Nỗ lực thu hồi vũ khí ở khu vực biên giới

(Baohatinh.vn) - Để góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ sự bình yên ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong Nhân dân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn giao nộp súng .JPG
BĐBP Cầu Treo phối hợp với lực lượng công an vận động thu hồi vũ khí trôi nổi trong Nhân dân.

Cách đây 3 năm, trong lúc vào rừng, anh Vi Văn Thắng ở xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) nhặt được một khẩu súng quân dụng. Ban đầu, anh mang về nhà cất giấu dùng săn bắn khi cần hoặc tìm người bán lấy tiền. Nhưng khi được Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuyên truyền, khuyến cáo, anh đã mang ra giao nộp cho lực lượng chức năng.

Còn đối với anh Võ Quang Trung ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), trước đây, việc sử dụng súng săn bắn là sở thích. Nhưng trong đợt ra quân cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ dịp tết Nguyên đán vừa rồi, BĐBP cùng lực lượng công an xã đã đến tận nhà tuyên truyền, giải thích nên anh Trung đã tự nguyện giao nộp súng săn của mình.

IMGP0467.JPG
Người dân xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) tự nguyện đến giao nộp súng tự chế dùng để săn bắn thú rừng.

Anh Võ Quang Trung cho biết: “Tôi có một khẩu súng thể thao thường cất trong nhà để thỉnh thoảng săn bắn. Nhưng khi nghe BĐBP, công an tuyên truyền, giải thích tác hại, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, tôi đã chủ động mang khẩu súng đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giao nộp. Tôi cũng đã khuyên những người bạn có cùng sở thích, đang sử dụng súng kíp, súng săn giao nộp để tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo an toàn”.

Trung tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: “Do đặc thù nơi đơn vị đóng quân là tuyến biên giới trọng yếu, bà con có thói quen săn bắn trong rừng nên lượng vũ khí, vật liệu nổ trôi nổi khá nhiều. Vì vậy, đơn vị đã thường xuyên tổ chức lực lượng xuống từng thôn, đến từng hộ dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quy định pháp luật cũng như ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Chỉ tính riêng trong đợt ra quân cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi đã vận động, thu hồi được 7 khẩu súng các loại, 1 bộ linh kiện súng hơi, 500 viên đạn tự chế, 5 cục pháo...”.

Anh Trần Văn Tiến, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân đi rừng nhặt được khẩu súng săn đưa về giao nộp cho Đồn BP Lạch Kèn .png
Người dân xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) đến giao nộp các khẩu súng tự chế.

Trên địa bàn huyện Nghi Xuân, cứ mùa chim trời di cư là tình trạng sử dụng súng tự chế, súng mua qua mạng để săn bắn diễn ra âm ỉ. Trước tình trạng đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã chú trọng tuyên truyền, giải thích, vận động giao nộp vũ khí bằng nhiều hình thức gắn với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Do nhận thức pháp luật hạn chế và thói quen săn bắn chim trời nên một bộ phận người dân trên địa bàn vẫn đang lén lút sử dụng súng săn bắn trái phép. Vì vậy, chúng tôi đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền, khuyến khích và có hình thức biểu dương, khen thưởng những người tự nguyện giao nộp các loại vũ khí. Đối với những trường hợp cố tình chây ì, trốn tránh, lén lút sử dụng, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm”.

Toàn bộ số súng quân dụng và súng tự chế của người dân giao nộp trong đợt này .JPG
Vũ khí vận động thu hồi được trong đợt ra quân cao điểm từ đầu tháng 12/2023 đến nay.

Trong những năm qua, tất cả các đồn, trạm biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới luôn quan tâm, vào cuộc tích cực, hiệu quả trong vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Theo số liệu thống kê của BĐBP Hà Tĩnh, từ đầu năm 2020 đến nay, các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã phối hợp với công an các huyện vận động thu hồi 239 khẩu súng các loại (tự chế, súng hơi, thể thao), 45 nòng súng hơi, 25.305 viên đạn (đạn chì, đạn bi sắt, đạn súng hơi), 79 kg thuốc nổ, 66 kíp nổ, 120m dây cháy chậm, 15 kiếm, 7 dao găm, 19 ống nhòm, 275 kg pháo, 3 kg thuốc pháo....

Riêng đợt ra quân cao điểm từ tháng 12/2023 đến nay, BĐBP đã phối hợp cùng công an các huyện, chính quyền các địa phương vận động thu hồi được 64 khẩu súng các loại, 16 nòng súng hơi, 5.300 viên đạn, 9 kg thuốc nổ, 6 kíp nổ, 3 kiếm, 1 dao găm, 7 ống nhòm, 275 kg pháo.

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.