Cơ sở chăn nuôi hươu lớn nhất Hà Tĩnh trước nguy cơ “khai tử”

(Baohatinh.vn) - Từng được kỳ vọng sẽ tạo ra “đầu kéo” cho chăn nuôi hươu nhưng Công ty CP Hươu giống Hương Sơn ở thôn Sông Con, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang “sống mòn”, hoạt động èo ọt và đang đứng trước nguy cơ “khai tử”...

Cơ sở chăn nuôi hươu lớn nhất Hà Tĩnh trước nguy cơ “khai tử”

Công nhân Nguyễn Công Phước chăm sóc đàn hươu nái trong giai đoạn chuẩn bị sinh sản

Công ty CP Hươu giống Hương Sơn (thuộc Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh) đi vào hoạt động từ tháng 5/2015. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến nay, chưa có năm nào doanh nghiệp này thu lãi.

Dù đang mùa thu hoạch nhung hươu nhưng bao trùm lên “bản doanh” của Công ty CP Hươu giống Hương Sơn là không khí vắng lặng, hoang tàn. Cả khu vực chuồng trại chăn nuôi hươu bán hoang dã này chỉ có một công nhân làm việc. Trong các khu vực chuồng trại đang ngày một xuống cấp, đàn hươu lèo tèo, ốm yếu, thậm chí có những con sắp sinh sản nhưng tiều tụy, xơ xác...

Cơ sở chăn nuôi hươu lớn nhất Hà Tĩnh trước nguy cơ “khai tử”

Nhiều hươu nái trong giai đoạn sinh sản nhưng gầy yếu do không được đầu tư chăm sóc chu đáo.

Anh Nguyễn Công Phước - công nhân duy nhất có mặt tại đây cho biết thêm: “Toàn bộ diện tích chuồng trại là 3 ha và có 5 công nhân được bố trí làm việc tại đây. Vào thời kỳ cao điểm, nơi đây nuôi bán hoang dã 150 con các loại nhưng giờ đã bán bớt, chỉ còn 40 con. Ngoài hươu nái sắp sinh sản thì trong trại hiện có 20 con hươu đực, nhưng chỉ mới ở độ tuổi 3-4 năm nên nhung chưa to, chất lượng chưa tốt”.

Thực trạng trên trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng lớn của một dự án do một doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh thực hiện, trong một lĩnh vực, sản phẩm chủ lực được xem là có nhiều lợi thế. Sản xuất không hiệu quả nên ngoài việc không thể hiện được vai trò “đầu kéo”, không giúp nông dân liên kết trong chăn nuôi hươu mà doanh nghiệp còn rơi vào tình trạng thua lỗ triền miên. Chỉ tính riêng năm 2018, doanh nghiệp đã lỗ đến 600 triệu đồng và năm nay dự báo con số này sẽ cao hơn?!

Cơ sở chăn nuôi hươu lớn nhất Hà Tĩnh trước nguy cơ “khai tử”

Công nhân Công ty CP Hươu giống Hương Sơn chăm sóc số hươu đực ít ỏi, mới ở độ tuổi 3-4 năm tuổi.

Qua trao đổi với một số hộ dân sinh sống lân cận trại chăn nuôi hươu bán hoang dã này thì được biết thêm: Hiện nay, 80% hộ ở thôn Sông Con tham gia chăn nuôi hươu nên nhu cầu về giống, KHKT, tiêu thụ sản phẩm... không phải là không có.

Tuy nhiên, người chăn nuôi ở đây vẫn không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào, dù doanh nghiệp có tên khá hoành tráng, có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Chỉ có một số hộ được doanh nghiệp đề nghị lên kết bán nhung nhưng họ cũng không mấy mặn mà vì bán ngoài sẽ được giá cao hơn.

Cơ sở chăn nuôi hươu lớn nhất Hà Tĩnh trước nguy cơ “khai tử”

Do không có kinh nghiệm, thiếu nguồn lực đầu tư, diện tích chăn thả hẹp nên chất lượng đàn hươu nuôi bán hoang dã ở Sơn Quang hạn chế, gầy yếu, cho nhung không đẹp...

Ông Trần Viết Phong - phụ trách Công ty CP Hươu giống Hương Sơn lý giải: “Hoạt động sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, trước hết là do vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng làm chuồng trại nên dù quy hoạch đến 42 ha nhưng hiện chỉ có 3 ha đất “sạch” được đưa vào sử dụng. Tiếp đến là do nguồn vốn của Tổng công ty gặp khó khăn nên không thể rót tiền vào lĩnh vực này nhiều. Ngoài ra, do đây là một lĩnh vực mới, doanh nghiệp không chuyên sâu nên làm ăn không hiệu quả...”.

“Để khắc phục dứt điểm tình trạng này, sắp tới, chúng tôi sẽ quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là chuyển giao dự án này cho một đơn vị khác có kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế hơn. Hiện nay đã có đơn vị đến đề nghị được chuyển giao và đang làm các thủ tục cần thiết”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.