Nam sinh đầu tiên của huyện Vũ Quang đạt IELTS 8.5

(Baohatinh.vn) - "Không có thành công nào dành cho người hời hợt và không tập trung vào mục tiêu của mình", Nguyễn Thái Bảo - nam sinh đầu tiên của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt IELTS 8.5 chia sẻ.

bqbht_br_z6042782061413-afed3a2f40c1027bf646a32e05067eef.jpg
Em Nguyễn Thái Bảo - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vũ Quang vừa xuất sắc đạt IELTS 8.5.

Đạt điểm IELTS 8.5 (trong đó: Listening 8.5, Reading 8.5, Writing 8.0 và Speaking 8.5), nam sinh Nguyễn Thái Bảo (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vũ Quang) chia sẻ, dù luôn cố gắng nhưng thành tích này vượt ngoài mong đợi của em. Trước đó, chưa có học sinh nào của huyện Vũ Quang đạt được kết quả xuất sắc này.

“Khi còn học THCS, em đã tự tạo cho mình thói quen nghe nhạc và xem các chương trình truyền hình tiếng Anh và luyện nói, tập hát theo để tự học. Lên THPT, em may mắn được tham gia vào đội tuyển tiếng Anh của trường nên có thêm cơ hội trau dồi các kỹ năng” - Thái Bảo cho biết.

Ngoài việc xuất sắc giành được điểm số 8.5 IELTS, nam sinh Nguyễn Thái Bảo còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng khâm phục như: giải ba, giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh vào các năm học lớp 10, 11; danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, em còn được đặc cách công nhận giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 12.

bqbht_br_img-3799-copy.jpg
Kết quả thi IELTS của Nguyễn Thái Bảo.

Thái Bảo khẳng định, kiến thức thi IELTS đều từ quá trình tích luỹ kiến thức ở lớp và thời gian ôn luyện tại đội tuyển. Để đạt kết quả cao, em có cách học riêng. Trước hết là tự kiểm tra khả năng, trình độ mình đang ở đâu; tiếp đó là tìm tòi tài liệu phù hợp để nâng cao các kỹ năng. Ngoài ra, kinh nghiệm phòng thi, sự tự tin cũng là những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng.

Theo Thái Bảo, trong 4 phần thi IELTS, kỹ năng nói là phần em thiếu tự tin nhất. “Nhận ra điểm yếu của mình, em thường tập luyện, trao đổi với giáo viên và bạn bè để giúp việc nói, phát âm được lưu loát, tự nhiên nhất” - Thái Bảo chia sẻ.

bqbht_br_img-3798-copy.jpg
Thái Bảo luôn nêu cao ý thức học tập trên lớp cũng như ở nhà.

Với kỹ năng đọc, nam sinh tập luyện bằng cách “cày” bộ 15 quyển IELTS Cambridge rồi sau đó làm thêm các quyển nâng cao kỹ năng như IELTS Trainer 1+2, IELTS Power Reading… Còn với kỹ năng nghe, ngoài nền tảng khá tốt ban đầu, Thái Bảo thường lên YouTube tìm các bài thi IELTS để rèn luyện thêm. Với kỹ năng viết, Thái Bảo bật mí, vốn từ vựng rất quan trọng nhưng không cần quá “cao siêu”. Thay vào đó, em học từ vựng theo từng chủ đề, biết sắp xếp ý logic, chặt chẽ.

Ngoài chăm ngoan, học giỏi, Thái Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Em đang là chủ nhiệm CLB tiếng Anh của trường, đây được xem là kênh rèn luyện, gắn kết tình bạn của em.

bqbht_br_img-3797-copy.jpg
Việc trao đổi kiến thức tiếng Anh cùng bạn bè cũng là cách để Thái Bảo rèn luyện tốt các kỹ năng.

“Đối với em, để học tốt môn tiếng Anh, điều quan trọng nhất vẫn phải thực sự đam mê, quyết tâm và không ngừng trau dồi kỹ năng. Sẽ không có thành công nào dành cho người hời hợt và không tập trung vào mục tiêu của mình. Vì vậy, trong quá trình ôn thi, em đã cố gắng để cải thiện những phần còn yếu đồng thời đề ra quyết tâm sẽ chinh phục được số điểm 8.5 trong kỳ thi IELTS này" - Thái Bảo bày tỏ.

Tuy đạt số điểm cao trong kỳ thi IELTS song Nguyễn Thái Bảo cho biết, em không có ý định đi du học mà sẽ nỗ lực thi vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương.

Thầy giáo Thái Văn Thành - chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: “Thái Bảo là học sinh ngoan hiền, chịu khó và siêng năng trong học tập. Kết quả mà em đạt được là xứng đáng cho cả quá trình nỗ lực và phấn đấu của mình. Đây không chỉ là niềm vinh dự của em và gia đình mà còn tạo niềm tin, động lực cho nhà trường cũng như các học sinh khác trên hành trình chinh phục tri thức. Những thành tích đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để Thái Bảo thực hiện giấc mơ của mình trong tương lai”.

Video: Nguyễn Thái Bảo chia sẻ bí quyết để giành được kết quả cao trong thi IELTS.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.