“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

(Baohatinh.vn) - Khi những cánh én chấp chới mang theo mùa xuân trở về, lòng người cũng mở ra thật nhiều ước vọng. Gói lại những khó khăn của năm cũ, người Hà Tĩnh lại cùng gieo lên những hạt mầm mới bằng năng lượng của ngày xuân.

Năm mới 2024 đã về trong không khí ấm áp và vui tươi. Trên những cánh đồng, trong các nhà máy, giữa bao la núi đồi, đâu đâu người ta cũng có thể nghe, thấy và cảm nhận nhựa sống căng tràn; khắp các miền quê, phố xá, đâu đâu con người cũng như đang cùng nhau tấu lên bản hòa ca đầy khí thế dựng xây, đầy khát khao cống hiến và không thôi thắp lên những hy vọng, mong chờ về một ngày mai tươi sáng, huy hoàng hơn.

“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 đã truyền thông điệp ý nghĩa về một năm mới với nhiều khát vọng tươi sáng.

Mùa xuân vốn được coi là mùa khai mở. Và trong những khai mở của đất trời, người người cũng đã hoàn thành việc gói ghém những thuận lợi và khó khăn của năm cũ, để tự mở ra trong lòng mình những cơ hội mới, ước vọng mới. Hà Tĩnh đã đi qua năm 2023 với nhiều thành quả. Mà thành quả vững bền nhất, là thành quả của mọi thành quả chính là định hình rõ nét hình ảnh con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Hình ảnh con người Hà Tĩnh thời kỳ mới trở nên toàn diện hơn khi trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao... đều đã được mở rộng biên độ, ngày càng gặt hái được nhiều thành tích cao trên trường quốc tế; khi trong các cộng đồng dân cư, mỗi người một việc, tùy theo trí và lực của mình mà có những cách cống hiến riêng cho cộng đồng xã hội.

“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

Nhiều VĐV thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh đã điền tên mình trên những bảng vàng danh giá ở các đấu trường khu vực và quốc tế.

Trong những ngày mùa xuân ấm áp, ẩn trong thanh âm trầm bổng của những điệu hò, câu ví là những âm thầm cất giữ, những khát vọng tỏa lan; ẩn trong những miệt mài tập luyện trên sàn đấu là những khát vọng được phất cao ngọn quốc kỳ Việt Nam trên các đấu trường quốc tế; ẩn trong những miệt mài đèn sách là ước vọng được hô vang tên nước mình cùng bạn bè năm châu, được đưa những giá trị văn hóa của dân tộc mình giới thiệu với bạn bè thế giới.

Và ẩn sâu trong những hành động hiến đất, hiến vườn xây dựng nông thôn mới, trong những hoạt động thiện nguyện, góp sức vì một xã hội ấm no là những lặng lẽ bồi đắp cho truyền thống đoàn kết, nhân văn, nhân hậu, biết sẻ cơm nhường áo, biết đùm bọc nhau của ông cha bao thuở...

“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

Mùa xuân trở về cùng bao ước vọng mùa màng của người nông dân.

Ta như nghe thấy trên từng bàn tay nông dân mỗi ngày đang tuốt lá đào, lá mai, mỗi ngày cần mẫn gieo hạt, cần mẫn chăm bón đợi mùa thu hoạch mới thật nhiều hoài bão. Ta như thấy rõ trong nhịp điệu hối hả trên các công trường bao khát vọng dựng xây. Và thật nhiều, thật nhiều thanh âm khác nữa đã và đang được nhen nhóm, đã và đang được cất lên từ bao lồng ngực trẻ, để góp vào công cuộc kiến thiết đất nước những viên gạch hồng, để Tổ quốc Việt Nam sẽ như Bác Hồ từng mong đợi - “sánh vai cùng các cường quốc 5 châu”...

“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

Trong nhịp điệu hối hả trên các công trường là bao khát vọng dựng xây...

“Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa” - đó là giai điệu ngân vang trong lồng ngực khi ta đi giữa phố phường rực rỡ cờ hoa, khi ta lẫn giữa những vườn cây đang âm thầm sinh chuyển... Và đâu đó trên khắp nẻo quê hương, những giai điệu đầy rạo rực của mùa xuân cũng đang được cất lên trong muôn triệu trái tim con người yêu quê hương đất nước, luôn một lòng vững tin theo Đảng, luôn học tập, làm việc với lòng biết ơn tiền nhân và tinh thần khát khao cống hiến.

“Năm mới nhiều ước vọng, chờ mong...”

Mùa xuân đến trên nụ cười những ngời nông dân đã xây dựng thành công mô hình kinh tế từ nguyên liệu của quê hương.

Mùa xuân năm nay đến cùng nhiều tin vui trên các công trường, xưởng máy, trên ruộng đồng, nông trại, từ bao thành quả của những phong trào xây dựng quê hương. Đó chính là động lực để người Hà Tĩnh vững tin bước vào năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025.

“Neo” đã nhổ, “buồm” đã giương, “con thuyền” Hà Tĩnh đã bước vào hành trình mới với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. Và niềm tin, khát vọng cống hiến của mỗi một công dân chính là nguồn nhiên liệu để “con thuyền” ấy vững tin vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, kiến tạo nên một hình ảnh mới của Hà Tĩnh.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Sách giáo khoa sẽ được sửa theo địa danh mới sau sáp nhập, nhưng dự kiến từ năm học 2026-2027, còn năm học tới, học sinh vẫn dùng sách cũ.
Gắn kết nơi bàn ăn, bền vững nơi nhà máy

Gắn kết nơi bàn ăn, bền vững nơi nhà máy

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ chương trình “Bữa cơm công đoàn”, mang đến không khí đoàn kết, sẻ chia trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo suy thận ở người trẻ

Suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa với rất nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi dưới 40. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng bàn luận nội dung này trong chương trình "Sống khỏe cùng BHT".
Bệnh tật từ miệng mà vào...

Bệnh tật từ miệng mà vào...

Lâu nay, với quan niệm "mình thích ăn là được", "ngon miệng là được" đã khiến không ít người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu hậu quả từ việc ăn uống tùy tiện.
Khắc khoải nỗi đau da cam

Khắc khoải nỗi đau da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng đối với nhiều người Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do đế quốc Mỹ rải xuống, nỗi đau vẫn còn nhức nhối, nhất là di chứng còn hiện hữu ở thế hệ thứ hai, thứ ba…
Ngâm mình mưu sinh giữa sóng gió nơi cửa biển

Ngâm mình mưu sinh giữa sóng gió nơi cửa biển

Mặc cho cái nắng hè bỏng rát, những phụ nữ vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) mỗi ngày đều ra cửa biển Cửa Nhượng, ngâm mình giữa làn nước mặn để cào nghêu, đục hàu, kiếm kế sinh nhai.
Hết lách luật dạy thêm

Hết lách luật dạy thêm

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. Hướng dẫn ra đời trong bối cảnh toàn ngành giáo dục thực hiện Thông tư 29 dạy thêm học thêm nên việc học buổi 2 từ năm nay khác hoàn toàn.