(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến xác đáng đã được đại biểu Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để Quốc hội xem xét trong kỳ họp sắp tới.
Sáng 9/10, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng tham dự.
Chủ trì điều hành hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế và BHXH tỉnh đã báo báo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.
Tiếp đó, hội nghị đã góp ý cụ thể cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, các đại biểu đề xuất xem xét điều chỉnh mức đóng BHYT theo lộ trình và tính đúng, tính đủ cơ cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh; nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ BHYT cho một số nhóm đối tượng đặc thù; bổ sung đối tượng là học sinh, sinh viên người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam tham gia BHYT.
Đại biểu Võ Viết Quang - Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giám định, thẩm định và thanh quyết toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Có quy định cụ thể trong việc đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên; cần phân định rõ về trách nhiệm của các đơn vị và các cấp trong công tác tuyên truyền về chính sách BHYT; xem xét lại đối tượng thuộc ngân sách hỗ trợ đóng BHYT; có quy định cụ thể liên quan đến việc tầm soát, kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với người tham gia BHYT.
Đại biểu Bùi Thị Mai Hương - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh kiến nghị tăng mức dự toán chi quỹ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị luật sửa đổi cần có quy định để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong thanh quyết toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh; rút ngắn thời gian thẩm định thanh quyết toán BHYT; điều chỉnh mức dự toán giao chi quỹ BHYT một cách phù hợp cho các cơ sở khám chữa bệnh trong bối cảnh giá dịch vụ y tế chưa được điều chỉnh; kịp thời có các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện trong thực tiễn khi luật được ban hành.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia tiếp thu các ý kiến của đại biểu.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia khẳng định: chính sách BHYT có vai trò hết sức quan trọng trong công tác an sinh xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế lần này nhằm khắc phục các bất cập đang tồn tại, vừa bình ổn quỹ BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Chính vì vậy, ý kiến góp ý của các đại biểu có ý nghĩa hết sức quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt, phản ánh một cách kịp thời lên diễn đàn của Quốc hội.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Trần Đình Gia tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của đại biểu vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu để kiến nghị với ban soạn thảo và Quốc hội để xem xét.
Triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.
Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 12282/BNV-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.
Những ngôi nhà mới, kiên cố thay thế nhà tạm bợ ở vùng đất khó khăn phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cho thấy chính sách nhân văn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội.
Sau những đợt thiên tai liên tiếp, Hà Tĩnh đang tập trung cho công tác khảo sát, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng, hộ khó khăn có nhu cầu xây mới nhà ở kiên cố.
Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) sẽ hỗ trợ 56 hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản, với tổng kinh phí hơn 516 triệu đồng.
Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những căn nhà nhân ái giúp người dân ổn định chỗ ở đến các mô hình sinh kế, tạo việc làm, xã Hương Phố đang từng bước giảm nghèo theo hướng bền vững.
Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn, đoàn thể, thôn xóm phát huy tinh thần trách nhiệm, vào cuộc hiệu quả để chăm lo cho người nghèo.
Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đang nỗ lực giảm nghèo theo hướng đa chiều, lấy chất lượng sống làm thước đo, từng bước đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm.
Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi và kiên trì vượt khó, chị Vương Thị Mãnh (TDP Bắc Phong) đã trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu của phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Với việc tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã góp phần tạo động lực, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần cho thời gian còn lại, tính theo chênh lệch giữa loại đất sau và trước khi chuyển mục đích.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc giảm lãi suất tín dụng chính sách được ví như “cú hích an sinh”, góp phần giảm áp lực tài chính cho hàng ngàn hộ dân Hà Tĩnh.
Xã Cẩm Bình quán triệt chương trình giảm nghèo bền vững, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, hướng tới thoát nghèo bền vững.
Việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua giống ngô cho các địa phương vùng bão lụt là một trong những hoạt động thiết thực góp phần giúp người dân Hà Tĩnh phục hồi sản xuất sau thiên tai.
Giữa muôn vàn khó khăn của một xã biên giới, Hương Bình xác định lấy con người làm trung tâm, lấy an sinh xã hội làm điểm tựa, thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau đang ngày càng lan tỏa.
Thời gian tới, ngành dân số Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động và giáo dục, nội dung phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.
Việc tăng thời gian nghỉ chế độ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ 2 lên 7 tháng có hiệu lực từ 1/7/2026 được lao động Hà Tĩnh đánh giá là thiết thực, góp phần giảm áp lực cho lao động nữ.
250 cán bộ cơ sở ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và truyền thông về giảm nghèo đa chiều.
Người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) tiếp tục được hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.
Luật Dân số quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ sinh con thứ 2 là 7 tháng, hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và ưu tiên mua nhà ở xã hội với người có từ 2 con đẻ trở lên.