Khử trùng, tiêm vắc-xin phòng dịch vùng nuôi nhiều gia cầm nhất Nghi Xuân
Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng (iodine) và tiêm phòng vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm H5N1 tại các trại chăn nuôi gia cầm ở xã Xuân Hồng.
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân Nguyễn Đức Khánh cho biết: “Hiện tại, nhiều tỉnh, thành khác đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1. Vì vậy, công tác phòng ngừa nhằm ngăn chặn để hạn chế rủi ro là nhiệm vụ hết sức cấp bách”
Nghi Xuân là địa phương cận kề các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP Vinh (Nghệ An) lại có đàn gia cầm tương đối lớn với trên 120.000 con (tập trung chủ yếu tại các địa phương như: Xuân Hồng, Xuân Liên, Xuân Mỹ, Xuân Phổ) nên không chỉ dễ “dính” dịch bệnh mà mức độ thiệt hại cũng rất lớn.
Bởi vậy, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Nghi Xuân đã xuất hàng trăm lít iodine (nguồn dự phòng của huyện) và nhận 30.000 liều vắc-xin từ Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh để tiến hành tiêm phòng ngừa cho đàn gia cầm trên địa bàn huyện.
Việc phun thuốc khử trùng và tiêm phòng ngừa vắc-xin H5N1 trên địa bàn toàn huyện dự kiến sẽ kết thúc sau 1 tuần kể từ ngày 20/2.
Tin liên quan:
Hoài Nam
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Đức Thọ cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới
Nuôi đặc sản cua đồng, nông dân Hà Tĩnh “bỏ túi” 50-60 triệu đồng mỗi vụ
Người nuôi cá lồng bè ở Thạch Hà đầu tư khôi phục sản xuất
3 tiêu chí của ngành NN&PTNT có vai trò quan trọng trong Bộ Tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Hậu dịch tả lợn châu Phi ở Hà Tĩnh: Chăn nuôi trang trại “lên ngôi”!
Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới từ tiêu chí 20
Không tiêm phòng, 51 con gia súc ở Kỳ Anh “dính” bệnh lở mồm long móng
Ra mắt mô hình hội quán sản xuất dưa an toàn đầu tiên ở Hà Tĩnh
Vì sao hàng loạt lò giết mổ gia súc tập trung ở Hà Tĩnh phải “đóng cửa”?!
Tiến độ gieo trỉa cây trồng cạn vụ xuân ở Hà Tĩnh mới chỉ đạt 30 - 71%