Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Baohatinh.vn) - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, tại các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Lãnh đạo huyện Nghi Xuân vừa đi thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Cương Gián.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn trao quà cho gia đình cháu Phan Huy Khôi (SN 2017, thôn Hồng Mỹ xã Xuân Mỹ). Cháu Khôi bị bệnh xuất huyết não bẩm sinh, kinh tế gia đình nhiều khó khăn.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiếp đó, đoàn đến động viên, trao quà cho cháu Trần Hữu Minh (SN 2020, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ). Cháu Minh mắc chứng bệnh dị dạng động mạch máu bẩm sinh đã phẫu thuật 2 lần và vẫn phải tiếp tục điều trị.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp này, đoàn đã trao quà cho cháu Trần Thị Kim Ngân (SN 2007, thôn Lâm Vương, xã Xuân Liên). Mẹ Ngân mất vì bệnh ung thư, bố sức khoẻ yếu, gia đình em thuộc diện cận nghèo.

Tại những nơi đến thăm và trao quà, các thành viên đoàn đã ân cần hỏi thăm, động viên các cháu và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong công việc và học tập.

Được biết, dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay, huyện Nghi Xuân sẽ trao 53 suất quà cho các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

* UBND thị xã Hồng Lĩnh đã trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã trao tặng 60 suất quà cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 6 phường, xã; mỗi địa phương 10 suất, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng quà cho 10 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Bắc Hồng...

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

... và tặng quà cho 10 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Trung Lương

Ngoài ra, UBND thị xã Hồng Lĩnh còn đến động viên thăm hỏi, tặng quà cho 1 cháu bị bệnh tật bẩm sinh ở phường Đức Thuận và 1 cháu bị bỏ rơi ở xã Thuận Lộc; tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng trao quà cho cháu Phan Thanh Thanh (phường Đức Thuận) bị điếc bẩm sinh

Dịp này, thị xã Hồng Lĩnh cũng đã cắm 39 biển phòng chống đuối nước tại các sông, hồ, ao suối và có kế hoạch tổ chức 6 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 6 phường, xã.

Tin liên quan:

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast