Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từng phải vào viện cấp cứu vì những căn bệnh liên quan đến thuốc lá nhưng sau khi được chữa trị kịp thời, nghe lời khuyên của bác sỹ, nhiều người hút thuốc lâu năm ở Hà Tĩnh đã từ bỏ thói quen để sống khỏe mạnh.

Từng chịu hậu quả nặng nề khi mang các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, thậm chí có lúc suýt mất mạng do hút thuốc lá lâu năm, nhiều người dân ở các địa phương Hà Tĩnh đã từ bỏ thói quen xấu này.

Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

Phim chụp X-quang phổi của người hút thuốc lâu năm (những đốm trắng biểu hiện cho phổi bị tổn thương).

Đã 6 năm trôi qua nhưng ông P.B.N (64 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, Can Lộc) vẫn còn nhớ rõ ký ức hãi hùng những ngày nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh.

Ông P.B.N kể: “Dịp tháng 10/2015, tôi có triệu chứng đau đầu, ho liên tục, tức ngực khó thở, cứ nghĩ cảm cúm thông thường nên định đi mua thuốc uống. Không ngờ, bệnh tiến triển nhanh đến mức chỉ sau một đêm, sáng ra tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh, phải đi cấp cứu”.

Thời điểm đó, tại BVĐK tỉnh, ông N. được gắn máy thở và nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu 3 ngày. Các bác sỹ chẩn đoán, ông bị cảm cúm biến chứng do phổi bị tổn thương nặng gây tắc nghẽn. Nguyên nhân là do ông đã hút thuốc lá trong thời gian dài. Bệnh lý của ông N. nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

6 năm nay, ông P.B.N. sống khỏe mạnh hơn nhờ từ bỏ thuốc lá. (Trong ảnh: Ông N. giúp con đưa đón cháu tới trường mỗi ngày)

Ông P.B.N. từng là một công nhân làm ở một xí nghiệp gạch ngói tại Can Lộc. Ông bắt đầu hút thuốc từ năm 20 tuổi. Thời điểm trước xẩy ra trận ốm, trung bình ông hút 1,5 gói thuốc trong một ngày. Việc hút thuốc nhiều khiến cơ thể ông gầy yếu và thường xuyên mệt mỏi, tuy nhiên, vì thói quen lâu năm, ông không bỏ được.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh tận tình cứu chữa và khuyên nhủ, ông N. đã từ bỏ thuốc lá. Cũng từ đó đến nay, sức khỏe ông được cải thiện rõ rệt, tăng cân, hết các trận ốm vặt. Qua kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây, phổi ông đã hồi phục hoàn toàn.

Ông N. chia sẻ: “Gần 40 năm hút thuốc lá, cũng có nghe các khuyến cáo về tác hại nhưng tôi không từ bỏ vì từng nghĩ sống chết có số. Sau trận ốm năm 2016, tôi mới thấy rõ những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của mình. Mặt khác, trong gia đình còn có các cháu nhỏ, việc từ bỏ thuốc lá là điều đúng đắn mà tôi đã làm được”.

Tương tự ông N, ông P.B.B. (70 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cũng từng bị căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) có nguyên nhân liên quan đến thuốc lá. Hai năm nay, nhờ bỏ hút thuốc, sức khỏe ông B. đã dần được cải thiện.

Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

Ông P.B.B. và 2 tấm phim X-quang chụp phổi của ông khi còn hút thuốc lá (bên trái - phổi bị tổn thương nặng) và gần đây sau khi cai thuốc lá (bên phải - phổi đã dần hồi phục) .

Anh P.B.T. (con trai ông B.) cho biết: “Bố tôi có thâm niên hút thuốc lá gần 50 năm. Mặc dù ông bị bệnh COPD hành hạ nhiều năm nhưng con cái khuyên nhủ ông vẫn không bỏ hút. Mùa đông 3 năm trước, bệnh trở nặng, có lúc ông không thở được phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chụp X - quang phổi, bác sỹ cho biết, phổi của bố tôi bị tổn thương nghiêm trọng, nếu tiếp tục hút thuốc bệnh sẽ khó chữa, nguy cơ tử vong cao”.

Sau cơn thập tử nhất sinh ấy, ông B. mới bắt đầu từ bỏ thói quen hút thuốc. Chia sẻ về quá trình cai nghiện thuốc lá của mình, ông B cho biết: “Theo lời khuyên của bác sỹ, điều đầu tiên là tôi thay đổi lối sinh hoạt và làm việc, chuyển thời gian thường hút thuốc sang làm việc khác. Ví dụ như: trước đây, tôi hay thức khuya nên thường hút nhiều, nay tôi sắp xếp thời gian đi ngủ sớm; thay vì buổi sáng thức dậy, ăn cơm xong, tôi ngồi hút thuốc rồi mới ra đồng thì nay, tôi dậy sớm hơn đi tập thể dục rồi về ăn cơm xong là ra đồng ngay... Cứ như thế, sau 1 - 2 tháng, tôi bắt đầu bớt hút và cai hẳn”.

Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

Ông P.B.B từ bỏ thói quen cũ và tìm kiếm công việc để làm nhằm quên cơn thèm thuốc ở giai đoạn đầu khi quyết tâm cai thuốc lá.

Nhờ bỏ hút thuốc lá, hai năm qua, sức khỏe của ông P.B.B. dần được cải thiện. Đặc biệt, ông không còn phải nhập viện bởi căn bệnh COPD mỗi khi mùa đông đến nữa.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Quân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cho biết: "Hằng năm, bệnh viện chúng tôi tiếp nhận khám và điều trị nhiều bệnh nhân mắc các ca bệnh nặng có nguyên nhân liên quan đến thuốc lá. Đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, như: viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi hay các bệnh liên quan tim mạch...

Trong đó, các ca bệnh COPD có nguyên nhân do bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm chiếm 80 - 90%. Đây cũng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới hiện nay. Để tránh mắc căn bệnh này, hoặc đã mắc phải có cơ hội chữa trị kịp thời, cách tốt nhất là bệnh nhận phải từ bỏ hút thuốc lá”.

Những người vượt qua “cửa tử”, đoạn tuyệt với thuốc lá ở Hà Tĩnh

Người hút thuốc lá tuổi thọ bị giảm so với người không hút. Ảnh: Internet

Hút thuốc lá không chỉ gây ra hại cho người hút mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh qua con đường hút thuốc thụ động. Việc từ bỏ thuốc lá để tạo môi trường trong lành nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng không chỉ là việc nên làm mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đó là lời cảnh báo, vận động của các bác sỹ đối với những người nghiện thuốc lá, tuy nhiên không phải ai cũng đủ nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm để từ bỏ thuốc lá.

Việt Nam vẫn đang thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới, với khoảng 17 triệu người hút thuốc lá, chiếm hơn 18% dân số. Đây là một con số đáng báo động, cần sự vào cuộc tuyên truyền của các cấp, các ngành và ý chí của mỗi một cá nhân nghiện thuốc.

Tin liên quan:

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Người trẻ Hà Tĩnh và quan niệm “Tết xê dịch”

Người trẻ Hà Tĩnh và quan niệm “Tết xê dịch”

Du lịch Tết đang là sự lựa chọn của nhiều người, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ nhằm khởi động một năm mới an nhiên, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng.
Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
Mâm cơm cúng tất niên

Mâm cơm cúng tất niên

Cúng tất niên là một lễ truyền thống của người Việt Nam từ xa xưa, được tiến hành vào chiều và tối 30 Tết, trước lễ cúng giao thừa của Tết Nguyên đán.
Đạp xe hay chạy bộ tốt hơn?

Đạp xe hay chạy bộ tốt hơn?

Đạp xe đạp và chạy bộ đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi để có thể rèn luyện mỗi ngày. Thế nhưng không ít người băn khoăn đạp xe hay chạy bộ tốt hơn?
6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Tin gió mùa Đông Bắc và rét

Tin gió mùa Đông Bắc và rét

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Vì sao vẫn bị hôi miệng dù đánh răng thường xuyên?

Vì sao vẫn bị hôi miệng dù đánh răng thường xuyên?

Hôi miệng là một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, và đôi khi, tình trạng này vẫn xảy ra mặc dù họ có thói quen đánh răng đều đặn. Vậy, nguyên nhân do đâu và cách xử trí như thế nào để có hiệu quả?
Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Ăn Tết hay chơi Tết?

Ăn Tết hay chơi Tết?

Thay vì “ăn Tết” với những thủ tục rườm rà, nặng nề theo quan niệm truyền thống, ngày nay, nhiều người đã lựa chọn “chơi Tết” bằng nhiều cách riêng.