Nam sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp xuất sắc trường ngoại thương, chinh phục loạt cuộc thi danh giá

(Baohatinh.vn) - Tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương, từng giành giải tại hơn 10 cuộc thi từ cấp quốc gia đến quốc tế, Trần Đặng Kim Nguyên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) là minh chứng cho một thế hệ trẻ năng động, đa tài, dám nghĩ khác và chọn lối đi riêng.

bqbht_br_64eaf8508005f99d929baf0e3b159464.jpg
bqbht_br_22163ec028b7174ee78aa198dc3abfb2.jpg
Trần Đặng Kim Nguyên nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trong buổi lễ diễn ra hôm 14/9. (Ảnh: NVCC)

Trần Đặng Kim Nguyên (SN 2003, quê xã Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp loại xuất sắc Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại - một trong những ngành có điểm đầu vào cao nhất của Trường Đại học Ngoại thương (FTU). Nguyên đạt GPA 3,74/4, điểm rèn luyện 86/100, đồng thời được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu tốt nghiệp năm 2025.

Sở hữu thành tích nổi bật tại một trong những trường đại học hàng đầu đào tạo về kinh tế tại Việt Nam, thế nhưng nhưng ít ai ngờ rằng, Kim Nguyên từng mơ ước theo học ngành kỹ thuật.

“Học kinh tế để làm công nghệ theo cách của một người hiểu thị trường”

Nguyên kể, từ nhỏ em đã có niềm đam mê đặc biệt với công nghệ, thường xuyên tự mày mò tháo lắp máy tính và tìm tòi kiến thức trên internet. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, thay vì chọn một trường kỹ thuật danh tiếng, Nguyên quyết định theo học kinh tế.

“Em từng phân vân giữa chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội và Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Nhưng sau cùng, em nhận ra rằng, để vận hành một dự án công nghệ thành công, kiến thức kỹ thuật thôi là chưa đủ. Mình cần hiểu người dùng, mô hình kinh doanh, biết cách xây dựng đội ngũ, chiến lược phát triển… Vì thế, em đã lựa chọn học kinh tế để làm công nghệ theo cách của một người hiểu thị trường”, Nguyên nói.

bqbht_br_kim-nguyen-4.jpg
bqbht_br_kim-nguyen.jpg
Kim Nguyên lựa chọn học kinh tế để làm công nghệ theo cách của một người hiểu thị trường. (Ảnh: NVCC)

Những ngày đầu tại FTU, trong một môi trường quy tụ những sinh viên xuất sắc từ khắp cả nước, Nguyên chia sẻ từng cảm thấy choáng ngợp. Dù cũng sở hữu thành tích đáng nể - đạt IELTS 8.0 chỉ sau hơn 2 tháng tự ôn luyện khi đang học lớp 12 mà không học thêm tại bất kỳ trung tâm nào, trúng tuyển sớm vào trường khi chưa hoàn thành chương trình THPT - nhưng khi lặng lẽ nhìn quanh lớp, đọc hồ sơ của bạn bè, Nguyên khá “sốc” khi phần lớn đều là học sinh trường chuyên, có giải quốc gia…

Tuy vậy, cảm giác tự ti không kéo dài lâu, nam sinh quê Hà Tĩnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, chủ động tự học, tham gia các buổi workshop, kết nối bạn bè để mở rộng hiểu biết và phát triển bản thân. Ngay trong năm nhất đại học, Nguyên đã nâng điểm IELTS của mình lên 8.5, năng nổ tham gia các hoạt động học tập, ngoại khóa.

“Offer 2.500 USD/tháng” và quyết định gây bất ngờ

Ngay từ học kỳ hai năm nhất, Nguyên đã nhận được một lời đề nghị công việc hấp dẫn, đó là trở thành trợ lý truyền thông và phát triển cộng đồng tại một công ty blockchain quốc tế với mức lương lên tới 2.500 USD/tháng.

Cơ hội này đến từ chính trải nghiệm thực tế của Kim Nguyên khi tham gia xây dựng cộng đồng người dùng Notion Việt Nam. Cùng các anh chị đi trước, cậu đã giúp phát triển cộng đồng này lên hơn 200.000 thành viên chỉ trong 6 tháng, hoàn toàn không sử dụng ngân sách quảng cáo.

bqbht_br_kim-nguyen-5.jpg
bqbht_br_kim-nguyen-6.jpg
bqbht_br_kim-nguyen-3.jpg
Trong suốt những năm học tại Trường Đại học Ngoại thương, Kim Nguyên tích cực tham gia các cuộc thi và đã đạt được nhiều giải thưởng cao. (Ảnh: NVCC)

“Hồi ấy, em vừa thi tốt nghiệp THPT xong, có thời gian rảnh nên học thử Notion. Thấy tiềm năng, em bắt tay vào xây dựng cộng đồng. Đó cũng là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu học online tăng mạnh và em đã kịp thời tận dụng cơ hội ấy để phát triển mạng lưới người dùng”, Nguyên chia sẻ.

Dù công việc mang lại thu nhập ổn định và mở ra nhiều cơ hội, Nguyên đã chủ động tạm dừng để tập trung học tập một cách bài bản hơn.

“Em còn nhớ khi đang phân vân, bố mẹ đã nhẹ nhàng nhắn: Nếu bây giờ họ đã sẵn sàng trả con mức đó, thì hãy tưởng tượng khi con tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm, họ sẽ còn coi trọng con đến mức nào nữa”, Nguyên nhớ lại.

Lời khuyên ấy chính là “cú hích” khiến nam sinh suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường dài hạn. Trong một thế giới công nghệ thay đổi từng ngày, cậu hiểu rằng giá trị bền vững không nằm ở những con số ngắn hạn, mà đến từ tư duy, năng lực và khả năng thích nghi nhanh chóng.

Không ngừng thử thách bản thân

Khi đã tự tin hơn vào năng lực của bản thân, Kim Nguyên không ngần ngại bước ra khỏi “vùng an toàn” để thử sức ở những sân chơi mới. Một trong số đó là cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” 2022, nơi cậu bất ngờ giành danh hiệu Á vương 1.

bqbht_br_anh-man-hinh-2025-09-15-luc-215407.png
Kim Nguyên tại danh hiệu Á vương 1 tại cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” 2022. (Ảnh: NVCC)

Tại chương trình, Kim Nguyên gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt điển trai, chiều cao 1m78, phong thái tự tin cùng khả năng ứng xử linh hoạt. Danh hiệu đạt được khiến cậu không giấu nổi niềm vui, nhưng với Nguyên, giá trị lớn nhất đến từ hành trình trải nghiệm.

“Với em, cuộc thi không phải để chứng minh ngoại hình, mà là cơ hội để thử thách chính mình. Em muốn cho thấy rằng sức hấp dẫn của người trẻ hôm nay không chỉ đến từ vẻ bề ngoài, mà còn từ năng lượng, tư duy và sự cam kết với chính bản thân”, Nguyên chia sẻ.

Sự đa năng của Kim Nguyên không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật. Cậu còn liên tục khẳng định bản thân qua các cuộc thi học thuật, nghiên cứu và khởi nghiệp, từ cấp trường, cấp quốc gia đến đấu trường quốc tế.

Trong số đó, dấu mốc đáng nhớ nhất là cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2025” - nơi Nguyên cùng các đồng đội giành ngôi Quán quân với một dự án xây dựng nền tảng cho phép người dùng truy cập máy chủ từ xa, hỗ trợ việc học tập, giải trí mà không cần đầu tư thiết bị cấu hình cao.

bqbht_br_kim-nguyen-1.jpg
Kim Nguyên cùng các bạn giành giải Nhất Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai 2025”. (Ảnh: NVCC)

“Kawai không chỉ là một cuộc thi. Đó là lần đầu tiên em nghiêm túc nghĩ về khởi nghiệp như một con đường dài - không chỉ để thắng, mà để tạo ra giá trị thực sự”, Nguyên nói.

Dù tham gia nhiều sân chơi, Kim Nguyên cho hay luôn tìm được cách để cân bằng. Cậu luôn quan niệm việc học và thi không tách biệt mà hỗ trợ nhau. Nguyên chia sẻ: “Tại FTU, kiến thức trên lớp là nền tảng, còn các cuộc thi giúp em áp dụng và rèn luyện tư duy thực tế. Em thường lên kế hoạch theo tuần, đặt ưu tiên rõ ràng cho từng giai đoạn và luôn giữ tinh thần “học để áp dụng”, nhờ vậy việc học và thi trở thành chu trình hỗ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh thời gian”.

bqbht_br_kim-nguyen-8.jpg
Kim Nguyên mong muốn trở thành người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê khởi nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt với Elon Musk, không phải vì những thành công vang dội, mà bởi vị tỷ phú gốc Nam Phi dám thử sức và thất bại trong những lĩnh vực mà nhiều người thậm chí còn chưa dám nghĩ tới.

Với bản thân, Nguyên không đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất, mà mong muốn trở thành người có ảnh hưởng tích cực, bền vững và tử tế. Nam sinh chia sẻ, cảm thấy may mắn khi ngay từ khi mới ra trường đã được làm điều mình yêu thích và kiếm được thu nhập từ đam mê ấy. Trong ngắn hạn, cậu dự định tập trung toàn lực phát triển startup của bản thân ở lĩnh vực mà Nguyên tin tưởng có tiềm năng lớn. Xa hơn, khởi nghiệp chính là con đường dài mà cậu chọn, với mong muốn tạo ra những sản phẩm thực sự hữu ích cho cộng đồng và xã hội.

Một số thành tích tiêu biểu của Trần Đặng Kim Nguyên

Trong nước:

  • Á quân tại Oraichain Hackathon do Oraichain Vietnam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức
  • Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai 2025
  • Giải Nhì toàn quốc Cuộc thi Vietnam HSBC Business Case Competition 2025 do HSBC và VietSeed tổ chức
  • Quán quân Cuộc thi Speed Creative Challenge Mùa 2 do LAZADA và FTU đồng tổ chức
  • Quán quân Cuộc thi Hackyouth 2023 – chủ đề Công nghệ Y tế do UpYouth - Đại học VinUniversity tổ chức
  • Giải ba Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Viện năm học 2023-2024 do Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐH Ngoại thương tổ chức
  • Tham gia Bán kết Eureka 2024
  • Á Vương 1 cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” 2022 do Hội Sinh viên FTU tổ chức

Quốc tế:

  • Cùng đội Việt Nam đạt top 7 thế giới cuộc thi APAC HSBC/ HKU Business Case Competition 2025 do HSBC tổ chức
  • Giải Nhì toàn cầu tại Worldwide AI Hackathon – Hạng mục Ứng dụng Generative AI do WowDAO tổ chức
  • Giải Ba toàn cầu tại Native Prize – Hạng mục Native Track của Web3Hackfest do NEAR Foundation tổ chức
  • Giải Nhì cầu tại Hạng mục Giải pháp Liên ngành và Đa chuỗi – Web3Hackfest do NEAR Foundation tổ chức
  • Giải Khuyến khích tại Polyhack Hackathon 2023 do Đại học Bách khoa Hồng Kông tổ chức

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.