Nông dân Tân Hương thu nhập cao nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, xã Tân Hương (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào xóa bỏ vườn tạp, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Tân Hương là xã miền núi thuộc vùng tiểu bán sơn địa của huyện Đức Thọ, có diện tích tự nhiên trên 1.600 ha. Với quỹ đất dồi dào, xã Tân Hương có điều kiện để phát triển trồng các loại cây ăn quả, phát triển chăn nuôi.

Nông dân Tân Hương thu nhập cao nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

Ông Phan Văn Hiền đang chăn sóc, tỉa cành cho vườn cam chuẩn bị cho vụ cam 2022.

Gia đình ông Phan Văn Hiền, thôn Tân Quang là một trong những hộ tiên phong xóa bỏ vườn tạp, phát triển cây ăn quả. Trước đây, gia đình ông chủ yếu là trồng các loại cây màu ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp. Thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương và được Hội Nông dân xã Tân Hương hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, gia đình ông đã tiến hành xóa bỏ vườn tạp, tập trung trồng cây có múi như: cam, quýt các loại, bưởi da xanh...

Nông dân Tân Hương thu nhập cao nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

Nhiều hộ gia đình ở Tân Hương phát triển cây ăn quả có múi cho thu nhập cao

Ông Phan Văn Hiền cho biết: “Khu vười đồi gần 1ha trước đây chủ yếu trồng khoai, sắn cho thu nhập thấp, sau khi được Hội Nông dân xã vận động xóa bỏ vườn tạp trồng cây ăn quả có múi, gia đình tôi đã mạnh dạn quy hoạch trồng 300 gốc cam chanh, cam bù, 100 gốc bưởi phúc trạch, bưởi da xanh. Năm 2021, các loại cây ăn quả cho thu nhập hơn 300 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất, gia đình tôi thu về gần 200 triệu đồng”.

Với chủ trương khai thác tiềm năng của đất đai, điều chỉnh trồng và cải tạo hợp lý vườn tạp, trên cơ sở nắm bắt thị trường để có kế hoạch sản xuất, cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân xã Tân Hương định hướng cụ thể cho người dân phát triển kinh tế vườn đồi theo hướng bền vững, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế và sinh thái.

Để tạo hiệu quả bền vững, cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân xã Tân Hương đã tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình trồng cam, chanh ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang... Xã cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ từ 10 đến 25 ngàn đồng/gốc cây ăn quả. Đây là cơ sở để người dân mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả có múi theo quy mô lớn.

Nông dân Tân Hương thu nhập cao nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

Gia đình anh Võ Văn Điện chăn nuôi 20 con lợn nái nên đã chủ động được con giống để phát triển chăn nuôi lợn thịt.

Đi đôi với phát triển kinh tế vườn đồi, những năm gần đây, Hội Nông dân xã Tân Hương đã vận động bà con mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, trong đó, chủ lực là phát triển đàn lợn, gà và bò.

Anh Võ Văn Điện - thôn Tân Lộc, xã Tân Hương cho biết: “Nhận thấy tiềm năng đất đai rộng lớn, thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi nhất là chăn nuôi lợn và bò, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn xây dựng chuồng trại để chăn nuôi 20 con lợn nái, 400 con lợn thịt và 20 con bò. Năm 2021, doanh thu từ chăn nuôi của gia đình đạt gần 2 tỷ đồng”.

Nông dân Tân Hương thu nhập cao nhờ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

Mô hình chăn nuôi bò thịt của gia đình anh Nguyễn Mạnh Quyết (thôn Tân Thành) mỗi năm cho thu nhập từ 250-300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hương cho biết: Hiện toàn xã Tân Hương có 31 mô hình chăn nuôi cho giá trị kinh tế cao, trong đó, 5 mô hình lớn cho doanh thu từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm, 8 mô hình vừa doanh thu từ 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng và 18 mô hình nhỏ doanh thu từ 100 - dưới 500 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn có 300 hộ trồng cây ăn quả có múi như cam chanh, cam bù, bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, hộ trồng ít nhất là 100 gốc, hộ trồng nhiều nhất là 500 gốc, mỗi năm cho thu nhập từ 50 đến 250 triệu đồng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!