Cần có chuyên gia đầu ngành xác định nguyên nhân rừng ngập mặn ở TX Kỳ Anh bị chết trước khi tiến hành trồng thay thế

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Chung mong muốn các chuyên gia sớm vào cuộc tìm nguyên nhân khiến rừng phòng hộ ngập mặn tại xã Kỳ Hà bị chết. Từ việc xác định được nguyên nhân, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành cải tạo, trồng diện tích rừng mới thay thế bền vững.

Được biết, xã Kỳ Hà có 104,71 ha diện tích rừng ngập mặn, được trồng từ hàng chục năm trước. Đây là tấm lá chắn chống lại gió bão, bảo vệ tuyến đê biển phía trong rừng và cũng là người dân đánh bắt nguồn lợi thủy sản để mưu sinh.

Cần có chuyên gia đầu ngành xác định nguyên nhân rừng ngập mặn ở TX Kỳ Anh bị chết trước khi tiến hành trồng thay thế

Hơn 43 ha rừng phòng hộ ngập mặn tại xã bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 25 cây rừng chết không có khả năng phục hồi.

Từ khoảng tháng 5/2022, tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 358B tại xã Kỳ Hà, do 2 thôn Tây Hà và Bắc Hà quản lý, bảo vệ bắt đầu xuất hiện hiện tượng cây mắm biển (có tên khoa học là Avicennia Marina (Forssk) Vierh) trong rừng ngập mặn bị chết. Đến thời điểm này tổng số rừng bị thiệt hại hơn 43 ha, trong đó có hơn 25ha (chiếm tỉ lệ 60%) diện tích có cây rừng chết không có khả năng phục hồi; hơn 17ha rừng còn lại (chiếm tỉ lệ 40%) có cây đang sống. Cây rừng chết làm cho nguồn lợi thủy sản sống dưới tán cây không còn nơi trú ngụ. Tuyến đê biển phía trong rừng cũng có nguy cơ bị “uy hiếp” trước mùa mưa bão cận kề.

Cần có chuyên gia đầu ngành xác định nguyên nhân rừng ngập mặn ở TX Kỳ Anh bị chết trước khi tiến hành trồng thay thế

Các cấp, ban ngành từ thị xã đến tỉnh đã vào cuộc từ rất sớm nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Trong ảnh: Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và đoàn liên ngành kiểm tra khu vực rừng phòng hộ bị chết tại xã Kỳ Hà.

Sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tìm nguyên nhân, tham mưu các giải pháp xử lý và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng vào cuộc.

Đầu tháng 6/2022, Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra thực địa, làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh và đã có văn bản báo cáo, tham mưu với tỉnh về thực trạng và định hướng xử lý.

Cần có chuyên gia đầu ngành xác định nguyên nhân rừng ngập mặn ở TX Kỳ Anh bị chết trước khi tiến hành trồng thay thế

Bước đầu đã loại trừ nguyên nhân do các đối tượng sinh vật gây hại rừng phòng hộ ngập mặn tại xã Kỳ Hà.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, bước đầu ngành chuyên môn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cây rừng trồng ngập mặn bị chết nhưng đã loại trừ nguyên nhân do các đối tượng sinh vật gây hại.

Trước kiến nghị của địa phương và qua kiểm tra hiện trạng, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh mời các cơ quan đầu ngành về rừng ở trung ương và các đơn vị liên quan vào cuộc để xác định nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý việc rừng ngập mặn bị chết tại thị xã Kỳ Anh; đồng thời sớm thực hiện thanh lý, trồng rừng thay thế.

Cần có chuyên gia đầu ngành xác định nguyên nhân rừng ngập mặn ở TX Kỳ Anh bị chết trước khi tiến hành trồng thay thế

Cần sớm thanh lý diện tích rừng đã chết để tiến hành trồng mới thay thế, qua đó đảm bảo môi sinh, môi trường và đảm bảo phòng chống thiên tai tại vùng ven biển TX Kỳ Anh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, trước khi tiến hành việc xử lý, thanh lý, trồng rừng thay thế, thị xã mong muốn các chuyên gia đầu ngành vào cuộc để tìm nguyên nhân cây chết. Khi đã xác định được nguyên nhân thì việc thực hiện phương án cải tạo, trồng mới diện tích thay thế mới đạt được kết quả bền vững.

Ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho biết: “Vừa qua thị xã Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp để đánh giá, rà soát lại các nội dung liên quan đến việc xử lý diện tích cây mắm trong rừng phòng hộ bị chết. Hiện, thị xã đã chỉ đạo địa phương và Hạt Kiểm lâm thị xã bảo vệ nghiêm ngặt, giữ nguyên hiện trạng vùng rừng ngập mặn tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 358B, xã Kỳ Hà để chờ chuyên gia về kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Việc cần thiết hiện nay làm là tìm hiểu rõ nguyên nhân cây rừng bị chết, từ đó đánh giá lại thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước để tìm kiếm cây trồng phù hợp thay thế diện tích rừng đã bị chết”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast