Người cán bộ phụ nữ xã có “duyên” phát triển BHXH tự nguyện

(Baohatinh.vn) - Không còn gặp nhiều khó khăn trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện như cách đây 7 năm, chị Phan Thị Tớm (đại lý thu Hội LHPN xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) giờ đã xây dựng được hệ thống cộng tác viên ổn định, hoạt động linh hoạt, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần với nhiều người dân.

Năm 2015, với vai trò là cán bộ Hội LHPN xã Thạch Châu, chị Phan Thị Tớm phát huy trách nhiệm của mình trong việc làm cầu nối các chính sách an sinh xã hội đến người dân bằng cách tham gia đại lý thu BHXH. Trải qua những bỡ ngỡ, vụng về ban đầu, chị Tớm đã từng bước tiếp cận và chủ động, linh hoạt hơn trong các phương pháp tuyên truyền.

“Hiểu sâu về chính sách và nắm chắc hoàn cảnh, tâm lý của người dân là mấu chốt của thành công trong vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” - chị Tớm chia sẻ.

Người cán bộ phụ nữ xã có “duyên” phát triển BHXH tự nguyện

Chị Tớm (bên phải) làm việc với cán bộ BHXH huyện Lộc Hà để hoàn thành thủ tục, bàn giao sổ cho đối tượng mới.

Chị Tớm nhớ lại, năm 2015, chị chỉ vận động được 5 người tham gia BHXH tự nguyện, năm 2016 thêm được 6 người và năm 2017 cũng chỉ thêm được 6 người. Hầu hết người dân đều vui vẻ tiếp nhận thông tin và hiểu các chính sách an sinh của Nhà nước, tuy nhiên, để có thể tham gia BHXH tự nguyện thì điều kiện kinh tế của nhiều gia đình chưa đáp ứng được; mặt khác, người có điều kiện lại chưa thay đổi tư duy.

Mãi đến năm 2019, khi ngành BHXH bắt đầu tập trung các điều kiện để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện thì việc tuyên truyền của chị mới thực sự hiệu quả và 2020 là năm việc vận động của chị khởi sắc hơn khi có 50 người tham gia BHXH tự nguyện.

Với lợi thế là cán bộ Hội LHPN xã, chị Tớm đã mạnh dạn đặt vấn đề với các chi hội, dần thiết lập hệ thống cộng tác viên ở các thôn. Có lợi thế thường xuyên tiếp cận với các hội viên và người thân của hội viên qua nhiều hoạt động hội, hệ thống của chị nắm được khá rõ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng gia đình, dễ dàng xác định khách hàng tiềm năng, thời điểm tiềm năng để có thể vận động thành công.

Người cán bộ phụ nữ xã có “duyên” phát triển BHXH tự nguyện

Tranh thủ thời gian rỗi, chị Tớm đến tuyên truyền tận nhà các đối tượng tiềm năng.

Chị Tớm cho biết: “Không chỉ dựa vào đội ngũ cộng tác viên, cá nhân tôi cũng tích cực tranh thủ thời gian rỗi, không kể ngày mưa, ngày nắng, đêm hay ngày, ở đâu có khách hàng tiềm năng là tôi đến vận động. Khi các cộng tác viên cần, tôi cũng sẽ tổ chức đối thoại theo từng nhóm, từng thôn để tạo hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ BHXH huyện, BHXH tỉnh trong việc triển khai các hình thức tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân. Đặc biệt, để động viên các cộng tác viên và khuyến khích các đối tượng tham gia, ngoài các chính sách của Nhà nước, đại lý của tôi cũng có chính sách hỗ trợ riêng: đối với mỗi khách hàng mới - cả khách hàng lẫn cộng tác viên đều được hỗ trợ 50.000 đồng/người”.

Theo ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc BHXH huyện Lộc Hà, chị Phan Thị Tớm là một trong những đại lý thu tiêu biểu nhất của BHXH huyện nói riêng và BHXH Hà Tĩnh nói chung. Không chỉ đối thoại, tuyên truyền trực tiếp, chị còn tích cực viết bài đăng trên hệ thống zalo, nhóm kín các thôn, tổ liên gia. Đặc biệt, có những thời điểm, chị giữ chân người tái tục bằng cách bỏ hàng trăm triệu đồng để ứng đóng cho người dân. Đến nay, đại lý của chị Tớm có 250 người trong tổng số 637 người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn xã Thạch Châu.

Người cán bộ phụ nữ xã có “duyên” phát triển BHXH tự nguyện

Chị Tớm đến thu phí tại gia đình chị Lê Thị Bồng, anh Phạm Văn Thanh ở thôn Châu Hạ (Thạch Châu).

Là một trong những trường hợp tham gia BHXH tự nguyện cả vợ và chồng, chị Lê Thị Bồng ở thôn Châu Hạ (Thạch Châu) đã có thể yên tâm hơn khi nghĩ đến quãng đời sau này. “Tôi tham gia BHXH tự nguyện năm 2019, 1 năm sau thì làm thủ tục tham gia cho chồng. Chúng tôi đều là lao động tự do nên đây là giải pháp rất hữu ích. Sau khi tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi cũng được chị Tớm quan tâm rất nhiều, nhất là khi có những thay đổi trong chính sách, mức phí, chị đều thông tin và giải thích cặn kẽ để chúng tôi hiểu và tiếp tục tin theo”, chị Bồng chia sẻ.

Do đặc thù, hầu hết các đại lý đều kiêm nhiệm nên BHXH huyện chủ trương sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tối đa cho các đại lý. Hiện nay, việc ứng dụng CNTT, cải cách hành chính đã mang đến nhiều thuận lợi cho các đại lý trong các giao dịch nên chúng tôi đặc biệt chú trọng hỗ trợ các đại lý về kỹ năng tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của người dân về các chính sách BHXH tự nguyện. Thời gian gần đây, rất nhiều đại lý hoạt động năng nổ, bám sát địa bàn và có kết quả thu tái tục, tăng mới cơ bản triệt để. Đó chính là những “cánh tay nối dài” chính sách an sinh đến với người dân.

Ông Nguyễn Văn Quang
Phó Giám đốc BHXH huyện Lộc Hà

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.