Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác sỹ Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những kết quả đạt được và các mục tiêu quan trọng của ngành y tế tỉnh nhà trong chặng đường mới.

PV:Những năm qua, ngành Y tế Hà Tĩnh có sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật mà ngành đạt được?

Ông Lê Ngọc Châu: Trước hết, phải khẳng định rằng, ngành đã triển khai sớm, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời nên không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

Năm 2019, dịch sốt xuất huyết Dengue xẩy ra ở nhiều địa phương trong toàn quốc, nhiều tỉnh lân cận có số người mắc trên 10.000 người, nhưng tổng số ca mắc ở Hà Tĩnh là 274 và nhất là không có trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành đã thực hiện các biện pháp dự phòng đồng bộ, hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình dịch nên chưa phát hiện trường hợp nhiễm nào.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu tặng quà các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dịp Tết Nguyên đấn Canh Tý.

Công tác khám, chữa bệnh thay đổi khá toàn diện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế chuyển biến căn bản, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú hằng năm luôn đạt trên 90%.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ứng dụng, chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ đắc lực cho chẩn đoán, điều trị được đầu tư. Hiện có 5/13 bệnh viện tuyến huyện là vệ tinh của các bệnh viện hàng đầu tuyến Trung ương.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng được đổi mới, phát triển, trên 80% trạm y tế được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện việc đầu tư cho 100% trạm y tế. Đến nay, đã có trên 98% trạm đạt các tiêu chí quốc gia về y tế. Y tế cơ sở Hà Tĩnh là điểm sáng trong cả nước về lập hồ sơ sức khỏe cho người dân, được Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao.

Hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm được triển khai đồng bộ tại các xã. Người dân trên 40 tuổi được tầm soát bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường miễn phí. Năm 2019, có 110 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình.

Ngành đã triển khai hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh. Đến nay, 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã ứng dụng phần mềm trong quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Nhiều phần mềm được ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị (Trong ảnh: Phần mềm lưu và chuyển hình ảnh PACS).

Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu trong cả nước về áp dụng mạng y tế cộng đồng Medcomm giúp hỗ trợ người tiêu dùng và nhà quản lý trong việc giám sát, lựa chọn các cơ sở y dược trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế đã thực hiện đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

PV:Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào đó còn thách thức nào mà ngành Y tế Hà Tĩnh đang phải đối mặt, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Châu: Hiện nay, gánh nặng mô hình bệnh tật kép với các bệnh lây nhiễm vẫn lưu hành và diễn biến phức tạp, các bệnh không lây nhiễm tăng nhanh. Người dân vẫn còn nhiều hành vi, thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhận thức chưa đầy đủ về bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thậm chí còn chủ quan với sức khỏe, sử dụng kháng sinh bừa bãi… Trong khi đó, năng lực cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến y tế cơ sở còn hạn chế.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Hà Tĩnh đang chủ động phòng chống dịch Covid-19 (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại KKT Vũng Áng).

Nhu cầu về nguồn lực đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn rất lớn. Cơ sở hạ tầng của các bệnh viện tuyến huyện được đầu tư từ lâu và không đồng bộ nên nhiều cơ sở bắt đầu xuống cấp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, năng lực trong quản lý điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ tại tuyến cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Các cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc tại địa phương chưa đủ hấp dẫn để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tại tuyến cơ sở, vùng khó khăn.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Các cơ sở y tế thường xuyên nhận được sự chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia y tế tuyến Trung ương.

Một bộ phận cán bộ y tế thái độ phục vụ còn thiếu chuẩn mực. Việc quản lý quy trình, quản lý sự cố y khoa chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực quản trị còn là khâu yếu tại một số bệnh viện. Cơ chế tài chính, BHYT còn nhiều bất cập, việc đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế công lập còn gặp nhiều khó khăn, mô hình quản lý, cơ chế quản lý y tế tư nhân, quản lý an toàn thực phẩm còn nhiều yếu kém.

PV: Rõ ràng, những thách thức trên chưa dễ giải quyết trong một sớm một chiều. Xin ông cho biết các mục tiêu mà ngành sẽ hướng đến trong thời gian tới?

Ông Lê Ngọc Châu: Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tiếp tục đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động.

Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của trung tâm y tế cấp huyện. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2020. Hoàn thiện việc tầm soát bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cho người dân trên 40 tuổi.

Tập trung phát triển chuyên môn kỹ thuật, tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hoàn thiện việc đầu tư khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư. Cải cách mạnh mẽ, toàn diện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển y tế, tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển hệ thống y tế.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tự hào với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tiếp tục xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển về chiều sâu.

Ngày 27/2 năm nay, toàn ngành đang “căng mình” phòng chống dịch Covid-19. Ngành đã dừng các hoạt động kỷ niệm để tập trung phòng chống dịch bệnh với mục tiêu kiểm soát không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trên địa bàn.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chúng tôi mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hy sinh niềm riêng để mang lại sự an tâm, an toàn cho người dân.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.