Can Lộc phấn đấu trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi trong năm 2019

(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tập trung mở rộng diện tích cây ăn quả có múi gắn với vùng sản xuất tập trung, phấn đấu trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi trong năm 2019.

Can Lộc phấn đấu trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi trong năm 2019

Thương hiệu Cam Thượng Lộc được xây dựng, phát triển và ngày càng được thị trường ưa chuộng.

Với lợi thế về khí hậu, đất đai, nguồn nước… vùng trà sơn huyện Can Lộc đã được quy hoạch thành vùng phát triển cây ăn quả có múi, từ đó tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Từ những chính sách hỗ trợ của tỉnh và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Can Lộc, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng HK-KT vào sản xuất.

Qua quá trình phát triển, cây ăn quả có múi đã trở thành cây xoá đói giảm nghèo, giúp người dân vùng trà sơn vươn lên làm giàu, có nhiều hộ đã cho thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm.

Can Lộc phấn đấu trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi trong năm 2019

Nhiều hộ dân trong quá trình sản xuất đã áp dụng thâm canh theo hướng VietGAP, cho năng suất cao.

Hiện, tổng diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện đạt 734 ha. Trong đó, có trên 543ha cam, còn lại là chanh, bưởi; tập trung ở các xã: Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Gia Hanh,… Năm 2018, sản lượng cây ăn quả có múi của huyện đạt hơn 4.702 tấn, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng của địa phương, thời gian tới, huyện tập trung phát triển theo hướng đầu tư quy trình công nghệ chăm sóc, cải tạo thay thế dần những vườn cây ăn quả đã già cỗi. Đồng thời xây dựng vùng sản xuất hàng hóa theo quy trình an toàn nhằm phát triển bền vững thương hiệu sản phẩm cam Thượng Lộc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm…

Can Lộc phấn đấu trồng mới 100 ha cây ăn quả có múi trong năm 2019

Huyện Can Lộc có chính sách đầu tư để phát triển hệ thống nhà lưới bảo vệ giống cam Thượng Lộc.

Theo đó, năm 2019, Can Lộc đặt mục tiêu đưa tổng diện tích cây ăn quả có múi đạt hơn 834 ha, trong đó cam đạt gần 614ha; hoàn thành và phát triển hệ thống nhà lưới sản xuất, bảo tồn phát triển giống cam Thượng Lộc tại xã Thượng Lộc.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, huyện Can Lộc sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhân dân sản xuất theo hướng VietGAP; tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân, thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cam đat chất lượng…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.