(Baohatinh.vn) - Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Ghi nhận tại các chợ truyền thống, không khí mua sắm bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp từ ngày 4/9 (tức ngày 13/7 âm lịch). Các quầy hàng tập trung đông khách như thực phẩm, hoa quả tươi, cau trầu, vàng mã…
Để phục vụ nhu cầu khách hàng tăng cao, các tiểu thương đã nhập số lượng lớn các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp rằm tháng Bảy.
Người dân cẩn thận lựa chọn từng bông hoa, loại quả để dâng hương trong trong ngày lễ rằm quan trọng của năm.
Cau trầu, vàng mã là những lễ vật cúng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên trong dịp rằm tháng Bảy.
Bà Lê Thị Hòa – tiểu thương bán vàng mã, cau trầu tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay sức mua tăng rõ rệt, người dân đến mua rất đông. Trong ngày 13/7 âm lịch, có thời điểm hết hàng tôi phải gọi người bổ sung nhiều mặt hàng”.
Theo ghi nhận, giá các mặt hàng phục vụ dịp rằm cơ bản ổn định so với ngày thường. Cau trầu từ 3 – 10.000 đồng/đĩa (gồm 1 quả cau, 1 ngọn trầu). Hoa cúc giá 8.000 – 9.000 đồng/bông, hoa lay ơn, hoa huệ 9.000 – 10.000 đồng/bông. Nhìn chung, giá hoa tươi cao hơn so với ngày thường 1.000 - 2.000 đồng/bông, riêng hoa sen giá từ 12.000-17.000 đồng/bông, tăng gần gấp đôi ngày thường do mặt hàng này nguồn cung khá ít ỏi. Hoa quả tươi được các tiểu thương bày biện đa dạng loại quả, hình thức đẹp để khách hàng lựa chọn. Giá các loại hoa quả cơ bản như ngày thường hoặc tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Một số loại quả được khách hàng chọn mua nhiều như: thanh long 35.000 - 45.000 đồng/kg, xoài tứ quý 35.000 - 40.000 đồng/kg, lựu 60.000 đồng/kg, nhãn 30.000 đồng/kg, dưa lưới 35.000 – 50.000 đồng/kg… Chuối rằm có giá từ 30.000 – 80.000 đồng/nải, thậm chí một số nải lên đến 150.000 đồng, tùy theo độ đẹp. Ngoài các lễ vật truyền thống, dịp này, các cửa hàng kinh doanh cũng bày bán nhiều thực phẩm, đồ cúng đẹp mắt như set bánh su sê, bánh mochi...
Theo các tiểu thương, bên cạnh chuẩn bị cho lễ cúng bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình, dịp rằm tháng Bảy, người dân cũng sửa soạn nhiều lễ vật để dâng tại nhà thờ họ, do đó sức mua tăng mạnh. Chị Thúy Hằng (phường Thành Sen) chia sẻ: “Rằm tháng Bảy là dịp lễ quan trọng để mọi người hướng về tổ tiên, nguồn cội. Mỗi dịp rằm, tôi luôn chuẩn bị lễ cúng thật chu đáo. Một số lễ vật như gà cúng, set chè trôi, tôi đã đặt sẵn từ đầu tháng, còn một số lễ vật như hoa quả, cau trầu… thì tôi tự tay mua và sửa soạn”. Với tính tiện lợi và đảm bảo thẩm mỹ, chất lượng, các mâm cỗ cúng làm sẵn như cỗ mâm xôi gà, gà cúng, các set bánh bao hoa sen, mâm thực phẩm chay, mâm hoa quả làm sẵn, chè trôi, chè sen… cũng được nhiều người lựa chọn. Những set bánh, chè có giá trên dưới 100.000 đồng, cỗ xôi gà từ 500.000 đồng trở lên. Lượng đơn đặt hàng lớn nên dịp này, các cơ sở dịch vụ cỗ cúng đều tất bật, huy động nhân lực làm hết công suất để đảm bảo giao cỗ cho khách đúng thời gian. Chị Nguyễn Quy – chủ cửa hàng hoa quả Tuấn Quy (đường Trần Phú, phường Thành Sen) cho biết: “Mỗi mâm quả kết sẵn có giá từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Trong ngày 13/7 âm lịch, chúng tôi đã bán khoảng 30 – 40 cỗ, còn số lượng khách đặt để ngày 14, 15 âm lịch lấy thì đến hàng trăm cỗ. Để kịp tiến độ thời gian, chúng tôi phải làm cả ban đêm”.
Rằm tháng Bảy là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của nhiều gia đình Việt, cũng là dịp để người dân chuẩn bị lễ cúng Vu Lan, thể hiện lòng hiếu kính của con cháu với tổ tiên. Bởi vậy, ai cũng muốn lựa chọn, mua sắm những lễ vật tốt nhất để dâng lên bàn thờ gia tiên, dòng họ.
Ngày 29 tháng Chạp, các cơ sở rửa xe tại Hà Tĩnh đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để nghỉ Tết. Dù giá tăng nhiều lần, song chủ xe vẫn mỏi mắt tìm nơi nhận rửa trong ngày cuối cùng của năm.
Ngày 29 Tết, thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh mua bán sôi động. Nhiều tiểu thương đã hết hàng từ tối qua, các quầy còn lại đón khách tăng mạnh, chủ động giảm giá để "xả hàng".
Sát Tết Bính Ngọ, các gian hàng bán đào, mai tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn khá trầm lắng. Các tiểu thương sốt ruột từng giờ, hạ giá để mong bán hết hàng.
Những ngày cuối năm, không khí mua sắm tại các cửa hàng thời trang trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên sôi động khi các shop đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thanh lý hàng để nghỉ Tết.
Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh tăng từ 10–20% so với ngày thường. Trong khi đó, rau xanh nguồn cung dồi dào nên giá khá rẻ, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.
Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng" dần lên. Giá nhiều loại chuối tăng 15-20% so với cùng kỳ, nải đẹp lên tới 600-700 nghìn đồng, song người dân vẫn cố tìm mua để kịp bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.
Hà Tĩnh là một trong 64 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh có đóng góp xuất sắc, góp phần tạo nên dấu ấn và thành công của Hội chợ mùa Xuân năm 2026.
Sắc đào, mai phủ kín nhiều tuyến phố Hà Tĩnh với không khí sôi động, song sức mua không trải đều. Thị trường hoa, cây cảnh năm nay cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các phân khúc.
Những ngày cuối năm, các cảng cá ở Hà Tĩnh nhộn nhịp đón tàu, thuyền cập cảng đầy ắp "lộc biển", mang đến niềm vui lớn cho bà con ngư dân và tiểu thương.
Vía Thần Tài được xem là thời điểm mua vàng sôi động nhất trong năm. Tuy nhiên, sau ngày này, thị trường thường xuất hiện những nhịp điều chỉnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm đang gây áp lực lớn lên người dân và doanh nghiệp, làm đội chi phí và ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh.
Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM chính thức đi vào vận hành được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào tài chính khu vực và toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhiều sản phẩm pháo hoa Z121 được bán tại Hà Tĩnh với mức giá cao hơn niêm yết, trong khi tại điểm bán không công khai bảng giá hoặc không xuất hóa đơn gây lo ngại về sự minh bạch của thị trường.
Tết đến, xuân về, các làng nghề ở Hà Tĩnh rộn ràng sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, đưa sản phẩm Hà Tĩnh mang hương vị Tết vươn xa.
Các cơ sở sản xuất tại Hà Tĩnh liên tục tăng ca, huy động nhân lực để đảm bảo sản xuất số lượng lớn bánh chưng, giò chả phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.
Sau Sacombank, thêm một ngân hàng cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Qua các phiên chợ Xuân, nhiều địa phương Hà Tĩnh tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP, kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Thay vì mang những mặt hàng tự sản xuất, nuôi trồng ra các phiên chợ truyền thống, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số tạo dựng những “phiên chợ Tết” trên không gian mạng, mang lại nguồn thu khá.
Qua bàn tay khéo léo của anh Nguyễn Duy Tuấn (SN 1976, thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) các sợi dây đồng khô cứng trở thành những cây bonsai uyển chuyển và mềm mại, có giá hàng triệu đồng.