“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm
“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông cùng việc vận dụng phương pháp giải quyết khoa học, bài bản, lực lượng công an xã tại Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò “lá chắn thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn hiệu quả mối nguy hại đe dọa tình hình ANTT ở cơ sở.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đầu tháng 3/2023, chuông điện thoại của Đại úy Trần Văn Nam - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) đổ liên hồi. Theo thông tin công an xã nhận được, một nhóm người đã tự ý chặn đường, không cho công nhân qua lại vì cho rằng phương tiện chở vật liệu xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 gây ô nhiễm môi trường tại thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2. Lập tức, Đại úy Nam cùng đồng đội kịp thời nắm tình hình, lên danh sách đối tượng và tổ chức bám hiện trường. Theo tham mưu của Công an xã Kỳ Lợi, chính quyền địa phương đã triển khai ngay cuộc họp với các nhà thầu và cán bộ cốt cán thôn để tìm cách giải quyết. Động thái vừa quyết liệt, cứng rắn, vừa linh hoạt, mềm dẻo đã đem lại kết quả.

Đại úy Trần Văn Nam - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi chia sẻ quá trình công tác.

Là nơi đứng chân nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh đã hoạt động và đang triển khai như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất Pin VinES; cầu cảng Vũng Áng…, lượng công dân lưu trú, tạm trú khá đông (dao động từ 2.500-3.000 người) nên công tác GPMB, quản lý dân cư luôn là câu chuyện “nóng” tại Kỳ Lợi. Đây cũng là địa bàn phức tạp khi địa giới hành chính bị chia cắt do di dời tái định cư.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã Kỳ Lợi họp triển khai các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với đặc thù đó, Công an xã Kỳ Lợi là đơn vị có quân số đông nhất tỉnh với 8 cán bộ, chiến sỹ. Lực lượng này thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tham mưu, phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Từ năm 2020 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ 56 vụ việc về ANTT, trong đó, 14 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ cố ý gây thương tích…; tham mưu chính quyền địa phương tổ chức 5 cuộc họp dân về đảm bảo ANTT các công trình, dự án; phối hợp giải quyết 15 vụ việc liên quan đến thi công các dự án trên địa bàn.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã thường xuyên gần gũi với Nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để bà con tự nguyện trở thành “tai mắt” trong thực thi nhiệm vụ.

Thượng tá Hoàng Trọng Thịnh - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh đánh giá: “Nhờ nghiệp vụ “cứng”, bản lĩnh “thép” và sự mềm dẻo, linh hoạt trong quá trình giải quyết vụ việc của công an xã, sau 3 năm, tình hình ANTT tại Kỳ Lợi được thiết lập lại.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đây cũng là tình hình chung tại 4 địa bàn được bố trí công an xã còn lại của TX Kỳ Anh gồm: Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Nam và Kỳ Hà. Thành quả đó khẳng định, việc đưa công an chính quy về xã của Bộ Công an là chủ trương hoàn toàn đúng, trúng, sát thực tiễn”.

Nếu Kỳ Lợi từng là “điểm nóng” của TX Kỳ Anh thì xã Kim Song Trường lại từng được “quen mặt, nhớ tên” trong danh sách nổi cộm về mất ANTT của huyện Can Lộc. Hơn 3 năm về trước, nơi đây là tụ điểm của các loại tội phạm đánh bạc, ma túy… gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Một số thời điểm, trên địa bàn có đến 6 đối tượng đang chấp hành án tù treo, 29 trường hợp ra tù trở về.

Trước tình hình đó, Thượng úy Bùi Văn Thiện - Phó Trưởng Công an xã Kim Song Trường (từng là cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự của Công an huyện) đã cùng đồng đội xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là trong phá án. Ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Công an xã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con chủ động cung cấp nguồn tin, tố giác tội phạm; thường xuyên gọi hỏi, răn đe đối tượng cá biệt…

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Nhờ cách làm việc bài bản, chặt chẽ, Công an xã Kim Song Trường đã trở thành “khắc tinh” của tội phạm trên địa bàn.

3 năm qua, Công an xã Kim Song Trường đã triệt phá, bắt giữ 15 vụ/60 đối tượng đánh bạc, 3 đối tượng trộm tiền công đức tại các cơ sở thờ tự, 2 tụ điểm/5 đối tượng tiêu thụ, trộm cắp chó; phối hợp bắt giữ 15 vụ/15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Ông Phan Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường ghi nhận: “Nhờ cách làm việc bài bản, chặt chẽ, Công an xã trở thành “khắc tinh” của tội phạm trên địa bàn; tích cực tham mưu, hỗ trợ chính quyền địa phương dự báo, phân tích đúng tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc. Qua đó, tình hình ANTT chuyển biến rõ nét; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dần kéo giảm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH, giúp người dân ổn định cuộc sống. Công an xã đã thực sự phát huy sức mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tốt hơn so với công an xã bán chuyên trách”.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã Kim Song Trường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn

Theo thống kê, tính riêng từ năm 2022 đến nay, công an xã, thị trấn tại Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 636 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; tiếp nhận, chuyển cơ quan điều tra 458 tin báo tố giác tội phạm; xử phạt hành chính 2.376 vụ, phạt tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Những con số “biết nói” đó khẳng định, công an xã, thị trấn là “hàng rào thép” kiên cố, vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hà Tĩnh hiện có 1.062 cán bộ công an xã, thị trấn, trong đó có 195 trưởng công an, 195 phó trưởng công an, 672 công an viên. Nhờ hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng công an xã, các vụ phạm pháp hình sự đều được phát hiện, xử lý triệt để. Đặc biệt, công an xã, thị trấn đã góp phần xây dựng và vận hành tốt bộ máy đảm bảo ANTT từ cơ sở khi huy động được cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm
“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã Sơn Lâm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ANTT.

Xã Sơn Lâm được xem là địa bàn phức tạp về an ninh tôn giáo, ANTT của huyện Hương Sơn. Theo Đại úy Hồ Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Sơn Lâm, một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm là làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), khơi dậy sức mạnh trong Nhân dân.

Theo đó, cùng với việc chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, lực lượng này cũng thường xuyên gần gũi, khích lệ đội ngũ bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ liên gia, các chức sắc, chức việc phát huy vai trò, uy tín với người dân. Lực lượng này cũng “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động bà con củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ANTT.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Người dân xã Sơn Lâm chăm lo phát triển kinh tế khi an ninh trật tự được đảm bảo.

Đến nay, toàn xã Sơn Lâm đã xây dựng được 34 tổ liên gia tự quản về ANTT tại 7 thôn, lắp đặt 12 camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm. Chỉ tính riêng năm 2022, bà con nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 20 tin báo liên quan đến ANTT, trong đó 12 tin có giá trị, giúp công an xã điều tra, khám phá.

Chứng kiến rõ nét sự đổi thay về an ninh trật tự trên địa bàn, ông Phan Văn Huynh (thôn Lâm Trung) phấn khởi: “Sự cương quyết, vì dân phục vụ của Công an xã Sơn Lâm khiến người dân hoàn toàn bị thuyết phục. Riêng bản thân tôi, nhiều năm qua, đã tình nguyện trở thành “tai mắt” cho các anh”.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã Lưu Vĩnh Sơn phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

Làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng là cách mà Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) nhân lên sức mạnh từ quần chúng nhân dân trong bối cảnh địa bàn lớn sau sáp nhập xã (diện tích 42 km2, gồm 4.058 hộ, 15.275 nhân khẩu), lực lượng công an xã còn mỏng. Thời gian qua, Công an xã đã tham mưu kiện toàn, thiết lập lại 164 tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ hòa giải nhằm phát huy vai trò tổ hòa giải cơ sở, đồng thời thường xuyên đồng hành, hỗ trợ người dân giải quyết các vụ việc.

Từ đó, đã phát hiện, xử lý 30 hộ dân xây dựng 46 công trình trái phép, lấn chiếm đất đai có diện tích 3,6 ha; xử lý dứt điểm 4 vụ việc mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo dài; hòa giải 25 vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi để triển khai các dự án qua địa bàn như: đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường nối ĐT550 Ngô Quyền, công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh, dự án mở rộng Trại giam Xuân Hà…

Cùng với nỗ lực của lực lượng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, Yên Nghĩa đã trở thành thôn đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện chủ trương xã hội hóa triển khai “Camera an ninh cấp thôn” trị giá khoảng 60 triệu đồng. Mô hình này đặt dưới sự theo dõi, giám sát của thành viên Ban Công tác mặt trận thôn đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ đắc lực trong phát hiện, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc. Năm 2022, toàn xã vận động triển khai thêm 4 mô hình “Camera an ninh cấp thôn” trị giá 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Với những thành tích nổi bật đó, năm 2022, xã Lưu Vĩnh Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công an xã Lưu Vĩnh Sơn thông tin về đối tượng trộm cắp tài sản để các chủ hộ kinh doanh nhận diện, nâng cao cảnh giác.

Thực tiễn cho thấy, 3 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được công an xã, thị trấn xây dựng, phát động sâu rộng, bài bản, thực sự đi vào cuộc sống. Các phong trào có bước phát triển vượt bậc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà khẳng định: “Công an xã, thị trấn đã tạo luồng gió mới trong công tác đảm bảo tình hình ANTT tại cơ sở. Không chỉ giải quyết các vụ việc “thấu tình đạt lý”, cán bộ, chiến sĩ còn rất gần gũi, thân thiện. Vì thế, hình ảnh người chiến sỹ công an ngày càng gắn bó với cuộc sống hằng ngày của Nhân dân, được quần chúng tin yêu, giúp đỡ, phát huy hiệu quả phương châm “bám địa bàn, bám cơ sở”.

“Lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Còn nữa)...

Thiết kế: Công Ngọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast