Nhiều ý kiến chất lượng góp ý các dự án luật liên quan an ninh trật tự

(Baohatinh.vn) - Những ý kiến góp ý của đại biểu Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ là cơ sở để hoàn thiện, chỉnh lý các dự án luật liên quan đến an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, sáng 11/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật liên quan đến an ninh trật tự (ANTT).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

g-5079.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho biết: Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu 12 dự án luật.

Trong đó có các dự án về lĩnh vực ANTT như: Luật Dữ liệu; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là những luật có vai trò quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong công tác bảo đảm ANTT; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển KT-XH. Tuy vậy, trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực ANTT, việc sửa đổi, bổ sung các luật trên là cần thiết.

1-3824.jpg
ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh dự hội nghị.

Dự thảo Luật Dữ liệu gồm 7 chương, 67 điều, quy định về nguyên tắc xử lý và bảo vệ dữ liệu; nội dung quản lý nhà nước về dữ liệu; người làm công tác dữ liệu trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; nguyên tắc xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia...

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) có 8 chương, 65 điều với các nội dung chính như: Phòng ngừa mua bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân; căn cứ để xác định nạn nhân, giấy tờ, tài liệu xác nhận nạn nhân...

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định 9 chương, 59 điều, với những nội dung cơ bản như: Về xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

5-9859.jpg
Thượng tá Nguyễn Hùng Cường - Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho ý kiến về Luật Phòng, chống mua bán người.

Tại hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải xây dựng, sửa đổi, ban hành các dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới; đồng thời, đã có những góp ý cụ thể với các dự thảo.

Đại biểu cho rằng, Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cần bổ sung thêm cụm từ "người đại diện theo pháp luật" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân (khoản 4, Điều 3); sửa cụm từ tại quy định khoản 4, Điều 24 về phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm thông qua hoạt động nghiệp vụ phòng, chống tội phạm...

6-4076.jpg
Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho rằng, cần điều chỉnh một số nội dung nhằm tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động PCCC, CNCH.

Đại biểu cũng đã cho ý kiến đối với các quy định cụ thể liên quan tới Luật PCCC&CNCH như: bỏ yêu cầu về thẩm tra thiết kế PCCC (khoản 2, Điều 54) và chỉnh lý theo hướng chủ đầu tư, chủ cơ sở tự tổ chức thẩm tra thiết kế về PCCC; hồ sơ thiết kế sẽ do cơ quan công an, cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định. Chỉnh lý, bổ sung quy định về phòng cháy đối với nhà ở (khoản 5, khoản 6, Điều 18) theo hướng Nhà nước khuyến khích hộ gia đình lắp đặt thiết bị có chức năng báo cháy và kết nối với hệ thống truyền thanh báo cháy; bỏ quy định về cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC...

Đối với Luật Dữ liệu, đại biểu đề nghị bổ sung biện pháp hợp tác quốc tế về kỹ thuật có liên quan đến xử lý và bảo vệ dữ liệu; cần lấy ý kiến của các chuyên gia công nghệ liên quan tới cơ sở dữ liệu và tham chiếu tới các luật khác về hệ thống thông tin cần được bảo vệ; cần bảo vệ quyền lợi của chủ thể dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không bị lạm dụng...

89-9960.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các dự án luật về ANTT có ý nghĩa lớn trong đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH trong tình hình mới. Chính vì vậy, ý kiến của các đại biểu góp phần giúp Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt, phản ánh một cách kịp thời tới diễn đàn của Quốc hội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Công an Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu sâu, đầy đủ các quy định để phản ánh tới đoàn. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chọn lựa các ý kiến chất lượng, phù hợp để tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Công an xã Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.
Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).