Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

(Baohatinh.vn) - Tất cả hộ kinh doanh mực nháy, hải sản ở thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã di dời đến phía sau đền Eo Bạch để bàn giao mặt bằng xây dựng các công trình, dự án.

Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

Chiều muộn 16/5, nhiều bè nổi ở Vũng Áng đã dịch chuyển...

Sau quá trình chuẩn bị, chiều tối qua (16/5), 18 bè nổi của các hộ kinh doanh đã tiến hành di dời tới khu vực phía sau đền Eo Bạch. Địa điểm mới cách địa điểm kinh doanh cũ khoảng 500m, ở cùng thôn Hải Phong (Kỳ Lợi), được quy hoạch trên diện tích khá rộng, có bãi đỗ xe…

Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

... đến khu vực kinh doanh mới

Với hình thức xã hội hóa nguồn lực đầu tư, Dự án Hạ tầng cơ sở khu bè nổi kinh doanh hải sản tại khu vực Eo Bạch có tổng chi phí xây dựng hơn 6,9 tỷ đồng, đang được triển khai xây dựng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời phát triển nghề kinh doanh hải sản một cách quy củ, bài bản.

Di dời 18 bè mực nháy Vũng Áng về phía sau đền Eo Bạch

Trước đó (trưa 16/5), nhiều hộ kinh doanh mực nhảy Vũng Áng đã tích cực chuẩn bị mặt bằng ở vị trí kinh doanh mới phía sau đền Eo Bạch

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đã cơ bản hoàn thành việc san lấp mặt bằng, gia cố mái kè và xây dựng hệ thống giao thông, đường điện chiếu sáng phục vụ việc đi lại của du khách.

Các hộ kinh doanh đã tiến hành bốc thăm vị trí, đóng cọc bê tông chống rung lắc, di chuyển bè nổi sớm ổn định kinh doanh phục vụ nhu cầu của thực khách trong mùa cao điểm.

Việc di dời các bè nổi kinh doanh hải sản đến vị trí mới sẽ góp phần đảm bảo tiến độ thi công các cầu cảng số 3, số 4; đồng thời duy trì, giữ gìn thương hiệu “mực nháy Vũng Áng”, góp phần phát triển du lịch gắn với văn hóa ẩm thực ở thị xã Kỳ Anh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast