Nga thông qua kế hoạch sản xuất vũ khí 10 năm

Từ năm 2018-2027, công nghiệp quốc phòng Nga sẽ bắt tay sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tên lửa phòng không S-500, tiêm kích tàng hình Su-57 siêu tăng Armata.

Arms Expo ngày 26/1 đưa tin trong khuôn khổ cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổ hợp quân sự và công nghiệp (MIC). Người đứng đầu điện Kremlin đã thông qua bản kế hoạch sản xuất vũ khí giai đoạn 2018-2027. Tổng thống Putin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ được tái trang bị với các vũ khí công nghệ cao cùng hệ thống thông tin liên lạc, tình báo và tác chiến điện tử tiên tiến nhất.

Trong 10 năm tới, công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tập trung sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat thế hệ mới. Hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa S-500, tên lửa siêu thanh Zircon. Ngoài ra, MIC phải hoàn thành chương trình xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets và xe bọc thép chở quân Boomerang.

nga thong qua ke hoach san xuat vu khi 10 nam

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Không quân Nga.

Ngành công nghiệp hàng không phải đối mặt với nhiều thách thức để hoàn thành kế hoạch trong 10 năm tới. Đặc biệt, United Aircraft Corporation (UAC) phải hoàn thành bản thiết kế máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA trong năm 2018.

Bên cạnh đó UAC cũng phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất loạt tiêm kích tàng hình Su-57, tiêm kích MiG-35, hiện đại hóa máy bay ném bom Tu-95, Tu-22M3 và sản xuất mới máy bay ném bom Tu-160. Đây là những chương trình trọng điểm trong việc hiện đại hóa không quân.

Công nghiệp đóng tàu sẽ tập trung vào xây dựng tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei. Thiết kế và đóng mới tàu đổ bộ trực thăng sau thương vụ mua tàu Mistral từ Pháp bất thành. Dự án tàu khu trục hạt nhân Leader và tàu sân bay mới không được đề cập trong kế hoạch 10 năm tới.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatiana Shevtsova cho biết trong 10 năm tới Nga sẽ chi khoảng 20.000 tỷ rúp (khoảng 358 tỷ USD) cho quân đội, trong đó 19.000 tỷ rúp (khoảng 340 tỷ USD) chi cho việc mua sắm vũ khí mới.

Theo Zing

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.