Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/3, đoàn công tác của Ủy ban Ngân sách Quốc hội nước CHLB Đức do Tiến sỹ Sebasbian Schafer - Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức, Giám đốc Bộ phận Ngân sách làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác của Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tại Việt Nam và Lào đến tham quan một số mô hình thuộc dự án SIPA tại Hà Tĩnh.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Tại huyện Hương Sơn, đoàn đã đến tham quan mô hình thuộc dự án phát triển hệ sinh thái vườn đồi tổng hợp của gia đình ông Phan Văn Đăng ở thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến. Ông Đăng là một trong 14 hộ dân tại 2 huyện Hương Sơn và Can Lộc được tham gia dự án.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Dự án hỗ trợ các hộ dân giống cây lạc dại trồng giữa các hàng cây ăn quả hay ở vùng đất trống; cây dứa trồng 2 hàng sát các đường đồng mức, có tác dụng che phủ, cải tạo đất, chống xói mòn đất vào mùa mưa; hạn chế cỏ dại; mùa nắng giữ độ ẩm cho đất, giảm chi phí về nước tưới. Vườn cây ăn quả được tăng cường bón các loại phân hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng biện pháp tỉa cành tạo tán thích hợp, từ đó tăng khả năng thích ứng của cây trồng, giảm sâu bệnh. Năng suất chất lượng cây ăn quả tăng lên 7 - 10%.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Cũng tại thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, đoàn đến tham quan mô hình nuôi ong dựa vào hệ sinh thái vườn, rừng của gia đình ông Đậu Minh Giám. Tham gia mô hình, ông Giám cùng với 35 hộ dân khác được hỗ trợ thùng ong, thùng quay mật, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ 12 tổ ong ban đầu, đến nay, các mô hình đã tự nhân rộng lên hàng chục tổ/hộ, sản lượng mật đạt bình quân 6 - 8 lít/thùng ong, giá bán dao động 200 - 250 nghìn đồng/lít.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Tiếp đó, đoàn đến tham quan mô hình trồng cỏ chăn nuôi chịu hạn và chất lượng tại thôn Ao Tròn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Mô hình có 31 hộ dân tham gia với diện tích 2,6 ha. Mục tiêu của mô hình là chuyển đổi diện tích đất màu sản xuất không hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi có tính chịu hạn và có giá trị dinh dưỡng cao, phục vụ chăn nuôi. Người dân được hỗ trợ giống cỏ Ghine Mombasa, cứ 20 - 30 ngày là có thể cắt một lứa cỏ, bình quân mỗi lần cắt được 3 kg/m2, giải quyết sự thiếu hụt thức ăn cho gia súc trong mùa khô và sử dụng đất hiệu quả hơn.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Tại huyện Can Lộc, đoàn đến tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh luân canh nước ngọt, kết hợp phát triển hệ sinh thái vườn hồ với diện tích 2 ha ở xã Vượng Lộc. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống tôm, giống cá, thức ăn, dàn quạt tạo oxy và được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh, cá nước ngọt.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Trong quá trình triển khai mô hình, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật hợp lý, giúp tỷ lệ sống của các đối tượng nuôi tăng lên. Năng suất nuôi tôm càng xanh đạt hơn 1,5 tấn/ha, nuôi cá đạt gần 10 tấn/ha. Mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Nghị sỹ Quốc hội CHLB Đức tham quan một số mô hình nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Qua tham quan, thành viên đoàn công tác cũng tìm hiểu, trao đổi về quá trình thực hiện, doanh thu của các mô hình và đề xuất tiếp tục hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!