Người trẻ và những tấm lòng cao cả

(Baohatinh.vn) - Ai đó lấy làm buồn mà nói rằng, người trẻ hiện nay chỉ biết hưởng thụ, thích ăn chơi, lãnh cảm với cuộc đời thì hãy cùng hòa vào cái không khí của những người trẻ tham gia công tác an sinh xã hội, làm thiện nguyện để thêm niềm tin, hy vọng vào những người trẻ hôm nay.

nguoi tre va nhung tam long cao ca

Thấu hiểu được đời sống khó khăn của bà con các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh đáng thương cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ, từ nhiều năm nay, những người trẻ với tấm lòng nhiệt huyết đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động từ thiện có ích cho xã hội. Đại diện cho thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã và đang thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, được xã hội ghi nhận. Nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, ý nghĩa với nhiều công trình, phần việc chung sức vì cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN.

Đó là các phong trào hiến máu tình nguyện; chương trình “Bát cháo tình thương”, “Hát cho bệnh nhân nghe”; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện giúp nhân dân thu hoạch mùa… Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn vận động, xã hội hóa nguồn lực để tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi và đồng bào các dân tộc thiểu số…

nguoi tre va nhung tam long cao ca

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện ở Cẩm Xuyên

Anh Nguyễn Thành Đồng - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết: “Để các hoạt động thành công không thể thiếu sự ủng hộ, quyết tâm, đồng lòng của các ĐVTN đầy nhiệt huyết. Với mục đích mang đến một ý nghĩa xã hội tốt đẹp, các bạn trẻ luôn hăng say, nỗ lực hết mình, không ngại khó khăn giúp đỡ mọi người. Điều đó đáng ghi nhận và trân trọng”.

Cùng với đó là sự ra đời của rất nhiều CLB, nhóm tình nguyện từ thiện tự phát với nhiều hoạt động sôi nổi như: nồi cháo tình thương, thiện tâm, thiện nguyện nắng ấm… hướng tới người nghèo, người tàn tật, các xã khó khăn trong tỉnh. Nòng cốt là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên đến từ các trường THPT, đại học, công nhân, viên chức… có tấm lòng ấm áp.

Một trong những CLB tình nguyện từ thiện đang hoạt động khá hiệu quả là CLB Thiện tâm Hương Khê. Chỉ mới hoạt động vài tháng, nhưng đây là CLB tình nguyện hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: vì môi trường, từ thiện và vì cộng đồng. Với gần 50 thành viên và tình nguyện viên thường xuyên hoạt động tích cực, CLB đã tổ chức nấu cháo miễn phí cho Bệnh viện huyện Hương Khê vào thứ 6 hàng tuần; tổ chức trao quà, thăm hỏi, động viên các hoàn cảnh khó khăn; kết hợp tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho trẻ em dân tộc Chứt tại bản Rào Tre… Đặc biệt, thành công nhất là đêm ca nhạc “Sẻ chia yêu thương” gây quỹ cho các hộ tiểu thương bị cháy chợ Sơn đêm 17/9 thu được 21 triệu đồng. Với rất nhiều nỗ lực, những tình cảm của nhóm đã được đông đảo bà con đón nhận.

nguoi tre va nhung tam long cao ca

Không chỉ kêu gọi ủng hộ các tiểu thương trong vụ cháy chợ Sơn vừa qua, các nhà hảo tâm trẻ tuổi còn trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

“Sau khi cháy chợ, kinh tế thiệt hại nặng nề, con trai tôi lại đang sống thực vật nên gia cảnh hết sức khó khăn. Rất may, chương trình của các bạn trẻ đã ủng hộ và góp phần động viên không chỉ gia đình tôi mà còn rất nhiều gia đình khác” - chị Nguyễn Thị Mai xúc động chia sẻ.

Tuổi đời còn khá trẻ, thế nhưng, nhận thức được ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện cao cả, nhiều bạn trẻ của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức, sáng lập nên những CLB từ thiện như Chạm, TOC... Hoạt động quy củ, các thành viên đoàn kết, nhiệt huyết, đam mê cống hiến, các CLB này dường như đã thay đổi cách nhìn của xã hội khi nói về người trẻ hiện đại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Trong số những chương trình ý nghĩa đó, phải kể tới sự ra đời của thư viện “Sách không cũ” (BoNE) với hơn 50 thành viên là học sinh thành lập.

Em Trần Thị Hà Linh - trưởng nhóm “BoNE” chia sẻ: “Ngoài quyên góp 3.200 đầu sách cho học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số thì em muốn xây dựng văn hóa đọc cho học sinh tỉnh nhà nhằm nâng cao hứng thú đọc sách và tạo ra môi trường đọc kiểu mới cũng như rèn luyện kỹ năng cần thiết”. Chỉ bằng sự kêu gọi quyên góp ủng hộ, thư viện với phòng ốc hiện đại, gần gũi cùng những quyển sách mang tính khai thông trí tuệ đã thực sự tạo được dấu ấn sâu sắc.

Để duy trì hoạt động, hầu hết các CLB, nhóm từ thiện trẻ đều kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ từ người thân, bạn bè, các nhà hảo tâm... Dễ dàng nhìn thấy đằng sau niềm hạnh phúc vẫn còn đâu đó nỗi niềm khó tả. Thế nhưng, với mong muốn mang đến sự ấm áp lan tỏa, những tấm lòng trẻ hôm nay vẫn tiếp tục say mê với những chuyến đi bằng cả trái tim và sự đam mê làm đẹp cho đời.

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!