Mỹ công bố người trúng số gần 1,8 tỷ USD

Công ty xổ số California công bố tên chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc gần 1,8 tỷ USD sau 5 tháng quay thưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty xổ số California ngày 15/3 thông báo Theodorus Struyck là người đại diện cho "nhóm mua tấm vé độc đắc" trong cửa hàng tạp hóa Midway ở Frazier Park quay thưởng ngày 11/10/2023 với giá trị 1,765 tỷ USD.

32MY694-preview-4064-166778431-8026-4005-1710556062.jpg
Một khách hàng mua vé số Powerball ở Arlington, Virginia, ngày 29/7/2022. Ảnh: AFP

Số trúng giải là 22, 40, 52, 64 và số Powerball là 10. Đây là giải độc đắc cao thứ hai trong lịch sử Powerball với giá trị tiền mặt thực lĩnh 774,1 triệu USD. Trước đó, giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử 2,04 tỷ USD trong kỳ quay thưởng ngày 8/11/2022 thuộc về Edwin Castro, cũng sinh sống ở California.

"Chúng tôi công bố người may mắn giành những giải thưởng lớn thế này nhằm mang lại hy vọng và giấc mơ cho người mua xổ số rằng họ có thể là người tiếp theo", giám đốc Công ty xổ số California Harjinder K.Shergil Chima nói.

Cửa hàng tạp hóa Midway nhận được một triệu USD vì đã bán ra tấm vé may mắn.

Powerball được chơi tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Xác suất trúng giải là một trên 292,2 triệu. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Mỗi vé có giá 2 USD.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast