Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Với khát vọng lập nghiệp ở mảnh đất quê hương, anh Lê Hải Lý - SN 1991, ở thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đầu tư mô hình nuôi thỏ khép kín cho thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

Anh Lê Hải Lý khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi thỏ

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, năm 2019, anh Lý mạnh dạn vay Quỹ tín dụng Liên Sơn (xã Sơn Tây) 200 triệu đồng để cải tạo 1.120 m2 đất vườn và xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ khép kín, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

Mô hình nuôi thỏ khép kín của anh Lý có quy mô 1.120 m2

Do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, đàn thỏ giống 50 con đầu tiên của anh Lý bị bệnh chết gần hết. Không nản lòng, anh tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu trên internet, học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi trước về kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và nhất là phòng ngừa dịch bệnh cho đàn thỏ.

Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

Chăn nuôi thỏ mỗi năm mang lại thu nhập cho anh từ 100 - 150 triệu đồng.

"Thỏ có bộ lông dày, lại không có tuyến mồ hôi nên khả năng chịu nhiệt độ cao là rất thấp, nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của thỏ là 25oC, độ ẩm từ 60 - 80%. Trong khi đó, mùa hè ở Hương Sơn khá nóng, trung bình từ 30 - 35oC nên ảnh hưởng rất lớn đến sức đề kháng của thỏ.

Bởi vậy, tôi lợp mái tranh cho chuồng nuôi và dùng lưới mành phủ kín xung quanh để ánh nắng không chiếu trực tiếp vào tường nên giảm được từ 2 - 4oC so với nhiệt độ ngoài trời. Bên trong chuồng, tôi lắp thêm nhiều quạt trần, hệ thống nước phun sương tạo không khí mát mẻ, dễ chịu cho đàn thỏ" - anh Lê Hải Lý cho biết.

Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

Lưới mành được anh Lý dùng để tránh ánh nắng trực tiếp vào tường nhằm giảm nhiệt độ trong chuồng.

Nhờ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo đủ dinh dưỡng từ thức ăn tinh và thô, dùng van nước tự động cho thỏ uống nên đàn thỏ của anh Lý sinh trưởng và phát triển tốt, số lượng thỏ nuôi ngày một tăng. Đến nay, mô hình chăn nuôi thỏ của anh Lý có hơn 600 con.

Mỗi tháng, anh xuất bán cho các thương lái, nhà hàng trên địa bàn xã và huyện từ 2 - 2,5 tạ thỏ thịt với giá từ 90 - 100 nghìn đồng/kg. Tính ra mỗi năm, sau khi trừ chi phí, anh Lý thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng.

Để mở rộng sản xuất, anh Lê Hải Lý lại tiếp tục đầu tư xây 4 bể nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích 20 m2. Mặc dù, vừa học vừa làm nhưng bước đầu nuôi ốc bươu đã cho kết quả khả quan.

Mô hình nuôi thỏ của 9X Hà Tĩnh thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm

Mô hình chăn nuôi thỏ của anh Lý mở ra hướng đi mới cho nhiều đoàn viên trong phát triển kinh tế.

Bí thư Đoàn xã Sơn Tây Phan Sắc Biển cho hay: Với lối sống giản dị, dễ gần, không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Lý còn rất năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào đoàn tại địa phương và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi cho các đoàn viên, thanh niên để cùng phát triển.

Qua đó, một số đoàn viên thanh niên, người dân trong xã, trong huyện đã đến tham quan học tập mô hình và mua thỏ giống về nuôi thử nghiệm. Bước đầu, đã có 10 hộ áp dụng mô hình thành công, thỏ sinh sản tốt, phát triển tăng đàn...

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!