huyện Lộc Hà đã tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được tăng cường và có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, phát triển Đảng được quan tâm và đã thành lập mới 3 đảng bộ, 14 chi bộ, kết nạp được 325 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 142 đảng viên vi phạm.

Công tác dân vận của Đảng chất lượng được nâng lên, đã tổ chức được 116 cuộc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu các cấp ủy với Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, sâu sát cơ sở...

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Lộc Hà điều hành hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH được tăng cường, sâu sát, hiệu quả. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành bình quân của huyện giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,07%; cơ cấu ngành nghề kinh tế chuyển dịch tích cực (nông nghiệp chiếm 24,6% CN - XD 33%, dịch vụ 42,4%).

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt trên 4.483 tỷ đồng (gấp 1,23 lần so với năm 2020); thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 49 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tổng thu ngân sách cả giai đoạn đạt 716 tỷ đồng...

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng khai mạc hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Xây dựng NTM có nhiều kết quả đột phá về mô hình sản xuất, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Hiện, trên địa bàn có 100% xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn nâng cao, thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện đang chờ Trung ương thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 42 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 366 vườn mẫu, 12 sản phẩm OCOP...

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nên phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Ông Nguyễn Tiến Tám - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Châu trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên nông thôn, xây dựng xã NTM kiểu mẫu, phát triển KT-XH trên địa bàn xã.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà xác định thời gian tới, tập trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đánh giá toàn diện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả...

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Lộc Hà sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp về phát triển nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, thâm canh, hiện đại gắn với tăng sản lượng khai thác, chế biến sâu; nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, xây dựng đô thị văn minh; tăng số lượng sản phẩm OCOP; ưu tiên phát triển sản xuất, chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm để hoàn thiện, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng; tăng thu ngân sách, kiểm soát các nhiệm vụ chi; tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa; giữ vững QP-AN, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Lộc Hà tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Lộc Hà tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy phải đoàn kết, nêu gương, tập trung, dân chủ, trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ sai phạm; phát huy vai trò trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu; thực hiện tốt công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên...

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý: Trong quá trình phát triển, Lộc Hà cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và phải đặt mình vào trong mối quan hệ tổng thể chung của tỉnh, của trục liên huyện; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, ưu tiên thực hiện các dự án lớn. Tập trung chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp; phải lấy kinh tế biển làm chủ đạo gắn với chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ yêu cầu phát triển trong tình hình mới...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Lộc Hà cũng phải chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục để nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo ANTT, giữ vững quốc phòng, bảo vệ biên giới biển, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!