Nga gửi thông điệp cho Ukraine về đàm phán hòa bình

Điện Kremlin cho rằng Ukraine không thực sự mong muốn thực hiện những nỗ lực cần thiết để đàm phán hòa bình với Nga.

1-6448.jpg
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì cuộc họp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với đài RBC hôm 24/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về những phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất Kazakhstan là nơi tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo ông Peskov, "Ukraine đang đưa ra rất nhiều đề xuất, nêu tên rất nhiều quốc gia", nhưng lại phớt lờ những gợi ý của Nga về các bước đi thực tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin lấy một ví dụ là việc Tổng thống Zelensky từ chối đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Putin, điều mà ông Peskov cho rằng không được giải thích một cách rõ ràng.

Ông cũng lấy một ví dụ khác là sáng kiến thành lập 3 nhóm công tác, đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, nhưng chưa bao giờ được thực hiện vì phía Ukraine đã có lúc ngừng xem xét.

"Họ không được quên rằng, mỗi ngày trôi qua, nếu phía Ukraine từ chối đàm phán, vị thế của họ trên bàn đàm phán sẽ chỉ càng xấu đi. Đây là thực trạng. Những diễn biến trên tiền tuyến là bằng chứng rõ ràng cho điều này", quan chức Điện Kremlin cảnh báo.

Ông cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao ý chí chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tiếp tục thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

"Tổng thống Putin sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình", ông Peskov tuyên bố.

Ông Peskov nhắc lại rằng Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky sau khi công tác chuẩn bị cho cuộc gặp hoàn tất.

"Một cuộc gặp không được chuẩn bị sẽ là một chiêu trò quảng cáo và chắc chắn sẽ thất bại", ông cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 23/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông khó chấp nhận đề xuất của Tổng thống Putin về việc tới Moscow đàm phán. Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine và các nước phương Tây đã đưa ra các lựa chọn khác về nơi tổ chức đàm phán, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, các quốc gia châu Âu "trung lập" như Áo và Thụy Sĩ, "thậm chí" cả những nơi như Kazakhstan.

Ông Peskov cho biết Moscow không coi Áo và Thụy Sĩ là trung lập vì họ ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Nga, giải thích lý do Moscow tin rằng Ukraine không thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Peskov tuyên bố Nga "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc đảm bảo an ninh quốc gia bằng cách này hay cách khác. Ông nói thêm rằng Nga đã tạo ra nhiều cơ hội cho phương Tây giải quyết các mối quan ngại của mình một cách hòa bình kể từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng đã bị từ chối.

"Tổng thống Putin đã nhiều lần cố gắng và đề nghị giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống đã đề nghị điều này với phía Mỹ - thậm chí trước thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và trước mặt ông Biden, Tổng thống cũng đã đề xuất với ông Obama. Chúng tôi còn nhớ; đó là năm 2007. Đề xuất này đã được đưa ra cho tất cả các bên, đã được đề xuất cho toàn thế giới. Nhưng chúng tôi đã nghe thấy những lời từ chối gay gắt từ phía Mỹ khi đề cập đến chủ đề này", ông Peskov nhắc lại.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột ở Ukraine là phải giải quyết các vấn đề về an ninh châu Âu và vị thế của Nga trong thỏa thuận này, do đó cần có sự tham gia của các quốc gia khác.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!