Bàn giao 3 cá thể khỉ quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 3 cá thể khỉ đuôi lợn (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB) từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bàn giao 3 cá thể khỉ quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ nặng khoảng 7kg từ gia đình bà Bùi Thị Thuỷ....

3 cá thể khỉ bao gồm: 1 cá thể nặng khoảng 7kg được gia đình bà Bùi Thị Thủy (trú tại thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) đã chăm sóc trong thời gian gần 7 năm; 2 cá thể khỉ còn lại nặng 1,5kg và 2kg do gia đình ông Trần Xuân Hiệp (trú tại thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) nuôi từ đầu năm 2022 lại nay.

Bàn giao 3 cá thể khỉ quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

... và 2 cá thể khỉ từ gia đình ông Trần Xuân Hiệp.

Nắm bắt được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã Kỳ Lạc và Kỳ Tân tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp các cá thể khỉ cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để theo dõi, chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast