“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Người dân Vũ Hán ồ ạt xuống đường chào đón năm mới 2021 sau một năm bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Theo thông lệ hàng năm, hàng trăm người đã tập trung trước tòa nhà Hán Khẩu, một trong những điểm đón giao thừa nổi tiếng nhất tại thành phố Vũ Hán, vào đêm 31/12 để chào đón năm mới 2021.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao năm mới, người dân Vũ Hán đồng loạt thả bóng bay lên trời, hò reo và nói chúc mừng năm mới.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Phần lớn người dân đều đeo khẩu trang khi xuống đường đón năm mới ở Vũ Hán, sau khi thành phố này bị đại dịch Covid-19 tàn phá suốt nhiều tháng.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Cảnh sát xuất hiện dày đặc tại điểm đón giao thừa ở Vũ Hán và kiểm soát đám đông chặt chẽ. Các nhân viên an ninh cũng nhắc nhở một số người không đeo khẩu trang.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Mặc dù đông người tập trung, song sự kiện đón giao thừa vẫn diễn ra hòa bình và trong bầu không khí dễ chịu.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Sự kiện đón năm mới diễn ra 12 tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lần đầu nhận được thông tin về các ca viêm phổi không rõ nguồn gốc ở Vũ Hán, trước khi dịch Covid-19 bùng phát toàn thế giới. Một nhóm chuyên gia của WHO dự kiến tới Trung Quốc vào tháng này để điều tra nguồn gốc của dịch bệnh.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Hàng nghìn người đã tử vong do Covid-19 tại Vũ Hán, trong khi số ca nhiễm cũng lên tới hơn 50.000 người. Vũ Hán từng được xem là “tâm dịch” và toàn thành phố bị phong tỏa từ cuối tháng 1 cho tới đầu tháng 4 năm nay.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Một nghiên cứu của chính quyền Trung Quốc cho thấy số ca mắc Covid-19 thực tế ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần con số thống kê chính thức. Tuy nhiên trong nhiều tháng qua, Vũ Hán không còn ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Những ngày gần đây, Vũ Hán bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho một số nhóm dân cư.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng nhẹ ở các thành phố khác của Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, trong thời gian gần đây đã nhắc nhở người dân Vũ Hán rằng đại dịch vẫn chưa chấm dứt.

“Nghẹt thở” cảnh người Vũ Hán xuống đường đón năm mới

“Tôi hy vọng vào năm 2021, mọi thứ sẽ tốt đẹp tại đất nước này và Vũ Hán có thể trở lại bình thường. Tôi cũng hy vọng thế giới có thể sớm đánh bại đại dịch”, Anson Yang, 25 tuổi, một người dân Vũ Hán, cho biết.

Theo dantri

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.