Nghi Xuân ra quân phá bờ vùng bờ thửa, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - địa phương đầu tiên của huyện phát động phong trào ra quân phá bờ vùng, ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để triển khai sản xuất vụ xuân năm 2023.

Nghi Xuân ra quân phá bờ vùng bờ thửa, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân

Đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cùng lao động phá bờ vùng, bờ thửa.

Đợt này, xã Cổ Đạm huy động máy móc, nhân lực phá bờ vùng, ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn với diện tích 17ha tại cánh đồng Bản Trẻm, thuộc thôn Kẻ Lạt.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa khoảng 12 triệu đồng/ha. Trong đó, huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, xã hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại là của người dân.

Nghi Xuân ra quân phá bờ vùng bờ thửa, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân

Xã Cổ Đạm huy động máy móc phá bờ vùng, san bằng mặt ruộng.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Lê Thanh Bình cho biết: “Vụ xuân 2023, xã sẽ gieo cấy khoảng 397ha lúa. Năm ngoái, xã đã tuyên truyền vận động người dân phá bờ vùng, bờ thửa được 15ha và vụ xuân sắp tới tiếp tục thực hiện 17ha. Sau khi hoàn thành, xã sẽ đưa các loại giống mới năng suất cao vào gieo trồng trên phần diện tích này”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast