Nguồn lực “tiếp sức” cho hành trình giảm nghèo ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Việc phát huy tốt các nguồn vốn giúp người dân Can Lộc (Hà Tĩnh) hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng của ngân hàng chính sách, gia đình bà Dương Thị Tuyết ở thôn Xuân Hồng, xã Can Lộc đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò kết hợp nuôi gà. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, mô hình từng bước phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

bqbht_br_13.jpg
Từ nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách, bà Tuyết phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Bà Tuyết chia sẻ: “Hoàn cảnh chúng tôi trước đây rất khó khăn, hai vợ chồng tuổi đã cao, lại phải chăm sóc người con bị tàn tật nằm một chỗ. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực của các cấp gia đình từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ là điểm tựa giúp người dân vươn lên thoát nghèo, nguồn vốn còn mở ra cơ hội khởi nghiệp bền vững cho thanh niên địa phương. Tại làng K130, mô hình sản xuất nhôm kính của anh Phạm Tiến Tường là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả đó. Khởi nghiệp từ năm 2019, với số vốn 80 triệu đồng vay từ kênh hỗ trợ của đoàn thanh niên, anh Tường đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, mở xưởng sản xuất nhôm kính.

bqbht_br_14.jpg
Cơ sở sản xuất nhôm kính của anh Tường (bên trái) đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Sau 6 năm hoạt động, đến nay cơ sở của anh đã dần khẳng định uy tín, sản phẩm được nhiều khách hàng trong và ngoài địa phương tin tưởng lựa chọn. Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, mô hình còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 9-13 triệu đồng/người/tháng.

Anh Tường chia sẻ: “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư thêm xưởng sản xuất nội thất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn”.

bqbht_br_11.jpg
Ngân hàng và địa phương cùng vào cuộc trong việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh ngay tại địa phương, các nguồn vốn vay còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhiều lao động địa phương đã có điều kiện trang trải chi phí ban đầu, học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay, toàn xã đã có hơn 3.200 lao động đang làm việc tại các nước như Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện rõ nét đời sống của nhiều gia đình.

Ông Võ Minh Vượng - Trưởng thôn Hòa Thịnh thông tin: “Cũng nhờ nguồn vốn vay từ các ngân hàng, quỹ tín dụng Nhân dân làm động lực nên đến nay, toàn thôn có hơn 220 lao động làm việc tại nước ngoài. Trung bình mỗi năm, số lao động này mang về cho địa phương nguồn ngoại hối ước tính trên 30 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”.

bqbht_br_12.jpg
Ngân hàng nông nghiệp cam kết hỗ trợ người dân rút ngắn thời gian giải ngân nguồn vay.

Đến nay, ngoài nguồn vốn từ các quỹ tín dụng, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Can Lộc đạt hơn 920,6 tỷ đồng. Theo đó, với vai trò cầu nối của các tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, sử dụng vốn đúng mục đích để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả từng bước được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn trong phát triển kinh tế địa phương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc cho biết: “Nguồn vốn từ các ngân hàng và quỹ tín dụng là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò cầu nối giữa người dân và các tổ chức tín dụng, đồng thời khuyến khích nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân”.

bqbht_br_15.jpg
Can Lộc hôm nay ngày càng khởi sắc.

Việc phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo tại Can Lộc. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,4%, hộ cận nghèo còn 2,5%. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Can Lộc tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!