Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đến nay, vườn quất cảnh hơn 1.200 gốc của anh Nguyễn Song Thao (thôn Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được thương lái và khách hàng đặt mua gần hết.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Như mọi năm, vườn quất cảnh của gia đình anh Nguyễn Song Thao trồng hơn 1.200 gốc quất cảnh. Tuy nhiên, năm nay, do thời tiết thất thường nên số cây có thể bán ra thị trường vào dịp Tết chỉ đạt hơn 600 cây và chủ yếu là cây cỡ lớn chứ không có cây bonsai. Nhờ được chăm sóc tỉ mẩn nên số cây này cho dáng đẹp, quả nhiều.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Thao cho biết: "Gia đình tôi trồng quất cảnh đã được hơn 5 năm và là hộ duy nhất trên địa bàn huyện trồng loại cây này. Trồng quất cảnh đầu tư khá nhiều, nhất là việc chăm sóc bộ rễ. Bởi nếu bộ rễ đẹp thì khi khách mua về chưng sẽ được lâu. Ngoài ra, việc theo dõi, chăm sóc các bộ phận khác trên cây cũng luôn được tôi chú trọng".

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đến khu vườn quất cảnh của anh Nguyễn Song Thao những ngày này có thể cảm nhận rất rõ không khí Tết.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Theo anh Thao, để cây có thế, dáng đẹp nhất, anh sẽ cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành khuất sâu trong tán và cành vượt. Ngoài ra, để cây phát triển, anh thường xuyên bón thêm phân chuồng ủ hoai mục và phân lân.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Thao cho biết: "Thời tiết thuận lợi như hiện tại là điều kiện lý tưởng để quất có được quả đều, đẹp, căng, vàng óng vào dịp Tết. Quất là loại cây cho ra quả quanh năm nhưng để điều chỉnh có quả đúng vào dịp Tết thì cần có kỹ thuật và kinh nghiệm. Do đó, tôi thường xuyên lên mạng cũng như tham quan các nhà vườn ở tỉnh bạn để học hỏi quy trình trồng, chăm sóc".

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Cũng theo anh Thao, nghề trồng quất cảnh khó nhất là công việc “gò quất”, cắt tỉa, tạo dáng cho cây. Giai đoạn cho cây đậu quả đẹp nhất là vào tháng 7 âm lịch vì sẽ giúp quả chín vào đúng dịp Tết, từ đó mang về cho gia đình nguồn thu cao hơn.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Quất có thể trồng trực tiếp trên đất nhưng cũng có thể trồng vào chậu. Tuy nhiên, để cây phát triển khoẻ thì nên trồng ngoài đất vườn sau đó mới đưa vào chậu. Đất trồng phải lên luống cao, có rãnh thoát nước để tránh ngập úng.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nhờ được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên vườn quất của gia đình anh Thao cho quả căng tròn, vàng óng; hứa hẹn sẽ đem về cho gia đình nguồn thu khá vào dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Thao cho biết: "Gia đình tôi đang bán với giá bình quân 350 - 800 nghìn đồng/gốc quất (cao hơn năm ngoái từ 50 - 100 nghìn/gốc). Vụ Tết năm nay, vườn của tôi dự kiến sẽ thu về 300 triệu đồng, trừ chi phí cho lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng".

Mê mẩn vườn quất cảnh ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Những gốc quất cảnh của gia đình anh Nguyễn Song Thao đang chờ ngày mang sắc xuân xuống phố, đem Tết đến mọi nhà.

Video: Vườn quất cảnh của gia đình anh Nguyễn Song Thao

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!