Nhiều “lỗ hổng” trong ký kết hợp đồng lao động

(Baohatinh.vn) - Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản gốc để xác định quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, là căn cứ để cơ quan chức năng giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, hiện nay, việc ký kết HĐLĐ còn nhiều “lỗ hổng”, gây khó khăn cho việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong các cơ quan, doanh nghiệp.

6h30’ ngày 23/6/2017, 180 công nhân của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) tổ chức đình công. Sau khi được công đoàn các cấp vận động, giải thích, lãnh đạo công ty mời về hội trường đối thoại trực tiếp, số công nhân trên đã trở lại nhà máy làm việc.

nhieu lo hong trong ky ket hop dong lao dong

Trang bị kiến thức về pháp luật lao động cho doanh nghiệp và người lao động sẽ góp phần hạn chế các vụ tranh chấp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Trong ảnh: LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho doanh nghiệp và công nhân tại KKT Vũng Áng.

Tuy nhiên, liên tiếp các ngày sau đó, do chưa thỏa mãn những yêu cầu đưa ra, số công nhân trên lại tiếp tục đình công. Một số công nhân đã quay trở lại làm việc thì nhận được tin nhắn của ai đó đe dọa và đã tự động nghỉ việc, rời khỏi công ty. Sau rất nhiều nỗ lực của các bên liên quan, tình hình mới được giải quyết.

Vụ đình công nói trên chỉ là một trong rất nhiều vụ tranh chấp quan hệ lao động xảy ra thời gian gần đây. Mặc dù, ở tỉnh ta ít xảy ra những vụ đình công tập thể, quy mô lớn, nhưng những vụ việc tranh chấp nhỏ lẻ, tự phát, đặc biệt là trong các doanh nghiệp tư nhân diễn ra thường xuyên.

Ông Lê Văn Chí – Trưởng ban Chính sách và Pháp luật, LĐLĐ tỉnh cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người sử dụng lao động và người lao động chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến việc ký kết HĐLĐ. Tính đến nay, ở tỉnh ta, có 86,4% công nhân lao động trong doanh nghiệp được ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, 15,6% còn lại (tương đương hơn 12.000 người) chưa được ký hoặc ký thời hạn dưới 3 tháng. Phần lớn các HĐLĐ nội dung còn sơ sài, các quy định chung chung, không thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan; bất cập nhất vẫn là ở vấn đề thực hiện thỏa thuận tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi… Do vậy, rất khó để cơ quan chức năng giải quyết khi có tranh chấp lao động xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người lao động”.

nhieu lo hong trong ky ket hop dong lao dong

Cần tăng cường đối thoại với lao động để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khi xảy ra tranh chấp

Trở lại vụ đình công của công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do những bất đồng trong việc thực hiện quy định của HĐLĐ.

Cụ thể: Công ty chậm trả lương cho công nhân lao động 7 ngày so với cam kết đã được ghi trong HĐLĐ; công nhân không đồng ý với việc tăng giờ làm thêm 30 phút/ngày để kịp tiến độ đơn hàng với phía đối tác Nhật Bản, mặc dù công ty đã có thông báo trước đó 2 tuần. Điều này cho thấy, những “lỗ hổng” trong thực hiện các quy định liên quan đến pháp luật lao động. Về phía công ty, chưa thực hiện đúng, đủ cam kết tiền lương, thời giờ làm việc đối với công nhân; chưa cụ thể hóa quy định của pháp luật lao động vào trong HĐLĐ. Người lao động chưa hiểu cặn kẽ quy định, không có sự chia sẻ với công ty trong những thời điểm khó khăn, gấp rút về tiến độ đơn hàng. Một số còn tự ý bỏ việc, phá vỡ hợp đồng, gây khó khăn cho công ty.

Qua các vụ tranh chấp có thể thấy, tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động; đồng thời, phải trang bị kiến thức về pháp luật lao động để họ tự bảo vệ mình và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp cũng đang đau đầu với những vấn đề nảy sinh trong quá trình sử dụng lao động.

Ông Nguyễn Xuân Biên – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh (TX Kỳ Anh) chia sẻ: Nhiều lao động địa phương ý thức rất kém, họ không hiểu biết và không quan tâm đến những quy định của pháp luật về lao động, kể cả ký kết hợp đồng đàng hoàng thì khi có bất cứ sự không hài lòng nào, họ sẵn sàng phá hợp đồng, “nhảy” việc mà không cần đàm phán. Sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp thiếu chặt chẽ đã gây thiệt hại về kinh phí, thời gian đào tạo nhân lực, tiến độ SXKD của doanh nghiệp; đồng thời, tước đi của người lao động nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, thăng tiến.

Để hạn chế tình trạng này, rất cần vai trò phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan như Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh. Ông Lê Văn Chí – Trưởng ban Chính sách và Pháp luật LĐLĐ tỉnh cũng cho biết: Hiện nay, Văn phòng Tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh đang hoạt động khá tích cực trong việc tư vấn, trang bị kiến thức pháp luật và hỗ trợ giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động. Các doanh nghiệp, người lao động khi nảy sinh bất kỳ vấn đề liên quan có thể tìm đến để được cán bộ liên đoàn tư vấn, hỗ trợ.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!