Nhiều gói tín dụng "giá hời" phục vụ khách hàng thời điểm cuối năm

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu đầu tư, mua sắm dịp cuối năm gia tăng cùng sự ổn định về mặt bằng lãi suất cho vay, các “nhà băng” Hà Tĩnh kỳ vọng đây sẽ là cơ hội thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng.

Năm 2024, nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID – 19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo đó, nhu cầu mua sắm phục vụ tiêu dùng của người dân nhìn chung giảm so với các năm trước. Bởi vậy, tín dụng lĩnh vực tiêu dùng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng theo đó “gặp khó”. Tính đến đầu tháng 10/2024, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt 17.233 tỷ đồng, giảm 2,18% so với cùng kỳ.

bqbht_br_064.jpg
Tín dụng tiêu dùng của BIDV Hà Tĩnh hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ.

Với mục tiêu thúc đẩy tín dụng tiêu dùng phát triển, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng đó, chỉ đạo các TCTD tiếp tục chủ động tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nói chung và lĩnh vực cho vay đời sống, tiêu dùng hiệu quả, thực chất.

Mới đây nhất, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của TCTD đã bổ sung quy định về các khoản vay có giá trị nhỏ. Khách hàng chỉ cần cam kết sử dụng vốn hợp pháp và đảm bảo khả năng trả nợ là có thể được giải ngân. Đây được cho là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tín dụng tiêu dùng thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Minh Sâm - Phó Trưởng phòng Khách hàng cá nhân II, BIDV Hà Tĩnh cho biết: “Cho vay tiêu dùng là một trong những lĩnh vực mà BIDV luôn đẩy mạnh với nhiều giải pháp nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ nhu cầu đời sống của người dân, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp những khó khăn.

1744-3695.jpg
Từ 1/9/2024, Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, qua đó góp phần kích cầu thị trường ô tô Hà Tĩnh những tháng cuối năm.

So với các năm trước, năm 2024, tín dụng tiêu dùng của ngân hàng tăng trưởng chậm hơn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Tuy vậy, những tháng cuối năm này, nhu cầu vay vốn phục vụ mua đất, mua nhà, xây nhà, sửa nhà, mua ô tô… đã có chiều hướng gia tăng nên kỳ vọng dư nợ tiêu dùng sẽ tăng trưởng tích cực. Tín dụng tiêu dùng của BIDV Hà Tĩnh hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ. Từ nay đến cuối năm, BIDV tiếp tục chủ động hỗ trợ khách hàng các giải pháp trong tiếp cận vốn vay, “chạy” lãi suất cho vay cạnh tranh phục vụ tiêu dùng với lãi suất chỉ từ 5,9 -8,5%/năm (tùy vào thời hạn vay)”.

Vietcombank Hà Tĩnh cũng đang tập trung nâng cao dư nợ lĩnh vực tiêu dùng với nhiều giải pháp được ưu tiên như: tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn…

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ Vietcombank Hà Tĩnh cho hay: “Chi nhánh đang triển khai gói cho vay phục vụ mua xe ô tô với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm; cho vay mua đất, xây nhà, sửa nhà chỉ từ 6,3%/năm và khung lãi suất này áp dụng cố định trong thời gian 2 năm... Tính đến thời điểm này, dư nợ tiêu dùng của chi nhánh đạt gần 1.800 tỷ đồng và quyết tâm tăng trưởng khoảng 450 tỷ đồng từ nay đến ngày 31/12/2024”.

bqbht_br_054.jpg
Khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh như: HDBank, SHB, ACB, Techcombank… cũng đang nỗ lực tăng trưởng dư nợ giai đoạn cuối năm, trong đó xác định tín dụng tiêu dùng là “mảnh đất tiềm năng” khi nhu cầu đầu tư của người dân có xu hướng gia tăng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, vừa qua, SHB chính thức nâng quy mô gói tín dụng “Vay ưu đãi – Rồng phát tài” từ 29.000 lên 43.000 tỷ đồng nhằm giúp khách hàng đẩy nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh và khách hàng vay tiêu dùng những tháng cuối năm. Đối tượng khách hàng được áp dụng ưu đãi là các cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc các nhu cầu đời sống khác như mua nhà đất, mua xe ô tô, xây dựng/sửa chữa nhà ở, mua sắm đồ đạc… đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định hiện hành của NHNN và của SHB.

Theo đó, tùy theo nhu cầu thực tế và khả năng tài chính, khách hàng có thể tiếp cận mức lãi suất chỉ từ 6,39%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và chỉ từ 5,79%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn. SHB cũng cố định lãi suất cho khách hàng trong 5 năm đầu tiên với mức lãi suất ưu đãi thấp nhất là 9,39%/năm...

Techcombank cũng triển khai gói tín dụng với lãi suất khá cạnh tranh, hạn mức cho vay cao và thời gian cho vay dài với chỉ từ 5 - 11%/năm (cho vay có tài sản đảm bảo).

3-4692.jpg
Thị trường bất động sản khu vực thành phố, thị trấn "ấm lên" đã tạo cơ hội để tín dụng tiêu dùng tăng trưởng.

Ông Lê Văn Thái (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy lãi suất cho vay của các ngân hàng trên địa bàn thời gian qua tương đối “mềm” và khá ổn định nên vợ chồng tôi đã quyết định vay thêm 600 triệu đồng để đầu tư xây ngôi nhà mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hiện nay, ngoài việc giảm lãi suất, các TCTD trên địa bàn còn triển khai nhiều giải pháp để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp như: nghiên cứu xây dựng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng, tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng; cải cách, rút gọn các thủ tục hành chính, giải ngân dòng tiền nhanh chóng; cung cấp các giải pháp tài chính, tài trợ tín dụng theo chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm nền tảng công nghệ số, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến… Qua đó, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận tiện, nhanh chóng góp phần kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!