Người dân Đồng Lộc "khát" nước sạch

(Baohatinh.vn) - 6 năm kể từ ngày thành lập thị trấn, đến nay cuộc sống sinh hoạt của hơn 6.000 người dân ở Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn gặp nhiều khó khăn bởi "khát" nước sạch.

Xã Đồng Lộc được công nhận thị trấn từ năm 2018. 6 năm trôi qua nhưng đến nay, hơn 6.000 nhân khẩu của địa phương này vẫn trong tình trạng "khát nước sạch". Để đảm bảo sinh hoạt, người dân đã phải dùng nước giếng khoan hoặc lấy nước từ hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang qua địa bàn.

1.1.jpg
Người dân dẫn nước từ kênh thủy lợi sau đó dùng hệ thống lọc để sử dụng.

Dọc các tuyến đường, bờ mương tại tổ dân phố (TDP) Nam Mỹ là hệ thống đường ống chằng chịt được bà con lắp đặt để dẫn nước từ kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang về sử dụng.

Ông Nguyễn Chính – Tổ trưởng TDP Nam Mỹ cho biết: “Toàn thôn có trên 196 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Tuy nhiên, khu vực này nước từ giếng khoan nhiễm mặn, sử dụng một thời gian là máy móc, vật dụng, quần áo bị hư hỏng hết. Nước mưa chỉ đủ cho ăn uống nên bà con phải sử dụng nước từ hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trười – Cẩm Trang về lọc lại để sinh hoạt”.

dong loc 6A.jpg
Các giếng khoan do nước quá mặn nên người dân không sử dụng.

Tuy nhiên, để dẫn nước, các hộ dân phải đầu tư hàng trăm mét đường ống. Hộ gần với kênh nhất cũng trên 100m, hộ xa nhất trên 300m.

Ông Trần Thế Thắng - người dân TDP Nam Mỹ cho biết: “Nhà tôi đã khoan 5 cái giếng nhưng nước đều rất mặn, sử dụng được một thời gian là máy bơm, các vật dụng đều hoen rỉ, hư hỏng. Để có nước phục vụ sinh hoạt, tôi phải mua trên 300m đường ống dẫn nước từ kênh về tích trữ để sử dụng. Nước sạch đang là vấn đề hết sức nan giải trong cuộc sống của chúng tôi”.

dong loc 1A.jpg
Nhiều hộ dân bị hỏng các máy bơm nước do nước giếng khoan nhiễm mặn.

Tương tự, 150 hộ dân ở TDP Bắc Mỹ cũng đang phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm mặn để sinh hoạt.

Ông Phan Thảo - Tổ trưởng TDP Bắc Mỹ cho biết: "Dù đã xây bể lớn để tích trữ nước mưa, nhưng lượng nước này cũng chỉ đủ để phục vụ ăn uống. Mọi sinh hoạt hàng ngày như tắm, giặt... chúng tôi phải dùng nước nhiễm mặn. Lâu ngày các vật dụng máy móc, áo quần đều bị hư hỏng, ăn mòn, hoen rỉ".

Tình trạng "khát nước sạch" ở TDP Nam Mỹ, Bắc Mỹ cũng là tình trạng chung tất cả 9/9 TDP trên địa bàn thị trấn Đồng Lộc.

dong loc 4A.jpg
Để có nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, người dân Đồng Lộc đã bắt ống dẫn nước từ hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang về sử dụng.

Bà Hoàng Thị Huyền – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết: “Do Đồng Lộc đã lên đô thị nên không còn thuộc diện được đầu tư theo chương trình nước sạch nông thôn. Vấn đề này, cấp ủy, chính quyền xã và bà con cử tri đã nhiều lần kiến nghị lên các diễn đàn, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp.

Niềm mong mỏi lớn nhất của bà con chúng tôi hiện nay là được đầu tư dự án nước sạch, hoặc tạo điều kiện cho Đồng Lộc được kết nối với các xã lân cận đã có nước sạch cho người dân sử dụng, đồng thời góp phần giúp thị trấn hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh”.

Video: Người dân Đồng Lộc sử dụng nguồn nước nhiễm mặn sinh hoạt

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Trường Albert Einstein ghi dấu ấn từ cuộc thi IELTS

Trường Albert Einstein ghi dấu ấn từ cuộc thi IELTS

Với phương châm lấy chất lượng làm gốc, Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hướng đi bài bản, hiệu quả trong đào tạo tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh hội nhập quốc tế.
"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

"Sát hạch lái xe" trên... sân trường

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông tại Hà Tĩnh được tiếp cận, trải nghiệm sa hình ngay tại sân trường học, từ đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hình thành phản xạ khi tham gia giao thông.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Khi công nghệ mở lối cho người khuyết tật

Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là thiết bị giải trí hay công cụ làm việc tối ưu, mà đối với người khuyết tật, nó còn là "cánh cửa thứ hai" mở ra một thế giới bình đẳng.