Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Hương Sơn là 2 đơn vị ở Hà Tĩnh tổ chức hội thi “Dân vận khéo” năm 2023, tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ trương, chính sách.

Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội thi “Dân vận khéo”. Tham dự hội thi có 14 đội, trong đó 13 đội thi đến từ lực lượng vũ trang các địa phương và Trung đoàn 841.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi gồm: giới thiệu tóm tắt về cơ quan, đơn vị, địa bàn; thi kiến thức và xử trí các tình huống; giới thiệu, tuyên truyền mô hình, hoạt động hiệu quả.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Phần thi giới thiệu tóm tắt về cơ quan, đơn vị, địa bàn của đội thi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc.

Nội dung xuyên suốt hội thi tập trung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác bảo vệ an ninh tại đơn vị cơ sở; vai trò, chức năng, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác bảo vệ an ninh ở đơn vị và công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động của các đơn vị được chia sẻ qua các tiểu phẩm, góp phần mang đến cho hội thi những thông tin bổ ích.

Trung tá Nguyễn Lê Thắng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Quang, thí sinh xuất sắc giành giải nhất hội thi chia sẻ: “Tham gia hội thi là cơ hội để chúng tôi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác dân vận; đồng thời, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia xử lý những tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương”.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Các đội tham gia phần thi kiến thức.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hội thi “Dân vận khéo” chính là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và cũng là dịp đánh giá năng lực dân vận của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị. Tính lan tỏa và bài học kinh nghiệm rút ra từ hội thi góp phần xây dựng đơn vị dân vận tốt, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân. Từ đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc và đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong thời kỳ mới”.

Tổ chức bài bản, quy mô, thu hút sự tham gia của cán bộ làm công tác dân vận từ thôn đến huyện, hội thi “Dân vận khéo” do huyện Hương Sơn tổ chức vào tháng 7 vừa qua cũng đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Hội thi “Dân vận khéo” cụm 2 có 8 đội đến từ các xã Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn Hàm, Sơn Trường, Sơn Giang, Kim Hoa và thị trấn Phố Châu.

Trước khi tổ chức vòng chung kết cấp huyện, các đơn vị tham gia vòng thi cấp cụm với 3 cụm thi, 25 đội thi đến từ 25 đảng bộ xã, thị trấn. Mỗi đảng bộ xã, thị trấn thành lập 1 đội thi gồm 5 người; ngoài thành viên chính thức, các đội được sử dụng thêm thành viên là đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ tổ dân vận các thôn, tổ dân phố... của đơn vị mình để tham gia phụ họa cho phần thi chào hỏi, tiểu phẩm.

Kết thúc vòng thi cấp cụm, 6 đội thi đạt giải nhất, nhì tại các cụm thi đến từ các xã: Sơn Trung, Sơn Tiến, An Hoà Thịnh, Sơn Tây, Sơn Kim 1 và thị trấn Phố Châu tham dự vòng chung kết cấp huyện. Các đội đều trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức (lý thuyết và xử lý tình huống), tiểu phẩm.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Phần thi tiểu phẩm tại vòng thi chung kết cấp huyện Hương Sơn.

Ông Trần Cao Thế - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hương Sơn đánh giá: “Tất cả các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện công phu, đa dạng về hình thức thể hiện, hoàn thành xuất sắc các phần thi theo quy định. Nội dung các phần thi được lồng ghép sát với thực tiễn tình hình từng địa phương và được chuyển tải thông qua các hình thức dân ca, hát múa… lôi cuốn khán giả và tạo không khí sôi nổi, hào hứng”.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Hội thi được phát trực tiếp trên trang mạng xã hội thu hút nhiều người theo dõi.

Bên cạnh đó, việc tổ chức livestream hội thi rộng rãi trên mạng xã hội, phát trực tiếp qua hệ thống truyền thanh cơ sở và công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Trường, xã Sơn Trung (Hương Sơn) chia sẻ: “Tôi theo dõi hội thi “Dân vận khéo” trực tiếp trên facebook. Những tiểu phẩm được các đội thi thể hiện rất đặc sắc, dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn hiện nay như: vận động giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, hòa giải tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, tình làng nghĩa xóm… Theo dõi hội thi cũng giúp tôi hiểu ra nhiều nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Mô phỏng sinh động công tác dân vận tại đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Hương Sơn trao giải nhất cho đội thị trấn Phố Châu.

Đánh giá về việc triển khai hội thi, ông Ngô Văn Huỳnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Mặc dù ở cấp tỉnh không có chỉ đạo, tuy nhiên với cách làm sáng tạo, tâm huyết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Hương Sơn là 2 đơn vị tiên phong, đi đầu trong tổ chức hội thi “Dân vận khéo”.

Hội thi đã có sức lan tỏa lớn, không chỉ góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” nói riêng. Đồng thời, giúp tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận; phát hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!