Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày biển lặng (6, 7/11), ngư dân Hà Tĩnh khai thác sò bì trúng lớn. Các chủ thương lái ồ ạt đưa xe đến thu mua kín cả cảng Cửa Sót (Lộc Hà).

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Từ ngoài cổng vào cảng, container đã nối hàng dài

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Hai ngày nay, cảng Cửa Sót trở nên sôi động và nhộn nhịp; xe container xếp hàng dài từ trong cảng ra đến tận cổng và liên tục đến rồi đi. Theo quan sát, sáng nay (7/11) tại cảng Cửa Sót có gần 20 xe container loại trọng tải 20 tấn, đậu san sát.

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Cảnh làm việc khẩn trương dưới thuyền của ngư dân ...

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Cảnh tượng trên cảng cũng tương tự

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Giữa cảng, ngư dân đang vận chuyển sò bì từ thuyền khai thác lên đóng vào hàng nghìn bao tải chuẩn bị chất lên xe.

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Công nhân đội thu mua đang bốc sò lên những chiếc xe có trọng tải lớn 20 tấn.

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Anh Hồ Văn Đức (Phú Yên) lái xe container mang BKS 78C-082.25 cho biết: “Số sò này chúng tôi chuyển vào tỉnh Khánh Hòa để bán cho các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản làm thức ăn cho tôm hùm”.

Container nối hàng dài vào “ăn” sò bì tại cảng Cửa Sót

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc BQL các Cảng cá Hà Tĩnh thông tin: "Mấy ngày nay biển lặng, ngư dân Hà Tĩnh ra khơi khai thác sò bì thắng lớn. Sản lượng khai thác đạt mức trên 200 tấn chỉ trong 2 ngày 6 và 7/11" (Trong ảnh: Vào lúc 10h ngày 7/11, thuyền của ngư dân khai thác sò bì vẫn tiếp tục cập cảng)

Chỉ trong 2 ngày qua (6 và 7/11), thuyền của chúng tôi thu hoạch được 30 tấn sò. Mỗi tấn bán cho thương lái với giá 2,5 triệu đồng, thu về 75 triệu đồng
Chị Nguyễn Thị Duân - chủ tàu ở thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, Lộc Hà

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast