Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 100 cán bộ là đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức phòng tư pháp tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật tại Hà Tĩnh

Sáng 15/12, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thực hiện công tác pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Mở đầu hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được nghe Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng trao đổi chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản có liên quan”.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật tại Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Đinh Văn Hồng trao đổi chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản có liên quan”.

Chuyên đề gồm các nội dung chính như: tổng quan pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017...

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật tại Hà Tĩnh

Bà Bùi Cẩm Thạch - Phó Trưởng phòng xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp trao đổi chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Tiếp đó, đại biểu đã được nghe bà Bùi Cẩm Thạch - Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp trao đổi chuyên đề “Một số nội dung cơ bản về theo dõi thi hành pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật” với các nội dung trọng tâm như: nguyên tắc, phạm vi và nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trách nhiệm của UBND các cấp trong theo dõi thi hành pháp luật...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi về các nội dung tập huấn, và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, nhiệm vụ quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật; qua đó, cùng nhau giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật tại Hà Tĩnh

Hơn 100 cán bộ là đội ngũ thực hiện công tác pháp chế, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh tham dự buổi tập huấn.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã được trang bị kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật.

Qua đó, giúp đội ngũ thực hiện công tác pháp chế, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm về việc tuân theo pháp luật trong khi thi hành công vụ, hạn chế việc người thi hành công vụ gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động thi hành án dân sự.

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!