Nông dân Kỳ Anh gặp khó trong tiêu thụ cam, quýt

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, khi những vườn cam, quýt ở các xã vùng thượng Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào cao điểm mùa thu hoạch thì không ít bà con nông dân lại như “ngồi trên lửa” vì khó khăn trong tiêu thụ.

Nông dân Kỳ Anh gặp khó trong tiêu thụ cam, quýt

HTX Nông nghiệp sinh thái Kỳ Sơn đang vào mùa cao điểm thu hoạch cam

Trang trại trồng cam của HTX Nông nghiệp sinh thái Kỳ Sơn ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) thuộc vào loại lớn nhất vùng. Với 10.000 gốc cam, đây là vụ đầu tiên, trang trại cho thu hoạch chính thức. Tuy nhiên, khác với tâm trạng háo hức chờ đón hồi đầu vụ, HTX lại đang phải đối mặt với khó khăn do chưa tìm được đầu mối tiêu thụ ổn định.

Ông Bùi Đức Lý - Giám đốc HTX cho biết: “Năm ngoái, vườn cho thu hoạch “bói” được khoảng hơn 100 tấn. Chúng tôi bán vào các tỉnh miền nam với giá khá ổn với 40.000 đồng/kg. Hiện nay, HTX đã xây dựng được thương hiệu “Cam Khe Xai” đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, bao nhiêu hy vọng chờ mùa thu hoạch chính thức này thì từ đầu tháng 11 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các xã vùng thượng Kỳ Anh phức tạp, các nhà buôn ngại vào nhập hàng khiến cho đầu ra sản phẩm rất chậm. Cam đến vụ chín, giữ lại trên cây không được, thu hoạch xuống thì lại không ai mua”.

Nông dân Kỳ Anh gặp khó trong tiêu thụ cam, quýt

Công nhân HTX Nông nghiệp sinh thái Kỳ Sơn vẫn chủ yếu thu hoạch cam rải vì các đơn hàng không ổn định.

Theo ông Lý, sản lượng thu hoạch năm nay khá lớn, khoảng 300 - 400 tấn. Theo đúng quy trình thì toàn bộ diện tích sẽ phải tập trung thu hoạch trong khoảng 1 tháng (từ tháng 11 - đầu tháng 12), có như vậy nhà vườn mới đảm bảo được chi phí, nhân công. Nếu không có đơn hàng lớn thì thời gian thu hoạch chắc chắn bị kéo giãn, không chỉ “đội” giá thành mà chất lượng cam sẽ không còn đảm bảo.

“Mỗi ngày, bình quân chúng tôi chỉ bán ra được khoảng 3 - 4 tạ, chủ yếu phục vụ các gia đình, còn những đơn hàng đi TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thì gần như không còn vì tình hình dịch bệnh cộng với thời điểm này là cao điểm thu hoạch của các vùng cam nên rất khó khăn. Hiện, chúng tôi chỉ mới bán ra được gần 40 tấn với giá 25.000 đồng/kg” - ông Lý chia sẻ thêm.

Nông dân Kỳ Anh gặp khó trong tiêu thụ cam, quýt

Các vườn quýt xã Lâm Hợp bắt đầu vào mùa thu hoạch chính.

Còn đối với những người trồng quýt ở xã Lâm Hợp, mùa thu hoạch năm nay cũng gặp không ít bất lợi vì địa phương vừa trải qua đợt dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Luật - thôn Bắc Hà, xã Lâm Hợp cho biết: “Từ đầu vụ thu hoạch, giá quýt ở địa phương đã giảm từ 25.000 đồng/kg (năm 2020) xuống còn 16.000 đồng/kg đối với quýt sáp và 20.000 đồng/kg (năm 2020) xuống còn 14.000 đồng/kg đối với quýt tắt. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại địa phương và các xã Kỳ Thượng, Kỳ Phong vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tôi lo thị trường năm nay sẽ rất khó khăn”.

Gia đình bà Luật có 1.000 gốc quýt, bình quân cho thu hoạch khoảng 5 - 7 yến/cây. Mặc dù là cây bản địa, song các năm trước quýt Kỳ Anh vẫn tiêu thụ khá tốt. Mọi năm, bà con nông dân gần như không phải quá vất vả đưa ra chợ mà các đầu mối sẽ cho xe về tìm mua tại vườn.

Nông dân Kỳ Anh gặp khó trong tiêu thụ cam, quýt

Bà Lê Thị Luật, thôn Bắc Hà, xã Lâm Hợp có 1.000 gốc quýt nhưng hiện đầu ra rất khó khăn

Anh Phạm Hữu Dũng - cùng thôn cho biết: “Tôi có 900 gốc quýt, đang bước vào mùa thu hoạch đầu tiên. Trong trường hợp bán tươi không thuận lợi như những năm trước thì chúng tôi sẽ phơi và sấy khô để bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là người nông dân chưa kết nối được nhiều đầu mối lớn đối với mặt hàng qua chế biến từ vỏ quýt”.

Hiện nay, sau 17 ngày thực hiện cách ly y tế, xã Kỳ Thượng đã chính thức trở lại cuộc sống thường. Tuy nhiên, những tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện vẫn còn khá cao, hơn lúc nào hết, bà con nông dân mong muốn được sự hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong điều kiện dịch COVID-19 nhiều khó khăn.

Toàn huyện có khoảng 300 ha cam, ngoài ở các vườn hộ nhỏ lẻ, đến nay, huyện đã xây dựng được 3 - 4 mô hình tập trung và xây dựng hai thương hiệu cam đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Để hỗ trợ bà con nông dân trong tiêu thụ, huyện đã kết nối, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và các cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện. Bên cạnh đó, địa phương đang xây dựng chương trình bảo tồn giống và chế biến các sản phẩm từ quýt, nhằm kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!