Ngày 5/1, Hà Tĩnh có 19 ca mắc COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, từ 18h ngày 4/1 đến 18h ngày 5/1 có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại: thị xã Kỳ Anh (1 ca), huyện Kỳ Anh (3 ca), huyện Cẩm Xuyên (4 ca), thành phố Hà Tĩnh (3 ca), huyện Lộc Hà (5 ca), huyện Hương Khê (1 ca) và huyện Hương Sơn (2 ca).

Ngày 5/1, Hà Tĩnh có 19 ca mắc COVID-19

Kết quả xét nghiệm ngày 5/1 cho thấy, Hà Tĩnh có thêm 19 ca mắc COVID-19.

6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nam P.A.Đ (SN 1982) đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân T.N.T phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4/1.

Ngày 4/1, anh P.A.Đ nghe tin T.N.T bị mắc COVID-19 nên đã đến CDC Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR và đến tối cùng ngày có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ V.T.N (SN 2000) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Đây là trường hợp lao động tự do chưa rõ nguồn lây.

Ngày 4/1, V.T.N có biểu hiện nóng rét, mệt mỏi nên chiều cùng ngày đến Trạm Y tế xã Thạch Trung làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, V.T.N. được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 5/1, V.T.N có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam H.H.T (SN 1981) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Đây là trường hợp chưa rõ nguồn lây.

Ngày 4/1, anh H.H.T có triệu chứng hắt hơi nên đến Trạm Y tế xã Cẩm Hưng làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, H.H.T được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR, đến sáng ngày 5/1, H.H.T có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 5/1, Hà Tĩnh có 19 ca mắc COVID-19

Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các em học sinh Trường Mầm non xã Kỳ Đồng vì có liên quan đến 2 ca bệnh được phát hiện tại xã Kỳ Đồng.

Bệnh nhân nữ V.T.T (SN 1978) và bệnh nhân nam P.V.D (SN 1976) là 2 vợ chồng, đều đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Ngày 28/12/2021, chị V.T.T đi máy bay từ Phú Quốc (Kiên Giang) về TP Hồ Chí Minh, sau đó đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Hới (Quảng Bình). Sau khi về đến sân bay Đồng Hới, chị V.T.T được chồng đến đón và đưa về Trạm Y tế xã Kỳ Đồng để khai báo y tế. Từ ngày 29/12/2021 đến 4/1/2022, chị V.T.T cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình; còn anh P.V.D đã di chuyển nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người.

Chiều ngày 4/1/2022, cả 2 vợ chồng đến Trạm Y tế làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR, đến sáng ngày 5/1/2022 cả 2 vợ chồng có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam H.V.S (SN 1993) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ thường trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Đây là trường hợp chưa rõ nguồn lây.

Khoảng 11h30 ngày 4/1, H.V.S đưa người nhà đến Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh để chạy thận. Tại đây, H.V.S được Bệnh viện lấy mẫu gộp làm xét nghiệm RT-PCR, sau đó, H.V.S về tại lại phòng trọ ở số nhà 22, ngõ 2, đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh. Đến chiều cùng ngày, H.V.S có kết quả nghi ngờ dương tính.

Sáng ngày 5/1, H.V.S đến khu sàng lọc tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để lấy mẫu đơn làm xét nghiệm RT-PCR và đến chiều cùng ngày có kết quả khẳng dương tính với virus SARS-CoV-2..

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra nguồn lây, đồng thời truy vết những người tiếp xúc gần và triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 5/1, Hà Tĩnh có 19 ca mắc COVID-19

Đến hết ngày 4/1/2022, Hà Tĩnh có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi và 90% đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

12 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

1 trường hợp F1 là bệnh nhân nữ N.T.T.L (SN 1973) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn.

11 trường hợp đi từ nơi khác về trên địa bàn gồm: Bệnh nhân nam H.V.Q (SN 1998) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nam N.X.S (SN 1977) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam Đ.Q.H (SN 2014) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam P.V.H (SN 1982) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là trường hợp lái xe đường dài Bắc - Nam, được phát hiện tại huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.T.N (SN 1958) đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Bệnh nhân nam L.K.P (SN 1986) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Hương Long, huyện Hương Khê; bệnh nhân nam T.X.T (SN 1995) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh; bệnh nhân nam P.V.P (SN 1987) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ P.T.V.A (SN 1989) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam P.H.T.A (SN 2014) và bệnh nhân nam P.H.T.P (SN 2016) đều có địa chỉ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà.

1 ca nhập cảnh từ Lào về Việt Namqua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) và đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh là: Bệnh nhân nam N.Q.T (SN 1975) đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.166 ca mắc COVID-19, trong đó có 287 ca cộng đồng, 131 ca trong khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly trước đó.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 15/4/2021 đến hết ngày 4/1/2022, Hà Tĩnh có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi và 90% đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đến thời điểm này, cả 4 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt tỷ lệ 97% và mũi 2 đạt tỷ lệ 31%.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.