Những trường học ở huyện miền núi Hương Sơn sẵn sàng cho năm học mới

(Baohatinh.vn) - Với sự quan tâm của chính quyền địa phương trong đầu tư cơ sở vật chất, sự tâm huyết của thầy cô giáo và quyết tâm của học sinh, giáo dục Hương Sơn (Hà Tĩnh) ngày càng khởi sắc.

Những ngày này, thầy cô giáo ở các trường học trên địa bàn Hương Sơn đang gấp rút thực hiện các hoạt động chỉnh trang trường lớp để đón chào năm học mới. Ở nhiều ngôi trường được bổ sung CSVC, những tốp thợ đang được tăng cường thêm nhân lực, chia ca kíp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.

1.4.jpg
Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Phố Châu vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn chia sẻ: “Là địa bàn vùng biên, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên với Hương Sơn, việc xây dựng CSVC trường lớp, tạo điều kiện ổn định việc dạy học luôn là khao khát của những người làm công tác giáo dục. Từ yêu cầu thực tiễn, những bước đi của ngành Giáo dục Hương Sơn đã được tiếp sức bởi sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân. Dù nguồn ngân sách còn hạn chế, cuộc sống của người dân miền núi còn khó khăn nhưng đầu tư cho giáo dục vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu”.

Theo đó, trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm, trung bình ngành Giáo dục Hương Sơn đã được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để củng cố CSVC trường lớp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các trường học vùng biên. Chỉ tính riêng từ năm 2022 trở lại đây, các trường vùng biên của huyện đã được đầu tư xây dựng 160 phòng học, phòng chức năng với kinh phí gần 140 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương, nhà trường cũng đã tổ chức kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm và các nhà tài trợ để bổ sung trang thiết bị dạy học, mua sắm nội thất phòng học, phòng làm việc, đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

1.3.jpg
Cơ sở vật chất các trường học vùng biên ngày càng được đầu tư, nâng cấp. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Sơn Kim 1).

Đến nay, toàn huyện có 62/62 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2. Riêng các trường vùng biên có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đã không còn những nỗi lo lắng bất an của thầy trò mỗi khi mùa mưa bão đến. Sự quan tâm, dồn sức chăm lo cho giáo dục của người dân, của chính quyền địa phương và sự chỉ đạo chuyên môn sát sao của ngành là động lực để thầy cô giáo, HS vùng biên thêm phần cố gắng.

Thầy Nguyễn Đức Dân - Hiệu trưởng TH&THCS Sơn Hồng chia sẻ: “Đón năm học mới ở trường vùng biên chúng tôi là niềm vui lớn khi dãy nhà học mới và sân bóng đá với tổng đầu tư hơn 10 tỷ đồng sẽ được đưa vào sử dụng. Niềm vui càng được nhân lên bởi năm học qua, với tâm huyết và nỗ lực vượt bậc của đội ngũ giáo viên và học sinh, trường đã đạt được kết quả vượt bậc. Tỷ lệ đậu vào các trường công lập là 92%, trong đó điểm bình quân môn Ngữ văn là 8,75; môn Toán là 7,44 và môn Tiếng Anh là 6,01. Trường có 2 HS đạt giải quốc gia cuộc thi An toàn giao thông và 2 HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh. Lần đầu tiên, trường có 1 HS đậu vào lớp chuyên Tin - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

1.1.jpg
Công trình nhà học của Trường TH&THCS Sơn Hồng (Hương Sơn) dự kiến bàn giao trước năm học mới.

Sự quan tâm, kỳ vọng của địa phương, của các bậc phụ huynh và tinh thần ham học hỏi của HS đã tạo động lực, tiếp lửa để các thầy cô giáo không ngừng cố gắng. Từ những giáo viên cốt cán, những nhân tố đi đầu trong đổi mới giáo dục, phong trào tự học, tự bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ, năng lực... đã lan tỏa khắp 62 trường từ vùng trung tâm thị trấn đến vùng biên.

Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình trong công tác quản lý, trong dạy học, đổi mới giáo dục như: cô Trần Thị Kiều Liên - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Tây; thầy Nguyễn Đức Dân - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Hồng; thầy Lê Huy Chinh - giáo viên Trường Tiểu học Sơn Kim 2; thầy Nguyễn Văn Cường - giáo viên Trường TH&THCS Sơn Hồng… Và rất nhiều những tấm gương cán bộ, giáo viên tiêu biểu khác tại các trường học đang ngày đêm lặng thầm cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”.

1.2.jpg
Giáo viên Hương Sơn trang trí lớp học chuẩn bị cho năm học mới.

Theo số liệu từ Phòng GD&ĐT huyện, năm học 2023-2024, toàn huyện có 95 HS đạt giải cấp tỉnh các môn văn hóa, trong đó có 9 giải nhất, 26 giải nhì, 42 giải ba và 18 giải khuyến khích. Trong số đó, nhiều trường học ở vùng biên đã có sự bứt phá về chất lượng mũi nhọn. Đó là các trường: THCS Sơn Kim với 12 HS giỏi tỉnh, THCS Sơn Tiến 8 em, THCS thị trấn Tây Sơn 14 em, THCS Sơn Tây có 18 em...

Bên cạnh sự đột phá về chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà tiếp tục ổn định và phát huy, kết quả tuyển sinh năm học 2023-2024, Hương Sơn là 1 trong 5 đơn vị trên toàn tỉnh được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Song song với các hoạt động bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, việc phát huy năng lực, phẩm chất người học cũng được khơi dậy trong mỗi giờ giảng bằng cách tăng cường sự tương tác của HS qua các hình thức dạy học mới.

Cô Trần Thị Kiều Liên - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Tây cho biết: “Để phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS, thời gian qua chúng tôi đã tăng cường sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, làm chủ công nghệ thông tin và đưa công nghệ thông tin vào phục vụ các bài giảng. Cùng với đó, việc đa dạng hóa các sân chơi, hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống văn hóa, thành lập các câu lạc bộ năng khiếu: tiếng Anh, dân ca ví giặm, TDTT… không chỉ giúp HS rèn luyện kỹ năng mềm mà còn tạo môi trường thân thiện, hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui”.

Không khí năm học mới đã tràn ngập trên khắp các ngôi trường trên vùng biên giới với những sắc màu rực rỡ. Sự quan tâm, kỳ vọng của toàn xã hội, kết quả của năm học qua sẽ là động lực, là niềm tin để hơn 22.000 giáo viên, HS Hương Sơn vững tin bước vào năm học mới.

Đọc thêm

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Gần đây, nhiều trường ở Hà Tĩnh đưa Toán tiếng Anh vào giảng dạy tạo ra những học đầy hứng khởi, giúp học sinh vừa chơi vừa khám phá thế giới số học sinh động và giàu màu sắc.
Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.