Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Sáng 25/7, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ khởi công dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An).

Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án

Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 83,5km nằm trong tổng thể quy hoạch đường bộ ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 1453/TTg-CN ngày 26/9/2017.

Đoạn làm trước, dài 7,4 km khởi công sáng nay có điểm đầu giao với QL46 huyện Nghi Lộc; điểm cuối giao với tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Đường có bề rộng nền đường 12m; bề rộng mặt đường 7m; gia cố lề mỗi bên 2m; tốc độ tính toán 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án là 521 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 260,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260,8 tỷ đồng.

Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với địa phương

Theo Sở GTVT Nghệ An, việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) sẽ kết nối tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An. Từ đó rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cũng như tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các Khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC... , tạo tiền đề phát triển KT-XH, du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là TP Vinh và thị xã Cửa Lò; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng.

Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng khoảng 500 đại biểu tới dự lễ khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực thỏa đáng cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, mà trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông. Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, hoàn thành tiến độ và phát huy hiệu quả cao, ông Quý đề nghị Sở GTVT (chủ đầu tư) phải làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát, kiểm tra, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ thi công dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cam kết tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu để xây dựng công trình hoàn thành với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn và tiến độ, phấn đấu thông xe trong quý I/2021.

Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Miền Trung thay mặt đơn vị thi công, cam kết sẽ hoàn thành dự án vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Công trình có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng, mở toang cánh cửa hướng ra biển, là động lực phát triển quan trọng cho Nghệ An và các tỉnh khác.

“Chúng ta sẽ tạo ra được hành lang giao thông, đô thị dọc ven biển để từ đó kết nối các khu kinh tế, sắp xếp lại khu dân cư để giảm thiểu thiên tai. Đồng thời tăng cường củng cố, đảm bảo an ninh quốc phòng”, ông Dũng phát biểu.

Nghệ An xây đường ven biển nối thông Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ

“Đây là Dự án đầu tiên thực hiện mô hình kết hợp 4 Bộ: KH&ĐT, GTVT, Xây Dựng, TN&MT cùng ngồi lại với nhau, mỗi tháng giao ban 1 lần nhằm hỗ trợ hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tìm giải pháp huy động vốn để đáp ứng hỗ trợ các địa phương", Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh và yêu cầu tỉnh Nghệ An khi công trình đã hoàn thành, phải quản lý quỹ đất 2 bên đường, có định hướng sử dụng đất hiệu quả nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho các dự án khác.

Theo Báo Giao thông

Đọc thêm

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Sau bão số 5, hàng ngàn héc-ta rừng keo phòng hộ tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã. Đáng nói hơn là số diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép khai thác.
Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bên cạnh những thương hiệu lớn, những chiếc bánh trung thu handmade đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, trở thành xu hướng với sự độc đáo.
Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Hàng nghìn ha rừng trồng ở Hà Tĩnh bị hư hại buộc phải khai thác ngay, nhưng thị trường đang “kén chọn”, giá xuống thấp, chi phí tăng khiến người trồng rừng thua thiệt đủ bề.
Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.