Một số tuyến giao thông ở vùng thượng Kỳ Anh bị chia cắt do mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường của một số xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị chia cắt bởi nước dâng cao do mưa lớn trong nhiều giờ qua.

Một số tuyến giao thông ở vùng thượng Kỳ Anh bị chia cắt do mưa lũ

Chính quyền xã Kỳ Sơn đã làm rào chắn cảnh báo và cấm người, phương tiện

Theo BCĐ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Anh, từ 19h ngày 15/10 đến 7h35 sáng 16/10, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi ở các xã: Kỳ Đồng, Kỳ Thượng…, lượng mưa đo được lên đến từ 61,2 - 178,4mm.

Một số tuyến giao thông ở vùng thượng Kỳ Anh bị chia cắt do mưa lũ

Cầu tràn Cao Su ở thôn Mỹ Thuận (xã Kỳ Sơn), nước đã ngập băng.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước ở các sông lên cao, làm ngập một số tuyến đường. Đặc biệt, ở các ngầm, tràn tại các xã vùng thượng như Kỳ Sơn, Kỳ Thượng bị ngập.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, phân công người canh gác để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Một số tuyến giao thông ở vùng thượng Kỳ Anh bị chia cắt do mưa lũ

Cầu Nhà Cộ (xã Kỳ Thượng) đã bị ngập sâu, chia cắt thôn Phúc Thành 1 và Phúc Thành 2.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã chủ động có các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc…

Nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn...

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast