(Baohatinh.vn) - Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Vũ Quang (Hà Tĩnh) rơi vào tình trạng ngưng trệ, khiến rác ùn ứ nghiêm trọng, nhiều hạng mục xuống cấp trong khi hoạt động xử lý gần như bị bỏ ngỏ.
Ngày 9/11/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang. Dự án được đầu tư với kinh phí gần 15 tỷ đồng, do UBND xã Đức Hương cũ làm chủ đầu tư (nay là xã Thượng Đức); đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng quốc tế. Công trình được triển khai trên diện tích 34.000 m2, nằm ở khu vực đồi núi thuộc xã Đức Hương cũ; công suất xử lý theo công nghệ lò đốt 10 tấn rác/ngày; đi vào vận hành từ cuối năm 2023. Khu xử lý rác thải sinh hoạt Vũ Quang được kỳ vọng xử lý hàng chục tấn rác mỗi ngày, nay trở nên hoang vắng, xuống cấp trầm trọng. Thay vì trở thành trung tâm xử lý rác hiện đại, nơi đây lại chất đầy rác thải, máy móc không vận hành, hạ tầng mục nát, gây bức xúc cho người dân địa phương. Khu vực lò đốt – trái tim của hệ thống xử lý nay không khác gì một công trình bỏ hoang. Mái che đã mục vỡ, tấm lợp văng khỏi vị trí, khung thép gỉ sét, không còn khả năng che chắn, bảo vệ thiết bị bên dưới khỏi tác động của mưa nắng. Hệ thống lò đốt trị giá hàng tỷ đồng phủ bụi, nhiều bộ phận bị rỉ sét dù chỉ mới đưa vào vận hành vài năm. Lò đốt được quảng bá là công nghệ hiện đại, công suất gần 800 kg/giờ nay nằm bất động.
Gỉ sét loang lổ, vết nứt xuất hiện nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành. Nếu không có kế hoạch bảo trì, vận hành định kỳ, thiết bị sẽ nhanh chóng xuống cấp.
Rác thải chất thành từng đống trong khu vực nhà tiếp nhận rác, bốc mùi nồng nặc. Rác ngập gần kín bên trong lẫn ngoài khuôn viên lò đốt, chất thành từng núi dài, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, kéo theo nguy cơ dịch bệnh.
Nhà máy không vận hành từ nhiều ngày nay, song rác từ các địa phương vẫn đều đặn được HTX Môi trường Vũ Quang đưa về theo lịch trình, dẫn tới ùn ứ. Thiếu phương tiện, thiếu nhân lực và đặc biệt là lò đốt không vận hành, rác thải nhanh chóng lan rộng cả nhà máy.
“Nhà máy rác nằm tách biệt, ở trên đồi cao, cách dân cư. Tuy nhiên, đã khá lâu không thấy nhà máy rác hoạt động nên người dân chúng tôi lo nhất là rác thải ùn ứ gây ô nhiễm ngấm xuống đất, rồi theo nước mưa chảy xuống suối, xuống khe, lâu dài sẽ ảnh hưởng cả một vùng”, chị N.T.V – người dân xã Thượng Đức bức xúc. Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang (cũ) từng được kỳ vọng là bước ngoặt trong công tác bảo vệ môi trường khu vực miền núi này. Thế nhưng sau nhiều năm thi công chậm trễ và hơn 2 năm vận hành, công trình gần 15 tỷ đồng giờ lại ngưng trệ, máy móc hoen gỉ, mái tôn đổ sập, rác thải chất cao giữa núi rừng. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, hiện tại chính quyền xã vẫn chưa nắm được thông tin về việc nhà máy xử lý rác thải dừng hoạt động, địa phương sẽ cho kiểm tra lại sau. Ngoài ra, ông Sơn cho biết thêm, khu xử lý rác hiện đã được bàn giao cho một doanh nghiệp ngoài địa phương đứng ra quản lý và vận hành.
Video: Đình trệ, xuống cấp tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Vũ Quang
Lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh cùng vào cuộc bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn các loài gen thực vật quý hiếm để tạo sự đa dạng sinh học và làm giàu cho những cánh rừng.
Những ngày qua, Hà Tĩnh bước vào đợt lạnh sâu nhất từ đầu mùa Đông đến nay. Việc giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho học sinh mầm non được các trường học tăng cường.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hay một số trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ xét riêng học bạ với các ngành đào tạo chính quy, nhiều trường đã "quay lưng" từ năm trước.
Với phương châm lấy chất lượng làm gốc, Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hướng đi bài bản, hiệu quả trong đào tạo tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh hội nhập quốc tế.
Các bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh lý nền cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nhiệt độ giảm sâu như hiện nay.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực, nhờ đó, hàng nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông tại Hà Tĩnh được tiếp cận, trải nghiệm sa hình ngay tại sân trường học, từ đó rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hình thành phản xạ khi tham gia giao thông.
Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước sẽ trao quà Tết đến hơn 1,65 triệu người có công và thân nhân, với hai mức 300.000 và 600.000 đồng, tổng kinh phí hơn 502 tỷ đồng.
Từ 209 trạm y tế, các xã, phường ở Hà Tĩnh nhanh chóng thành lập 69 trạm y tế cấp xã mới nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Phong trào “Học sinh 3 tốt” ở Hà Tĩnh đã tạo môi trường để học sinh rèn luyện toàn diện về học tập, đạo đức và thể chất, tạo nền tảng quan trọng để hình thành thế hệ học sinh có bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Ba Học sinh Tài năng lĩnh vực Mỹ thuật của Vinschool đã trở thành những học sinh THPT đầu tiên được lựa chọn tham gia Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế tại Koganecho (Yokohama, Nhật Bản) sau hơn 15 năm chương trình được triển khai.
Việc ôn tập đối với học sinh (HS) lớp 12 ở Hà Tĩnh đang được các nhà trường triển khai đồng bộ, khoa học, giúp các em củng cố kiến thức, tạo tâm thế vững vàng trước kỳ thi quan trọng.
Em Mai Đức Ninh, học sinh lớp 6E Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), là một trong 5 đại biểu nhỏ tuổi tiêu biểu, truyền cảm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Bộ Y tế lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch khi số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu đồng loạt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết rất lớn.
Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là thiết bị giải trí hay công cụ làm việc tối ưu, mà đối với người khuyết tật, nó còn là "cánh cửa thứ hai" mở ra một thế giới bình đẳng.
Trong căn phòng can thiệp tim mạch của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, từng giây trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Ở đó, đội ngũ bác sỹ can thiệp mạch não đang ngày đêm chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, trả lại tương lai cho người bệnh đột quỵ não.
Nhờ chủ động bố trí chu đáo nhân lực, vật tư và thuốc men trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được các cơ sở y tế Hà Tĩnh đảm bảo thông suốt, an toàn.
Chính phủ đề xuất tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy từng nhóm đối tượng.
Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh luôn quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Nhờ chủ động trong công tác dự báo, đồng thời triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, trong năm qua, Hà Tĩnh không để các bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, bảo vệ hiệu quả sức khỏe Nhân dân.